Thứ ba, 24/02/2026 - 02:10
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Quân Sự
    • Công An
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
Xã Hội
BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
Quỹ BHYT: Đóng góp khi lành, “của để dành” khi ốm
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ sáu, 16/02/2024 10:32
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Chiếc thẻ BHYT tuy nhỏ bé nhưng lại là sự hỗ trợ vô cùng lớn đối với những trường hợp khó khăn, không may mắc bệnh hiểm nghèo được khám chữa bệnh và được thanh toán phần lớn tiền viện phí, nhiều trường hợp được tiếp thêm nguồn lực, nối dài sự sống.

Sức khỏe tốt là nền tảng cơ bản của một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, là cơ sở quan trọng để mỗi người thực hiện ý tưởng, ước mơ, nguyện vọng của cuộc đời mình. Vì thế, tấm thẻ BHYT là chỗ dựa giá trị hơn bao giờ hết, là chỗ dựa tài chính vững chắc khi bản thân và gia đình gặp phải rủi ro, tai nạn bất ngờ hoặc không may mắc các bệnh hiểm nghèo.

Ở tuổi đôi mươi- độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, nhưng em Trần Văn Công (huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) đã phải trải qua “cơn thập tử nhất sinh” từ ca phẫu thuật ghép thận. Tháng 8/2020, cuộc đời chàng trai sinh viên năm 2 Đại học Dược Hà Nội rẽ hướng khi em phát hiện mình bị suy thận cuối. Công cho biết tuổi 19, 20 của em gắn liền với bệnh viện và những khoản viện phí không thể kham nổi nếu không có BHYT đỡ đần. Chi phí điều trị các chứng bệnh của Công mỗi năm lên đến cả trăm triệu động.

Tính riêng trong 3 năm kể từ ca ghép thận, quỹ BHYT đã giúp Công chi trả hơn 800 triệu đồng. Mang trên mình nỗi đau bệnh tật đi kèm với chi phí chữa trị đắt đỏ, đối với Công, BHYT chính là “ân nhân” của không chỉ riêng em mà còn của cả gia đình. Nhờ gác bỏ được gánh nặng tài chính, Công có thể yên tâm chữa trị, phục hồi. Đến nay, Công đang hoàn thành chương trình học, tiếp bước trên con đường trở thành dược sĩ. Chàng sinh viên đại học Dược xúc động cho biết: “Với những bệnh nhân mắc bệnh nan y, chính sách BHYT càng trở nên có giá trị và là chỗ dựa to lớn, tiếp sức cùng em chống chọi với bệnh tật”.


Tấm thẻ BHYT luôn đồng hành, chăm sóc tốt sức khỏe của người dân.

Với nhiều người dân từng phải chống chọi với bệnh tật, đặc biệt là các bệnh hiểm nghèo, BHYT vừa là ân nhân, vừa là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Hơn cả những giá trị vật chất, với chị Quàng Thị Thoa (53 tuổi, giáo viên trường mầm non Trường Cọ, TP. Sơn La), thẻ BHYT là điểm tựa tinh thần giúp chị và gia đình yên tâm trong quá trình điều trị bệnh tật.

Năm 2023 của chị Thoa vất vả, khó khăn hơn thường lệ khi chị phải trải qua 4 ca phẫu thuật tràn dịch màng tim. Vượt quãng đường hơn 300km đến BV Việt Đức để chữa bệnh, chị Thoa cho biết trong suốt hành trình, thẻ BHYT là người bạn không thể thiếu, giúp chị chi trả hơn 300 triệu chỉ trong năm 2023.

“Khi rủi ro ập đến, việc có thẻ BHYT như một chiếc “phao cứu sinh” giúp người tham gia có thể yên tâm điều trị bệnh mà không phải quá lo lắng về chi phí điều trị. Vì vậy, mọi người dân cần tích cực, chủ động tham gia BHYT để chia sẻ với những người không may mắn mắc bệnh; đồng thời phòng ngừa rủi ro cho bản thân và gia đình với phương châm “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”, chị Thoa chia sẻ.

Cũng vừa trải qua ca phẫu thuật có chi phí lớn, chị Trịnh Thị Thắm (62 tuổi, trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) cho biết bản thân đã bị thoái hóa khớp gối nhiều năm. Khi đôi chân không còn chịu đựng được những cơn đau giày vò, chị cùng con trai đến BV Việt Đức để điều trị. Sau ca phẫu thuật thay khớp gối, đến nay đôi chân chị đã có thể đi lại bình thường. Chị Thắm cho biết bản thân và chồng đã có nhiều năm tham gia BHYT. “Do tuổi cao sức yếu nên thẻ BHYT hỗ trợ rất đắc lực cho vợ chồng tôi mỗi khi ốm đau. Nay khớp gối tôi thoái hóa độ 4, phải chuyển tuyến lên BV Việt Đức để thực hiện phẫu thuật. Sau khi thanh toán toàn bộ chi phí, Quỹ BHYT đã hỗ trợ tôi gần 60 triệu. Với tôi và gia đình, đây là khoản tiền rất ý nghĩa”, chị Thắm cho biết.

Thực tế, đa số người dân khi tham gia BHYT đều không mong muốn sử dụng thẻ BHYT để đi khám, chữa bệnh; chủ yếu là phòng ngừa rủi ro khi không may ốm đau, bệnh tật cần phải điều trị. Nhờ ý thức được giá trị của thẻ BHYT là phòng ngừa rủi ro, nên nhiều người tham gia đã được chia sẻ gánh nặng về tài chính khi mắc bệnh phải điều trị chi phí cao.

Sự chia sẻ lớn về tài chính và tinh thần

Phía sau những lời tâm sự của chị Thoa, chị Thắm và em Công về sự che chở về mặt tâm lý và tài chính khi đi khám chữa bệnh, có thể cảm nhận được rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tấm thẻ BHYT đối với những bệnh nhân nghèo. GS-TS. Đồng Văn Hệ- Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết: Những năm qua, việc mở rộng quyền lợi hưởng BHYT giúp người có Thẻ BHYT được tiếp cận tối đa các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến. Hiện nay, hầu hết thuốc, dịch vụ kỹ thuật đều được Quỹ BHYT chi trả khi khám, chữa bệnh đúng tuyến. Với mức đóng không cao nhưng khi không may mắc bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo có chi phí điều trị lớn, người tham gia BHYT được khám chữa bệnh chu đáo, không phân biệt giàu nghèo. Nhiều trường hợp không may ốm đau có chi phí khám chữa bệnh lớn đã được Quỹ BHYT chi trả các chi phí khám và điều trị bệnh giúp họ giảm gánh nặng kinh tế, có nhiều người bệnh được chi trả chi phí khám chữa bệnh lên tới hàng tỷ đồng.

Hiện nay, người dân tham gia KCB BHYT được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, hiệu quả.

Chia sẻ thêm về những trường hợp bệnh nặng có chi phí lớn, GS-TS. Đồng Văn Hệ cho biết: Có trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng “thập tử nhất sinh”- hôn mê sâu, đồng tử giãn,… sau đó phải đặt những dụng cụ trở giúp bên trong sọ, thậm chí phải phẫu thuật rất nhiều lần, sau đó nằm hồi sức nhiều tháng trời. Mà chi phí ở khoa hồi sức rất tốn kém, thông thường thuốc men và các phương pháp trợ giúp cho phẫu thuật thần kinh, sọ não,… mỗi tháng phải tốn 300-400 triệu. May thay trường hợp ấy có BHYT nên trong hơn 2 tháng nằm viện, bệnh nhân đã được hỗ trợ gần 1 tỷ đồng. Chắc chắn với một gia đình thu nhập trung lưu thì số tiền ấy rất khó khăn để trang trải. Nếu không có BHYT thì rất khó để bệnh nhân và gia đình có thể tiếp tục điều trị và quay trở lại với cuộc sống bình thường”.

“Về phía cơ sở y tế, việc tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân có BHYT cũng khiến chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn. Khi ra những quyết định điều trị, bác sĩ chúng tôi muốn lựa chọn phương pháp tốt nhất cho người bệnh. Dẫu cho phương pháp điều trị quá tốn kém, nhưng người bệnh lại có BHYT thì bác sĩ sẽ dễ dàng quyết định hơn. Còn nếu phương pháp điều trị đắt tiền, người bệnh lại không có BHYT thì đôi khi vẫn phải làm nhưng tâm lý bác sĩ cảm thấy trăn trở khi suy tính đến điều kiện tài chính của người bệnh. Chúng tôi hy vọng BHYT bao phủ toàn dân, để bệnh viện chỉ tập trung vào chuyên môn, không phải đắn đo, lựa chọn phương án điều trị cho bệnh nhân và bệnh nhân nào cũng an tâm điều trị, không phải lo về viện phí”- GS-TS. Đồng Văn Hệ cho biết.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Có thể bạn quan tâm
Đưa Nghị quyết 72-NQ/TW vào đời sống

Đưa Nghị quyết 72-NQ/TW vào đời sống

Lai Châu đón hơn 110 nghìn lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Lai Châu đón hơn 110 nghìn lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Bức tranh lương 2026: Khu vực công tăng mạnh phụ cấp, doanh nghiệp phân hóa sâu

Bức tranh lương 2026: Khu vực công tăng mạnh phụ cấp, doanh nghiệp phân hóa sâu

Chính phủ yêu cầu hoàn thành xếp lương tương ứng với vị trí việc làm trước 1-7-2027

Chính phủ yêu cầu hoàn thành xếp lương tương ứng với vị trí việc làm trước 1-7-2027

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4 - 1/5/2026

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4 - 1/5/2026

Nghị quyết 71-NQ/TW: “Tiếp sức” cho giáo dục

Nghị quyết 71-NQ/TW: “Tiếp sức” cho giáo dục

Tin cùng chuyên mục
Tăng tốc để “về đích” đúng kế hoạch
─ Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới ─ Tăng tốc để “về đích” đúng kế hoạch
Xã Hội
18/02/2026 07:17
Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) tại các xã biên giới, thời gian qua, tỉnh Lai Châu tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, phấn đấu “về đích” theo đúng kế hoạch. Việc xây dựng các trường nội trú liên cấp bảo đảm quyền học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần giữ vững an ninh, thúc đẩy phát triển bền vững khu vực biên giới.
Đặc sắc “Nhịp điệu mùa xuân”, rực rỡ pháo hoa chào đón giao thừa tại Lai Châu
Đặc sắc “Nhịp điệu mùa xuân”, rực rỡ pháo hoa chào đón giao thừa tại Lai Châu
Xã Hội
17/02/2026 00:20
Tối 16/2, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật chào xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề "Nhịp điệu mùa xuân" và màn bắn pháo hoa rực rỡ tại đảo nổi Hồ Hạ.
TIN BUỒN
TIN BUỒN
Xã Hội
16/02/2026 17:31
Ban lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin báo tin: Chồng, cha, ông chúng tôi là: Nguyễn Ngọc Loan, sinh năm 1941.
Đổi mới trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Những dấu ấn nổi bật
Đổi mới trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Những dấu ấn nổi bật
Xã Hội
16/02/2026 06:44
Năm 2025 ghi dấu những chuyển biến rõ nét của tỉnh Lai Châu trong phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội. Từ các quyết sách đúng hướng đến sự điều hành quyết liệt, đồng bộ, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, khẳng định định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm.
Bộ Giáo dục chốt bỏ xét riêng học bạ, siết điểm cộng IELTS
Bộ Giáo dục chốt bỏ xét riêng học bạ, siết điểm cộng IELTS
Xã Hội
15/02/2026 16:24
Thí sinh xét học bạ phải đạt sàn về điểm thi tốt nghiệp là 15/30, bị giới hạn 15 nguyện vọng và giảm một nửa điểm cộng với chứng chỉ IELTS.
Công điện của Thủ tướng về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài
Công điện của Thủ tướng về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài
Xã Hội
15/02/2026 16:19
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 15/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2026.
Xóa bỏ hủ tục – Từ Nghị quyết vào cuộc sống
Xóa bỏ hủ tục – Từ Nghị quyết vào cuộc sống
Xã Hội
15/02/2026 16:04
Lai Châu là tỉnh biên giới với 20 dân tộc anh em cùng sinh sống. Nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp đã trở thành di sản văn hóa quốc gia, là tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch văn hóa. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại hủ tục, tập quán lạc hậu, như “sợi dây vô hình” kìm hãm sự phát triển. Trước thực trạng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22 tháng 12 năm 2023 về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024 – 2030. Đến nay, nghị quyết lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.
Chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán
Chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán
Xã Hội
15/02/2026 06:23
Tối 14/2, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 05/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán và rét đậm, gió mạnh trên biển.
Sắc xuân Tà Tổng
Sắc xuân Tà Tổng
Xã Hội
15/02/2026 06:20
Những ngày cuối năm, xã vùng cao Tà Tổng như khoác lên mình tấm áo mới. Giữa núi rừng đại ngàn, sắc hoa rừng bung nở, nương rẫy xanh non. Không khí đón tết lan tỏa khắp các bản, mang theo niềm vui phấn khởi của bà con các dân tộc sau một năm lao động cần cù, vất vả.
Lai Châu: Nhiều hoạt động đón xuân Bính Ngọ 2026
Lai Châu: Nhiều hoạt động đón xuân Bính Ngọ 2026
Xã Hội
14/02/2026 13:51
Rực rỡ sắc hoa, cây cảnh những ngày giáp tết
Rực rỡ sắc hoa, cây cảnh những ngày giáp tết
Xã Hội
14/02/2026 09:07
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khắp các tuyến phố của tỉnh Lai Châu như được đánh thức bởi hơi thở mùa xuân. Cờ hoa rực rỡ trải dài trên từng con đường, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng nổi bật, tạo nên diện mạo tươi mới, tràn đầy sức sống. Trong bức tranh xuân ấy, Chợ hoa xuân phường Tân Phong trở thành điểm nhấn nổi bật, nơi sắc màu hội tụ, nơi nhịp sống tết hiện lên rõ ràng và sống động nhất.
Chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán
Chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán
Xã Hội
13/02/2026 09:18
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, trong đó, yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3147 ngày 13/02/2026
Báo Lai Châu Số 3146 ngày 12/02/2026
Báo Lai Châu Số 3145 ngày 11/02/2026
Báo Lai Châu Số 3144 ngày 09/02/2026
Báo Lai Châu Số 541 ngày 07/02/2026
Báo Lai Châu Số 542 ngày 06/02/2026
Báo Lai Châu Số 3148 ngày 06/02/2026
Báo Lai Châu Số 571 ngày 06/02/2026
Báo Lai Châu Số 3143 ngày 06/02/2026
Báo Lai Châu Số 3142 ngày 05/02/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.