-
(BLC) - Sau khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung (CTC), nhiều bệnh nhân trên địa bàn được hưởng những lợi ích từ dịch vụ kỹ thuật này. Qua đó, góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại của bệnh nhân.
Từ khi biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc ung thư CTC, chị Nguyễn Thy Sao (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) sắp xếp công việc để dành thời gian đến bệnh viện kiểm tra. Trước đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa triển khai kỹ thuật này, mỗi lần muốn xét nghiệm sàng lọc ung thư chị Sao phải về các tuyến trên vừa tốn kém chi phí, vừa mất thời gian đi lại.
Chị Sao chia sẻ: "Ung thư CTC là một trong những căn bệnh nguy hiểm ở phụ nữ, nếu không thường xuyên kiểm tra, xét nghiệm sàng lọc sớm thì một khi mắc bệnh rất khó chữa. Vì vậy, khoảng 6 tháng đến 1 năm tôi lại đi kiểm tra một lần. Bây giờ Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai kỹ thuật này, tôi rất vui vì giảm bớt được chi phí đi lại cũng như không phải mất nhiều thời gian chờ đợi như đi xét nghiệm sàng lọc ở các tuyến trên".
Thời gian gần đây, chị Phàn Thị Hà ở xã Giang Ma (huyện Tam Đường) thường xuyên đau vùng chậu và lưng, tiết dịch âm đạo nhiều, lo lắng bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chị Hà cố gắng gom tiền để về Hà Nội khám, nhưng được mọi người giới thiệu hiện nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc ung thư CTC, chị đã đi khám. Sau khi được các bác sỹ lấy mẫu bệnh phẩm và đưa vào máy xét nghiệm thì chị Hà được chẩn đoán bị viêm nội tuyến CTC, chỉ định điều trị bằng phương pháp nội ngoại. Ngoài ra, các bác sỹ khuyên chị Hà thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ, nghỉ ngơi và bồi bổ sức khỏe hợp lý tránh bệnh tái phát và phát triển nặng hơn.

Bác sỹ Chuyên khoa I Lý Văn Dũng làm xét nghiệm sàng lọc ung thư CTC cho bệnh nhân.
Theo bác sỹ Chuyên khoa I Lý Văn Dũng - Phó trưởng Khoa Giải phẫu bệnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thông tin: Hiện nay, tỷ lệ phụ nữ bị ung thư CTC ở nước ta ngày càng cao và đây cũng là một trong 3 bệnh lý ung thư gây tử vong hàng đầu ở nữ giới. Đặc biệt, ung thư CTC thường không rõ triệu chứng, tiến triển chậm khiến người bệnh chủ quan, không điều trị sớm. Tuy nhiên, nếu chủ động phòng ngừa, tầm soát và phát hiện sớm ở giai đoạn tiền ung thư, khả năng sinh sản và tính mạng của người bệnh được bảo tồn.
Với mong muốn giúp người dân trên địa bàn tỉnh được hưởng những lợi ích từ các dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh ngày càng cao cũng như giảm bớt được thời gian, chi phí đi lại, tháng 1/2023, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh quyết định thành lập Phòng khám Ung bướu để khám và xét nghiệm sàng lọc các bệnh liên quan đến ung thư, trong đó có bệnh ung thư CTC. Đồng thời, chỉ định một số bác sỹ có chuyên môn ở các khoa khác trực tiếp khám, xét nghiệm sàng lọc cho bệnh nhân.
Để sàng lọc ung thư CTC, các bác sỹ sẽ chỉ định làm 2 loại xét nghiệm như: Pap (ThinPrep Pap hoặc Pap smear), HPV. Cả hai xét nghiệm đều sử dụng các tế bào lấy từ CTC. Quá trình sàng lọc rất đơn giản, nhanh chóng, không đau và bệnh nhân không phải chờ đợi quá lâu. Do vậy, khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai xét nghiệm sàng lọc ung thư CTC đã có 150 bệnh nhân đến khám. Trong đó, có một số bệnh nhân được phát hiện sớm ở giai đoạn tiền ung thư CTC và được chỉ định điều trị kịp thời để bệnh không tiến triển nặng.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để được khám và xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung.
Để phòng bệnh ung thư CTC, bác sỹ Chuyên khoa I Lý Văn Dũng khuyến cáo: Phụ nữ bước sang tuổi 18, nhất là phụ nữ ở độ tuổi từ 21 - 65 nên thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm sàng lọc ung thư CTC 1 - 2 lần/năm nhằm để phát hiện bệnh sớm và được điều trị kịp thời. Ngoài ra, chị em nên thường xuyên vệ sinh đồ lót đúng cách như: thay giặt mỗi ngày để loại bỏ vi khuẩn gây hại, không nên giặt chung đồ lót với các loại quần áo khác để hạn chế vi khuẩn lây nhiễm chéo.
Bên cạnh đó, thường xuyên tập các bài thể dục nhẹ nhàng như: chạy bộ, đi bộ, nhảy dây… nhằm duy trì hoạt động của các cơ, vùng chậu để tăng cường quá trình lưu thông máu ở ruột thừa và CTC, từ đó hạn chế được các bệnh phụ khoa như phì đại CTC, viêm CTC, ung thư CTC. Đồng thời tiêm vắc-xin phòng ngừa virus HPV để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh về CTC. Vì vi-rút HPV là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh về đường sinh dục như: ung thư âm đạo, ung thư hậu môn, ung thư CTC… Cùng với đó, bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin E, A, C và canxi chứa chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa ung thư.
Sàng lọc ung thư CTC đã và đang được đông đảo chị em trên địa bàn tỉnh đến khám và xét nghiệm. Đây là một trong những kỹ thuật mới được Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai trong thời gian qua, từ đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn.
Lai Châu đứng thứ 10 cả nước về tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57 - NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025
Trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn
Hoạt động ngoại khoá Sống đẹp - học sáng tạo - cống hiến vì ngày mai
Bàn giao nhà ở, trao tặng quà cho các gia đình tại xã Bình Lư
Toạ đàm “Xúc tiến phát triển các tour du lịch kết nối thị trường khách quốc tế từ Hà Nội đến Lai Châu”
Phiên kết nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp và doanh nghiệp
Ý Đảng hợp lòng dân