Thứ ba, 14/05/2024, 05:13 [GMT+7]

Nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép”

Thứ sáu, 22/10/2021 - 14:21'
Tận tụy, trách nhiệm, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ và điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ "kép”, vừa tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19, vừa khám và điều trị bệnh nhân lao và bệnh phổi. Nhờ đó, Bệnh viện đã làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

14 giờ 30 phút chiều thứ 5 vừa qua, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Phổi tỉnh (là bệnh viện chuyên khoa hạng III tuyến tỉnh với 90 giường bệnh) để ghi nhận hoạt động điều trị bệnh nhân Covid-19 và khám, điều trị bệnh nhân lao và bệnh phổi. Nhiệm vụ chính của bệnh viện là khám, chữa bệnh lao, các bệnh phổi, phế quản và quản lý công tác phòng, chống lao trên địa bàn toàn tỉnh. Từ ngày 19/7/2021 đến nay, bệnh viện thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19, vừa khám và điều trị bệnh nhân lao và bệnh phổi.

Bác sỹ Bệnh viện Phổi tỉnh đo thân nhiệt cho bệnh nhân Covid-19.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép”, bệnh viện xây dựng kế hoạch, di chuyển Khoa Lao ngoài phổi và Khoa Hồi sức cấp cứu về Khoa Bệnh phổi để bố trí thành khu điều trị bệnh nhân Covid-19 ở tầng 3 nhà B. Bệnh viện thành lập 5 tổ điều trị bệnh nhân Covid-19 để tạo thành các kíp trực luân phiên thay đổi. Mỗi kíp trực, gồm 3 thành viên (bác sỹ, điều dưỡng và hộ lý), bảo đảm thời gian điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tối thiểu từ 14-20 ngày. Sau khi hoàn thành thời gian điều trị cho bệnh nhân, các kíp trực thực hiện việc cách ly y tế tại bệnh viện từ 7-14 ngày trước khi về nhà và thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị bệnh cho bệnh nhân lao, phổi. Bệnh viện xây dựng lịch trực điều trị bệnh nhân Covid-19 đúng quy định, đủ thành phần; khu điều trị bệnh nhân Covid-19 biệt lập, cách xa khu điều trị bệnh nhân bệnh lao, phổi, có sơ đồ đường đi cụ thể của bệnh nhân nghi ngờ và bệnh nhân xác định Covid-19. Đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ tâm huyết, trách nhiệm, gác niềm riêng tư, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, bác sỹ Lò Thị Chiến - Tổ trưởng kíp trực điều trị bệnh nhân Covid-19 (Bệnh viện Phổi tỉnh) nhắc nhiều đến thành viên kíp trực tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19 thực hiện quy trình một chiều từ khâu mặc trang phục phòng hộ, thăm khám bệnh nhân và tháo bỏ trang phục. Kíp trực chú trọng việc xử lý rác thải của bệnh nhân Covid-19 theo quy trình xử lý rác trước khi vận chuyển ra ngoài xử lý. Mỗi ngày, thành viên kíp trực đến trực tiếp 3 lần tại giường bệnh thăm khám, đưa cơm cho bệnh nhân Covid-19. Bệnh nhân thông tin diễn biến bệnh thường xuyên cho kíp trực qua điện thoại và camera. Thành viên kíp trực nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo sự hài lòng cho bệnh nhân.

Được biết, từ ngày 8-15/10, Bệnh viện Phổi tỉnh tiếp nhận, điều trị 5 bệnh nhân Covid-19. Hiện, tất cả các bệnh nhân dương tính với Covid-19 ở mức độ nhẹ, chưa có trường hợp nào phải lọc máu, hỗ trợ thở oxy và phổi nhân tạo (ECMO). Đối với bệnh nhân Má A Ch. (ở bản Thang Chi Hồ, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ) nhập viện lúc 22 giờ ngày 8/10 trong tình trạng sốt nhẹ, đau đầu, mệt mỏi. Kíp trực nhanh chóng thống nhất phương án điều trị thuốc kháng sinh, giảm ho, vitamin và xúc miệng nước muối. Đến nay, bệnh nhân khỏe mạnh, không còn biểu hiện ho, sốt. Giống như bệnh nhân Ch., 22 giờ ngày 11/10, bệnh nhân Má A Ph. (30 tuổi, ở bản Thang Chi Hồ, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ), cũng đau đầu, đau họng, ho mệt. Bệnh nhân được kíp trực điều trị thuốc giảm ho, hạ sốt, vitamin và xúc miệng nước muối. Hiện, mọi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân từ huyết áp, mạch đập, nhịp thở, nhiệt độ thân nhiệt đều bảo đảm. Hay như, 21 giờ ngày 12/10, bệnh nhân Lò Văn S. (53 tuổi ở bản Nà Cơ, xã Bản Giang, huyện Tam Đường) dương tính với Covid-19 nhưng không có triệu chứng gì. Hàng ngày, bệnh nhân được kíp trực hướng dẫn xúc miệng nước muối, tập thở, tập vận động nhẹ nhàng.

Trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại, bệnh nhân S. xúc động nói: “Thời gian điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Phổi tỉnh chưa lâu nhưng tôi được kíp trực phục vụ từ cơm ăn, nước uống và theo dõi 24/24 giờ qua camera. Mọi biểu hiện của tôi đều được kíp trực gọi hỏi, động viên. Kíp trực luôn nỗ lực không ngừng vì sức khỏe của tôi. Họ tạm gác niềm riêng tư, chăm sóc cho tôi khỏe mạnh. Tôi cảm ơn kíp trực Bệnh viện Phổi tỉnh nhiều lắm”.

Ngoài điều trị bệnh nhân Covid-19, bệnh viện còn làm tốt công tác tiếp nhận, thu dung điều trị bệnh nhân bệnh phổi, bệnh lao. Cán bộ bệnh viện luôn nêu cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ nhằm chăm sóc cho người bệnh dịch vụ tốt nhất. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện khám, chữa bệnh cho 2.196 lượt bệnh nhân lao và bệnh phổi; trong đó 974 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, 1.006 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú và 216 lượt bệnh nhân khám tư vấn.

Bác sỹ Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh cho biết: “Thời gian qua, Bệnh viện Phổi tỉnh nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. 47 ngày qua (từ ngày 19/7-4/9), bệnh viện đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 cho 2 bệnh nhân. Bệnh viện bố trí các khu khám, điều trị nội, ngoại trú riêng biệt, bệnh nhân không tiếp xúc giữa các khoa, phòng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây nhiễm chéo. Tất cả vì sức khỏe của bệnh nhân, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ đoàn kết, trách nhiệm, hướng tới tạo sự hài lòng người bệnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội”.

Nhờ xác định rõ 2 nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Bệnh viện Phổi tỉnh vừa đảm bảo công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19, vừa khám và điều trị bệnh nhân lao và bệnh phổi. Qua đó, bệnh viện tạo dựng được sự tin tưởng, quý mến của bệnh nhân, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...