Chủ nhật, 12/05/2024, 17:52 [GMT+7]

Pha Mu nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ ba, 05/10/2021 - 10:54'
(BLC) - Là địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Pha Mu (huyện Than Uyên) luôn đoàn kết, đồng lòng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực phát triển kinh tế, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Hoàng Phi Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy xã Pha Mu hồ hởi: “Từ khi bắt tay thực hiện xây dựng NTM đến nay, diện mạo xã Pha Mu đã có nhiều đổi thay. Đời sống của Nhân dân được nâng cao, an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, giữ gìn và phát huy. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Đến nay, xã đạt 17/19 tiêu chí NTM”. 

Xã Pha Mu có diện tích đất tự nhiên là 12.055ha, có 5 bản, 192 hộ và 1.031 nhân khẩu với 2 dân tộc: Thái, Mông cùng sinh sống. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về nội dung các văn bản hướng dẫn, quy định các tiêu chí, lợi ích mà NTM mang lại. Khuyến khích, động viên Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung quy hoạch, góp đất, góp ngày công trong việc quy hoạch mở rộng, nâng cấp, cứng hóa giao thông nông thôn, thủy lợi, kiên cố hóa trường học, nhà văn hóa trên địa bàn xã.

Qua đó, tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động của người dân trong việc chủ động hiến đất làm đường, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức 15 buổi tuyên truyền với 2.012 lượt người tham gia; vận động được 2.020 ngày công tương đương với 303 triệu đồng để thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng.

Người dân bản Huổi Bắc, xã Pha Mu (huyện Than Uyên) xây dựng cổng nhà theo mô hình “Nhà sạch kiểu mẫu”.

Người dân bản Huổi Bắc, xã Pha Mu (huyện Than Uyên) xây dựng cổng nhà theo mô hình “Nhà sạch kiểu mẫu”.

Xã Pha Mu vẫn còn 2 tiêu chí chưa đạt thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Để phấn đấu đưa xã về đích NTM trong năm 2021, góp phần vào mục tiêu “Đến năm 2025 huyện Than Uyên đạt chuẩn NTM”. Theo đồng chí Hoàng Phi Hùng, Đảng ủy xã đã xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình “Đồng hành cùng Nhân dân ngày cuối tuần”, nghĩa là vào ngày cuối tuần cán bộ, công chức xuống các bản giúp bà con lao động sản xuất, xoá nhà tạm, thực hiện nếp sống văn hoá mới. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân chung sức xây dựng NTM. Hướng dẫn, tư vấn Nhân dân sử dụng hiệu quả nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng, thực hiện các mô hình: trồng cỏ chăn nuôi gia súc, nuôi giun quế làm thức ăn cho gia cầm, liên kết chuỗi phát triển và tiêu thụ chanh leo, nuôi ong rừng mật…

Đối với 2 tiêu chí: thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo, hiện nay, xã đang tập trung chỉ đạo Nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai, sâu bệnh gây hại, tăng cường thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất. Vận động bà con tận dụng đất trống trồng 5,5ha cỏ để chăn nuôi gia súc, hỗ trợ 10 gia đình vay vốn thực hiện dự án chăn nuôi gia súc tập trung với số tiền 500 triệu đồng (do Hội Nông dân tỉnh triển khai). Hướng dẫn người dân chăm sóc các loại cây trồng có giá trị kinh tế như: chanh leo 8,1ha, chuối 8ha, quế trên 150ha và một số cây trồng khác.

Xã thường xuyên cử cán bộ xuống đồng ruộng kiểm tra, phát hiện kịp thời sâu bệnh hại lúa, cây màu, để chỉ đạo bà con cách phòng, chống. Phối hợp các bản tuần tra, bảo vệ diện tích rừng cung ứng chi trả dịch vụ môi trường rừng (năm 2020 tổng số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng của xã là 4,5 tỷ đồng); vận động các hộ cho con em đến độ tuổi lao động nhưng không có việc làm đi tham gia lao động ở các nhà máy, xí nghiệp để tăng thêm thu nhập. Phấn đấu đạt được mức thu nhập 39 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2021.

Ngoài ra, xã triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, an sinh xã hội và các chương trình dự án, tạo điều kiện để người nghèo vươn lên. Đến hết năm 2020, tổng số hộ nghèo của xã còn 18,82%, phấn đấu đến cuối năm 2021 giảm còn 13,54%.

Ông Lý A Cở, Trưởng bản Pá Khoang chia sẻ: “Góp phần xây dựng NTM, bản phối hợp với các đoàn thể của xã hướng dẫn các hộ nghèo về sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm. Tổ chức tuyên truyền Nhân dân xóa bỏ các tập quán lạc hậu, trồng xen canh các loại hoa màu có hiệu quả, góp phần tăng thêm thu nhập”.

Thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn xã Pha Mu đã và đang tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức, hành động trong Nhân dân. Từ đó, phát huy tính năng động sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn.

Uyên Linh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...