-
Tà Tổng là xã có diện tích tự nhiên lớn nhất, dân số đông nhất của huyện Mường Tè, có 11 bản, 3 điểm dân cư với trên 7.000 nhân khẩu, tỷ lệ người dân tộc Mông chiếm trên 90%. Những năm qua, nhờ triển khai hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, những mặt hàng mang thương hiệu Việt được người dân tin dùng. Nhờ đó, người dân trên “cao nguyên Tà Tổng” được sử dụng, thụ hưởng những mặt hàng sản xuất trong nước phù hợp với thị hiếu, chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sản xuất nội địa, phát triển kinh tế - xã hội.
Những ngày này, người dân Tà Tổng rất vui khi UBND xã triển khai chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, thương lái trong và ngoài tỉnh đã về đây dựng lên những sạp hàng, tạo nên một “Hội chợ hàng Việt” trên vùng đất này. Đi tham quan các gian hàng, chọn cho các thành viên trong gia đình những vật dụng sinh hoạt hàng ngày, chị Vàng Thị Dính ở bản Tà Tổng chia sẻ: Nhờ được Nhà nước hỗ trợ tiền chăm sóc, bảo vệ rừng chúng tôi lại có thêm nguồn thu nhập để mua sắm nhiều vật dụng, phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Trước kia, gia đình tôi cùng nhiều hộ dân trong bản cũng có sử dụng một số đồ dùng mua từ nước bạn như: xe máy, máy cày, đồ gia dụng… Nhưng qua sử dụng thực tế và được nghe cán bộ tuyên truyền về việc “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tôi thấy những mặt hàng do Việt Nam sản xuất rất tốt mà giá lại rẻ. Mỗi khi có nhu cầu mua sắm máy móc, dụng cụ lao động, vật dụng sinh hoạt gia đình tôi đều lựa chọn hàng Việt.

Người dân xã Tà Tổng luôn tin dùng hàng hóa sản xuất trong nước.
Người dân nơi đây tin dùng hàng Việt Nam là kết quả của những nỗ lực trong việc triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng như công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của cấp ủy, chính quyền xã và các lực lượng chức năng. Ông Sùng A Chứ - Chủ tịch UBND xã Tà Tổng cho biết: UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân ưu tiên sử dụng hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng như: Chi cục thuế khu vực Mường Tè - Nậm Nhùn, Đội Quản lý thị trường thực hiện tốt công tác quản lý thuế; chất lượng và giá thành các sản phẩm được lưu thông trên địa bàn nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Từ đó, bà con các dân tộc ở Tà Tổng đã được sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước, với các nhóm hàng như: xe máy, máy nông nghiệp, hàng may mặc, đồ dùng học tập, đồ gia dụng, hàng thực phẩm… Ngoài chất lượng, các mặt hàng mang thương hiệu Việt còn đảm bảo mức giá hợp lý, được niêm yết công khai nên người dân trong xã luôn tin dùng.
Tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã lan tỏa đến các tiểu thương kinh doanh trên địa bàn xã Tà Tổng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tiểu thương kinh doanh tại bản Tà Tổng chia sẻ: Cửa hàng của gia đình tôi chỉ nhập và bán hàng Việt theo nhu cầu của người dân. Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, trong quá trình nhập các mặt hàng, gia đình tôi chấp hành những quy định của pháp luật; các mặt hàng đều được hợp đồng với các nhà phân phối hàng lớn của huyện và tỉnh; có nguồn gốc, xuất xứ, có hóa đơn, phiếu xuất kho rõ ràng.
Tuy nhiên, trên thực tế người dân Tà Tổng nói riêng và nhiều xã vùng cao, biên giới của huyện Mường Tè vẫn phải mua một số mặt hàng có giá trị cao hơn thị trường; để người dân vùng cao được tiếp cận, sử dụng các sản phẩm do các doanh nghiệp trong nước sản xuất một cách công bằng rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng thực hiện các hoạt động bình ổn thị trường, giá cả đối với các mặt hàng thiết yếu theo quy định của Nhà nước. Để hàng hóa sản xuất trong nước đem lại nhiều lợi ích trong đời sống người dân vùng cao; đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Gửi tin nhắn quảng cáo khi chưa được người nhận đồng ý có thể bị phạt đến 40 triệu đồng
Miền Bắc sắp đón mưa dông
Lai Châu hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2026
Trường Chính trị tỉnh khai mạc 2 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã
Sử dụng AI an toàn, hiệu quả
Từ 15/11, áp dụng quy định mới về truy xuất nguồn gốc thực phẩm
Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lai Châu năm 2026
Thông báo về thời gian kết thúc đợt vận động, tiếp nhận ủng hộ nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất