Thứ hai, 29/04/2024, 01:16 [GMT+7]

Nông dân Sìn Hồ tập trung sản xuất vụ đông xuân

Thứ ba, 01/03/2022 - 19:47'
(BLC) - Hiện nông dân huyện Sìn Hồ đang tích cực xuống giống, chăm sóc cây vụ đông xuân, đảm bảo khung thời vụ cũng như năng suất cây trồng.

Năm nay, toàn huyện có kế hoạch gieo cấy 735ha lúa, hơn 5.000ha ngô vụ đông xuân, 52ha hoa màu khác. Do đặc thù khí hậu phân chia theo vùng, nên lúa vụ đông xuân được gieo cấy ở các xã vùng thấp như: Noong Hẻo, Ma Quai, Nậm Tăm… và một số địa phương vùng cao có vị trí thuận lợi để canh tác như: Tả Phìn, Làng Mô. Huyện quyết tâm tăng sản lượng vụ lúa đông xuân lên 3.738,3 tấn theo kế hoạch.

Trên địa bàn Sìn Hồ đang có mưa đầu mùa, cơ bản đảm bảo nguồn nước để sản xuất vụ đông xuân, Diễn biến thời tiết được bà con cập nhật thường xuyên, chủ động các biện pháp che chắn bảo vệ cây trồng. Hiện nay, bà con đã bỏ giống địa phương năng suất thấp, thay bằng giống lúa lai, lúa thuần cho sản lượng cao và chất lượng tốt. Tại các xã vùng thấp như: Nậm Tăm, Pa Tần, Noong Hẻo, Chăn Nưa... trà lúa đông xuân sớm đang phát triển mạnh, dù hiện tại thời tiết đang diễn biến bất thường, ảnh hưởng tới sức kháng bệnh của cây trồng.

Trao đổi với ông Ma Khánh Toàn – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, được biết, Phòng chủ động phối hợp với các xã chỉ đạo nông dân thực hiện các biện pháp bảo vệ cây trồng, chống rét, phòng trừ sâu bệnh, không để lây lan, bùng phát thành dịch ảnh hưởng đến năng suất toàn vụ.

Nông dân thị trấn Sìn Hồ chủ động phòng chống rét cho rau màu.

Trước tình hình thời tiết rét đậm, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt lúa, ngô khó cho năng suất cao nếu xuống giống và chống rét không đúng cách. Do đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã sớm ban hành hướng dẫn khung thời vụ và cơ cấu giống cây trồng cho bà con thực hiện. Mặt khác, việc đảm bảo nguồn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các chế phẩm vật tư nông nghiệp được các cơ sở kinh doanh chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân.

Ông Nguyễn Duy Giang - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sìn Hồ cho biết: Về giống lúa, năm nay bà con chủ yếu sử dụng bắc thơm, hương thơm, nhị ưu… Còn ngô sử dụng giống ngô lai ngắn ngày. 

Hiện, toàn huyện đã xuống giống hơn 5.000ha ngô. Trong đó, các xã: Tả Ngảo, Pa Tần, Làng Mô, Nậm Mạ, Chăn Nưa được xác định là vùng trọng điểm với diện tích tương đối lớn. Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, người dân tập trung làm đất, sử dụng máy nông nghiệp cỡ nhỏ để tiết kiệm thời gian, nhân lực.

Ông Lù Văn Vấn – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Hăn cho biết: Vụ này, tổng diện tích ngô của xã là 130,7ha. Cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động bà con chủ động trong chuẩn bị giống, phân bón, vật tư, làm đất, bám sát khung thời vụ gieo trồng. Công tác thủy lợi, điều tiết nước cho sản xuất vụ đông được xã đặc biệt chú trọng. Trước tết, bà con cũng đã tập trung tu sửa kênh mương, đảm bảo tưới tiêu cho diện tích đất nông nghiệp của địa phương.

Ngoài ra, huyện cũng vận động Nhân dân chủ động mở rộng diện tích sản xuất, nâng tổng diện tích rau màu của địa phương lên 60ha. Cơ bản đảm bảo cung ứng cho nhu cầu của thị trường huyện. Bên cạnh đó, các loại dược liệu như: sa nhân, đương quy, đỗ trọng, đẳng sâm… cũng được bà con nông dân tranh thủ xuống giống, chăm sóc. 

Với khí thế khẩn trương tích cực ngay từ đầu năm, hy vọng vụ đông xuân năm nay toàn huyện sẽ giành được thắng lợi về diện tích, năng suất và sản lượng. Từ đó, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, giúp nông dân thay đổi tư duy, cách nghĩ cách làm nông nghiệp.

Mạnh Hùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...