Thứ tư, 15/05/2024, 10:15 [GMT+7]

Quan tâm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Thứ ba, 23/11/2021 - 13:50'
(BLC) - Để bảo đảm an sinh xã hội, những năm qua, Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi (NCT) huyện Tam Đường phối hợp với các cơ sở y tế địa phương lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám và điều trị bệnh cho NCT. Hội viên NCT được chăm sóc tốt sức khỏe, sống vui, sống có ích.

Đầu tháng 10 vừa qua, chúng tôi có chuyến công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đường để tham dự Chương trình “Mắt sáng cho NCT”. Đây là Chương trình do Ban Đại diện Hội NCT huyện phối hợp với Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt cho hội viên NCT.

Toàn huyện có 604 hội viên NCT ở các xã, thị trấn trong huyện được con, cháu đưa đến Trung tâm khám sàng lọc. Trong đó, 265 hội viên NCT được điều trị các bệnh về mắt (đặc biệt có 41 hội viên NCT được phẫu thuật đục thủy tinh thể và mổ mộng mắt). Chương trình giúp hội viên NCT được khám, chữa miễn phí các bệnh về mắt, đem lại ánh sáng và hạnh phúc cho Nhân dân.

Nhắc đến Chương trình “Mắt sáng cho NCT”, ông Lý Páo Thào - Chủ tịch Hội NCT xã Tả Lèng cho biết: "Từ đầu tháng 10 đến nay, Hội NCT xã tạo điều kiện cho 142 hội viên đi khám và điều trị các bệnh về mắt. Hội có 12 hội viên dự kiến phẫu thuật đục thủy tinh thể trong tháng 12 sắp tới. Hội viên rất phấn khởi khi được khám, chữa miễn phí các bệnh về mắt, giúp sáng mắt để đi lại thuận lợi và giúp đỡ con, cháu".

Người Cao tuổi xã Bản Hon (huyện Tam Đường) được cán bộ Trạm khám, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Người Cao tuổi xã Bản Hon (huyện Tam Đường) được cán bộ Trạm khám, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đến thăm Trạm Y tế xã Bản Hon, chúng tôi gặp ông Tao Văn Xeng (73 tuổi) - Hội viên Chi hội NCT bản Nà Khum đến khám sức khỏe định kỳ. Ông được trạm phối hợp với Hội NCT xã lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. Định kỳ hàng tháng, ông chủ động đến trạm khám, phát hiện sớm một số bệnh NCT thường mắc để điều trị kịp thời, như: cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ và tiểu đường. Qua đó, ông được cán bộ Trạm Y tế xã tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách phòng bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe cho bản thân.

Ông Xeng tâm sự: “Nhờ Hội NCT xã phối hợp với Trạm Y tế xã quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho NCT, tôi có điều kiện khám định kỳ, kiểm tra, theo dõi sức khỏe tốt hơn. Tôi phấn khởi, yên tâm, tự tin, tiếp cận cơ sở y tế. Từ đó, tôi nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần, sống vui, sống khỏe bên con, cháu”.

Hàng năm, Ban Đại diện Hội NCT huyện phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức truyền thông, phổ biến kiến thức, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hội viên NCT. Đồng thời, tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.573 NCT với tổng trị giá trên 250 triệu đồng. TTYT huyện tiếp nhận khám và điều trị cho 24.438 lượt NCT.

Hội NCT các xã, thị trấn phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn hướng dẫn kỹ năng phòng, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe cho NCT ở nơi cư trú; khám định kỳ, lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe cho 3.989 NCT và quản lý các bệnh mãn tính thường gặp ở NCT. Đội ngũ y, bác sỹ trên địa bàn huyện hỗ trợ khám, chữa bệnh tại nhà cho hội viên NCT bị bệnh nặng, không đi lại được.  

Cùng với đó, Ban Đại diện Hội NCT huyện đề xuất với các cấp ủy, chính quyền huyện thành lập các Câu Lạc bộ (CLB) NCT ở cơ sở, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Ban Đại diện Hội NCT huyện đẩy mạnh phong trào bóng chuyền hơi, dưỡng sinh tâm thể, khiêu vũ, văn nghệ, thể thao. Đến nay, toàn huyện có 42 CLB, trong đó 20 CLB văn nghệ, khiêu vũ, 12 CLB thể thao, bóng chuyền hơi, 6 CLB dưỡng sinh tâm thể, 1 CLB thái cực quyền, 3 CLB dưỡng sinh kinh lạc với trên 846 hội viên NCT tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho NCT. Một số Hội NCT điển hình trong đẩy mạnh các phong trào văn nghệ, thể thao, dưỡng sinh tâm thể, như: thị trấn, Bình Lư, Thèn Sin, Bản Hon và Bản Bo

Ngoài ra, Ban Đại diện Hội NCT huyện còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên NCT loại bỏ các hủ tục lạc hậu. NCT định hướng cho con cháu chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và phong tục, tập quán của mỗi địa phương, dân tộc.

Ông Đặng Văn Đích - Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện Tam Đường cho biết: “Hội NCT huyện có 5.179 hội viên tham gia sinh hoạt tại 134 chi hội. Hiện nay, 100% hội viên NCT huyện tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19. Hội viên nhắc nhở người thân trong gia đình đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp cần thiết phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, góp phần chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng dân cư”.

Với nhiều hoạt động thiết thực quan tâm, chăm sóc NCT, Ban Đại diện Hội NCT huyện thu hút đông đảo hội viên đăng ký tham gia sinh hoạt Hội. Hội viên NCT huyện phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là “cây cao, bóng cả” cho con, cháu học tập và noi theo.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...