Thứ bảy, 20/04/2024, 00:30 [GMT+7]

Quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung

Thứ sáu, 23/10/2020 - 18:01'
(BLC) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sáng nay (23/10), Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức Lễ phát động công chức, người lao động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện KSND tỉnh kêu gọi công chức, người lao động trong cơ quan mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương. 

Công chức, người lao động Viện KSND tỉnh ủng hộ tiền mặt giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt.

Công chức, người lao động Viện KSND tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt.

Với tấm lòng sẻ chia, “có gì, góp nấy”, Viện KSND tỉnh đã huy động được 18 triệu đồng tiền mặt và một số hiện vật như: bát, đĩa, cốc, chén uống nước các loại…

Cán bộ, công chức trong đơn vị còn tiếp tục kêu gọi quyên góp quần áo, sách vở giúp đồng bào các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, thiếu thốn sau thiệt hại nặng nề do mưa, lũ, sạt lở đất gây ra.

Phát huy

* Chiều cùng ngày, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã trao tặng 55 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

Đai diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu trao 55 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Đai diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu trao 55 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Được biết, trong những ngày vừa qua, đồng bào các tỉnh miền Trung liên tục hứng chịu nhiều trận mưa lũ lớn. Nhiều gia đình mất đi người thân, nhà cửa bị ngập lụt, mất trắng tài sản. Với tinh thần "Tương thân, tương ái", "nhường cơm sẻ áo", Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã phát động (đợt 1) tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chung tay quyên góp, ủng hộ 55 triệu đồng, kịp thời động viên, tiếp thêm sức mạnh để giúp đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng của thiên tai sớm vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...