Thứ năm, 18/04/2024, 20:00 [GMT+7]

Phong Thổ: Nhiều người điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm

Thứ năm, 18/08/2011 - 08:35'
(BLC) – Nhiều người tham gia giao thông bằng xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm (MBH) là “chuyện thường ngày ở huyện” Phong Thổ.

Dừng xe tại cổng chợ xã Mường So, chúng tôi quan sát thấy hầu hết người dân xuống chợ bằng phương tiện xe môtô nhưng không đội MBH. Nhiều người còn phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng nơi đông người, trước cổng chợ và thậm chí đi 3 người trên một chiếc xe gắn máy nhưng tất cả đều không đội MBH…

Nhiều người dân ở huyện Phong Thổ “hiên ngang” không đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe máy.

Anh Lò Văn Hình ở xã Bản Lang chở vợ trên chiếc xe môtô Wave mầu xanh xuống chợ bán vải sợi nhưng không đội MBH. Phân trần về việc này, anh Hình cho biết: “Vợ, chồng tôi xuống chợ Mường So bán vải sợi, mua mắm, muối thôi chứ có ra trung tâm huyện hay về thị xã Lai Châu đâu mà phải đội MBH. Đội MBH không chỉ vướng khó chịu mà còn lỉnh kỉnh. Tuyến đường này không có công an tuần tra đâu nên không lo bị phạt. Mọi người vẫn điều khiển và ngồi đằng sau xe môtô không cần đội MBH có bị sao đâu”.

Tại xã Mù Sang, hầu hết người dân chưa chấp hành tốt việc đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe môtô. Ông Lừu Văn Sài - Chủ tịch UBND xã Mù Sang cho biết: “Hàng tháng, cấp ủy, chính quyền xã luôn chú trọng tới công tác phối hợp với lực lượng biên phòng đóng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Luật Giao thông đường bộ; đặc biệt là phải đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe máy. Song tỷ lệ người dân chấp hành việc đội MBH chỉ chiếm từ 3 - 4%”.

Khu vực xã Dào San, Tung Qua Lìn cũng tương tự các xã trên, số lượng xe môtô đang ngày một gia tăng nhưng việc đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe máy đối với người dân nơi đây dường như là một việc làm quá khó khăn.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân trên địa bàn huyện không đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe máy là do trình độ nhận thức còn hạn chế và sự vào cuộc chưa quyết liệt của lực lượng chức năng.

Thiếu úy Bế Ngọc Thắng - Phụ trách Đội Cảnh sát Giao thông trật tự và Cơ động, Công an huyện Phong Thổ cho biết: Chuyện người dân trên địa bàn huyện không đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đều biết. Nhưng lực lượng cảnh sát giao thông trật tự và cơ động của huyện quá mỏng. Mỗi khi có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát thì người dân chấp hành tương đối tốt việc đội MBH. Nhưng không có lực lượng cảnh sát kiểm soát, người dân tiếp tục “hiên ngang” điều khiển và ngồi đằng sau xe gắn máy không đội MBH...

Để nhân dân trên địa bàn huyện có thói quen đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe môtô, xe gắn máy, ngoài việc nỗ lực tuyên truyền, vận động, xử phạt nghiêm minh những đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ, người dân cũng cần nêu cao ý thức trách nhiệm bảo vệ tính mạng của mình, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình, người thân.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...