Chủ nhật, 28/04/2024, 07:38 [GMT+7]

Quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 25/10/2022 - 10:30'
(BLC) - Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn xã Giang Ma (huyện Tam Đường) có nhiều đổi thay, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Đến nay, xã Giang Ma đạt 17/19 tiêu chí. Hiện, cấp ủy, chính quyền xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành 2 tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích NTM vào năm 2023.

Giang Ma là xã khó khăn của huyện Tam Đường, với 80% đồng bào dân tộc Mông. Khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã gặp nhiều khó khăn do điểm xuất phát thấp, nhận thức của Nhân dân về xây dựng NTM còn hạn chế, tập quán canh tác lạc hậu. Trước thách thức đó, xã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM, phân công các thành viên phụ trách các bản để hướng dẫn Nhân dân thực hiện các tiêu chí, đồng thời thực hiện phương châm tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau. 

Trao đổi với chúng tôi, anh Giàng A Chư - Phó Chủ tịch UBND xã Giang Ma cho biết: “Sau hơn 10 năm xây dựng NTM, đến nay xã đạt 17/19 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 11 (hộ nghèo), tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm). Xác định tuyên truyền, vận động là khâu “then chốt”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc xây dựng NTM thông qua các hội nghị, cuộc họp bản, sinh hoạt của các đoàn thể, hệ thống loa truyền thanh... Từ đó, người dân hiểu được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM, đồng thuận đóng góp sức người, sức của thực hiện các tiêu chí”.

quét dọn

Người dân bản Phìn Chải (xã Giang Ma) quét dọn đường nội bản sạch sẽ, góp phần thực hiện tiêu chí số 17.

Một trong những điểm nhấn xây dựng NTM ở xã Giang Ma là làm đường giao thông nông thôn. Phát triển giao thông nông thôn được xác định là khâu đột phá, người dân đồng thuận và tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hiến đất để làm đường. Xã có tổng số 37,116km đường giao thông nông thôn các loại, đã cứng hóa được 27,888km, đạt 75,13%. Giao thông thuận lợi giúp bà con đi lại thuận tiện, dễ dàng trao đổi hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Xã xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi. Bởi vậy, xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, thâm canh tăng vụ, khai thác triệt để quỹ đất có khả năng đưa vào sản xuất. Đồng thời, vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao. Những năm gần đây, việc phát triển cây ăn quả ôn đới, rau màu đã mở ra hướng làm giàu mới cho bà con.

Hiện, xã Giang Ma có 71,6ha cây ăn quả ôn đới, sản lượng 481 tấn. Cùng với đó, xã vận động bà con phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2021 đạt 36 triệu đồng/năm.

Hiện nay 2 tiêu chí chưa đạt là: hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm, xã đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước phấn đấu đạt các tiêu chí. Riêng tiêu chí giảm nghèo, xã xây dựng kế hoạch cụ thể, sát tình hình của địa phương, từng gia đình để có biện pháp hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi các diện tích kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; thực hiện tốt việc bảo vệ diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng; phát triển chăn nuôi, cây ăn quả ôn đới, dược liệu... tạo đầu ra bền vững cho các sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân.

chăn nuôi

Người dân xã Giang Ma phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Đối với tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, xã tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về môi trường gắn với việc xây dựng NTM. Hiện, 100% hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đều ký cam kết bảo vệ môi trường. Xã thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, xây dựng cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch còn thấp, mới đạt 55,83%. Để đạt tiêu chí số 17, xã tiếp tục duy trì tốt các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác và chất thải. Tích cực vận động Nhân dân xây dựng chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu hợp vệ sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Giàng A Dinh (bản Phìn Chải, xã Giang Ma) chia sẻ: “Được xã tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế, gia đình tôi đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ giống lúa địa phương sang giống chất lượng cao, tôi gieo cấy 1,2ha, thu được 5 - 6 tấn thóc. Tôi mạnh dạn trồng 30 cây đào chín sớm, 20 cây lê, nuôi từ 5 - 7 con trâu, từ các khoản thu nhập đã mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, tôi và bà con còn tích cực vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Từ khi xây dựng NTM đến nay, diện mạo nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt”.

Với những giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung tay của Nhân dân, tin rằng, xã Giang Ma sẽ nhanh chóng đạt được các tiêu chí còn lại, Nhân dân trong xã tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...