Chủ nhật, 28/04/2024, 04:36 [GMT+7]

Nhiều huyện miền Trung bị cô lập vì mưa lũ

Thứ ba, 29/11/2011 - 08:42'
Sáng nay hàng nghìn m3 đất đá từ trên núi tiếp tục sạt lở xuống nhiều tuyến đường vùng cao Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên. Lũ ngập sâu cuốn trôi cả cầu khiến hàng chục nghìn người bị cô lập, học sinh phải nghỉ học.>Mưa lũ cô lập hàng nghìn hộ dân Quảng Nam /Hàng nghìn hộ dân hối hả chạy lũ

Hơn 10.000 m3 đất đá sạt lở đổ ập lên lán trại của công nhân tham gia xây dựng đường Ba Bích đi xã Ba Lế, huyện miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi, i lấp xe máy cùng nhiều thiết bị thi công xây dựng. Ước tính thiệt hại 2 tỷ đồng.

Anh Trần Anh Lưu, công nhân thoát chết sau vụ sạt lở, kể lại: "Đang ngủ, tôi bỗng nghe tiếng nổ lớn rồi đất đá ào ào đổ xuống đẩy giường ra xa hơn 5 mét rồi vùi lấp. Suýt chút nữa là tôi bị đẩy xuống vực sâu".

Sạt lở núi với hơn 10.000 mét khối đất đá tràn xuống đường ở đoạn ngã ba từ Ba Bích đi xã Ba Nam vùi lấp cả lán trại cùng nhiều phương tiện thiết bị của đơn vị thi công xây dựng đường giao thông Ba Bích đi xã Ba Lế, huyện miền núi Ba Tơ(Quảng Ngãi). Ảnh: Trí Tín
Hơn 10.000 m3 đất đá sạt lở vùi lấp cả lán trại cùng nhiều thiết bị của đơn vị thi công xây dựng đường từ Ba Bích đi xã Ba Lế, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi). Ảnh: Trí Tín.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Huỳnh Thương, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết, mưa lớn kéo dài mấy ngày qua gây sạt lở núi trên nhiều tuyến đường, cô lập hoàn toàn hơn 8.000 hộ dân ở 6 xã: Ba Lế, Ba Nam, Ba Giang, Ba Bích, Ba Trang, Ba Khâm. Học sinh đến trường phải cắt đường rừng, băng qua các điểm sạt lở rất nguy hiểm.

"Tình hình này kéo dài, có thể huyện sẽ huy động lực lượng quân đội, đoàn viên thanh niên gùi gạo cứu trợ cho đồng bào vùng cô lập do lở núi", ông Thương nói.

Lở núi cũng gây ách tắc trên quốc lộ 24 từ Quảng Ngãi đi Kon Tum. Đến chiều qua, đèo Viôlắc thuộc xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ đã được khắc phục, thông xe tạm thời.

Núi cũng sạt lở nặng trên các tuyến đường từ trung tâm thị trấn Trà My về 6 xã vùng cao huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ách tắc giao thông kéo dài do đường ngập bùn lầy đất đỏ.

Mưa lũ làm sập cầu treo bắc qua sông Vàng nối giữa thôn 3 với hai thôn 4, thôn 5, xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My. Hơn 100 hộ dân với khoảng 400 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My xác nhận, khoảng 100 học sinh các cấp phải nghỉ học 4 ngày qua do nước sông Vàng chảy xiết, ghềnh đá nhiều không thể đưa đò được.

Sạt lở núi đất, đá chắn ngang đường bít lối đi gây cô lập hàng nghìn hộ dân ở các huyện vùng cao các tỉnh miền Trung. Ảnh: Trí Tín
Sạt lở núi, đất đá chắn ngang đường bít lối đi các huyện vùng cao miền Trung. Ảnh: Trí Tín

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, nước lũ lớn từ thượng nguồn đổ dồn về thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, phá vỡ 30 mét đường tránh cầu Sông Cô. Lũ cũng cuốn trôi hai bên mố cầu tạm Sông Cô dài đến 45 mét. Hàng trăm xe tải vận chuyển sắn đến Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân bị mắc kẹt ở hai bên đầu cầu.

Người dân từ xã Xuân Sơn Bắc đi qua thị trấn La Hai và ngược lại phải dùng đò trên dòng sông nước xiết.

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...