Thứ năm, 25/04/2024, 06:55 [GMT+7]

Mời viết bài cho Báo Laichau Online Xuân Mậu Tuất 2018

Thứ sáu, 15/12/2017 - 11:42'

Nhân dịp tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Báo Laichau Online xuất bản số đặc biệt xuân Mậu Tuất 2018, Ban Biên tập Báo Lai Châu kính mời các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài với chủ đề: ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, xây dựng đất nước vững bước đi lên CNXH; nêu bật những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2017; những nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán, tết cổ truyền của các dân tộc trong tỉnh…

Ban Biên tập Báo Lai Châu rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của bạn đọc, cộng tác viên các địa phương trong và ngoài tỉnh gửi bài, tranh, ảnh, câu đối về mọi lĩnh vực với nhiều thể loại: phóng sự, bút ký, tùy bút, ghi chép, bình luận, tư liệu, truyện ngắn, thơ, tiểu phẩm, truyện vui, câu đối, tranh vui, ảnh đẹp...

Bài viết ngắn gọn, rõ ràng, viết trên một mặt giấy hoặc gửi qua địa chỉ email. Ngoài bút danh cần đề rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại (nếu có) để tiện liên hệ khi cần thiết.

Tác phẩm xin gửi về: Phòng Điện tử, Toà soạn Báo Lai Châu - phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu hoặc địa chỉ email: baodientulaichau@gmail.com

Thời gian nhận bài đến hết ngày 30/1/2018.

Rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các bạn cộng tác viên và bạn đọc gần xa!

Tòa soạn Báo Lai Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...