Thứ ba, 22/10/2024, 12:24 [GMT+7]

Phát huy vai trò tổ chức hội phụ nữ trong thực hành dân chủ

Thứ năm, 13/06/2024 - 09:30'
Nhằm phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, các hoạt động, phong trào thi đua ở địa phương, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh chú trọng công tác thực hành dân chủ. Hội viên, phụ nữ không chỉ từng bước khẳng định vị thế trong xã hội còn góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, địa phương ngày càng phát triển.

Chúng tôi cùng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Trung Đồng (huyện Tân Uyên) dự sinh hoạt của Chi hội Phụ nữ bản Tát Xôm. Từ chủ đề sinh hoạt là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hội viên sôi nổi thảo luận, đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc; chung tay gìn giữ bản xanh, sạch, đẹp.
Chị Hoàng Thị Mây - Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Đồng phấn khởi nói: Ban Thường vụ Hội LHPN xã thường xuyên dự sinh hoạt cùng các chi hội để nắm bắt tình hình hoạt động; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phản ánh lên các cấp có thẩm quyền. Đồng thời, khuyến khích chị em mạnh dạn tham gia ý kiến xây dựng chi hội ngày càng vững mạnh, nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ để phát huy vai trò của tổ chức hội phụ nữ tham gia các nhiệm vụ chính trị ở bản. Nhờ làm tốt công tác thực hành dân chủ mà đến nay phong trào thi đua yêu nước được triển khai trên địa bàn xã đều có sự tham gia, tiên phong của chị em. Hiện, 14 chi hội phụ nữ đang phối hợp cùng các đoàn thể ở bản tổ chức dọn vệ sinh đường bản hằng tháng; duy trì hoạt động hiệu quả 16 tổ tiết kiệm với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, giúp nhiều chị em có vốn vay, phát triển kinh tế gia đình.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Đồng (huyện Tân Uyên) tham dự sinh hoạt của Chi hội Phụ nữ bản Tát Xôm nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn.


Còn tại huyện Than Uyên, thực hành dân chủ được các cấp hội phụ nữ thực hiện thông qua việc giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và trẻ em. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở hội phối hợp với HĐND cùng cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện 4 cuộc giám sát: cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân; cấp phát chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, các chức danh khác ở xã và thôn bản theo Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh; giám sát việc triển khai, thực hiện các công trình xây dựng do xã, thị trấn làm chủ đầu tư...
Chị Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Than Uyên chia sẻ: “Bên cạnh công tác giám sát, Huyện hội thường xuyên vận động, khuyến khích hội viên, phụ nữ phát huy dân chủ, tích cực đóng góp, tham gia ý kiến vào các chính sách, chương trình, kế hoạch của Nhà nước, địa phương thông qua các buổi họp dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại của cấp uỷ, chính quyền với nhân dân. Phát huy vai trò của tổ chức hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới với những việc làm cụ thể, thiết thực. Điển hình như cuối tháng 5 vừa qua, Hội LHPN huyện phối hợp với Huyện đoàn ra mắt mô hình “Sạch nhà - sáng bản” gắn với xây dựng nông thôn mới tại bản Hua Chít (xã Tà Hừa). Tại đây, chúng tôi trao tặng 10 đèn năng lượng mặt trời, 28 lá cờ Tổ quốc; truyền thông về tiêu chí “3 sạch”, hướng dẫn các hộ gia đình vệ sinh môi trường, cách thu gom, phân loại rác thải tại nguồn.
Hội LHPN tỉnh hiện có 8 hội LHPN cấp huyện, thành phố, 106 hội LHPN cấp cơ sở, 956 chi hội với khoảng 92.000 hội viên. Dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ cơ sở, ngoài tham gia giám sát, phản biện xã hội, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh còn tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản của Trung ương, của tỉnh, ngành, huyện. Chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư; phát huy vai trò của tổ chức hội trong tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.
Được biết, từ năm 2023 đến nay, các cấp hội phụ nữ phối hợp thực hiện trên 50 cuộc giám sát việc thực hiện một số chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em; Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2021 - 2025, tại các huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn… Đóng góp ý kiến vào 78 dự thảo văn bản như: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Quy chế hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện Chương trình “can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030” tại tỉnh Lai Châu…
Đồng chí Khoàng Thị Thanh Nga - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Nhờ làm tốt công tác thực hành dân chủ đã góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong thời kỳ mới. Đặc biệt là nâng cao tinh thần, trách nhiệm của chị em, hội viên trong việc tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phối hợp cùng các tổ chức hội, đoàn thể giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ, trẻ em. Phát huy vai trò, chức năng đại diện của hội phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước để góp sức xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển.
Thời gian tới, các cấp hội LHPN trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác hội. Trong đó, làm tốt công tác thực hành dân chủ dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ ở cơ sở, vừa xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp vừa nâng cao vị thế, phát huy vai trò của tổ chức hội luôn chăm lo, bảo vệ cho hội viên, phụ nữ và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đinh Đông - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cần tăng cường nguồn lực sắp xếp ổn định dân cư
Huyện Mường Tè còn nhiều hộ nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai, sạt lở đất. Việc sắp xếp, ổn định dân cư vùng nguy cơ thiên tai giúp người dân có cuộc sống ổn định đã được các cấp...
Đảng viên mẫu mực
Ông Nguyễn Văn Đại - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) là đảng viên luôn mẫu mực, hết lòng với công việc, gần gũi với nhân dân. Dưới sự dẫn dắt của ông,...