-
(BLC) - Sáng 10/9, tại km 395 Quốc lộ 32 thuộc gói thầu xây lắp số 6, Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc đoạn qua địa phận xã Bản Bo (huyện Tam Đường) tiếp giáp với xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên) xảy ra sạt lở với khối lượng lớn khiến giao thông ách tắc cục bộ.

Toàn cảnh vị trí sạt lở km395 thuộc Quốc lộ 32.
Đêm ngày 9/9, rạng sáng ngày 10/9, tại vị trí km395 thuộc Quốc lộ 32 đã xảy ra sạt lở đất, khiến nhiều phương tiện giao thông không thể di chuyển. Chiều dài đoạn sạt lở khoảng 25m. Từ đầu mùa mưa đến nay, tại vị trí này lượng đất đá phía trên liên tục trượt, sạt khiến cho việc lưu thông giữa 2 địa bàn gặp khó khăn gây cản trở cho các phương tiện giao thông trên tuyến.
Để đáp ứng nhanh nhất nhu cầu lưu thông, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) đã chỉ đạo đơn vị nhà thầu huy động máy móc, thiết bị túc trực 24/24 giờ. Đơn vị nhà thầu đã gia cố mái dốc và đổ 2.000m3 đá để tránh trơn trượt. Song song với đó tiến hành hót đất bùn sạt lở xuống đường.

Nhiều phương tiện giao thông bị ách tắc.
Trước đó, ngày 26/8, Ban Quản lý Dự án 2 đã có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng tại các dự án do Ban làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công khẩn trương, nhanh gọn, dứt điểm các hạng mục công việc còn lại. Đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, thiết bị thi công phải tập trung đúng nơi quy định, không gây cản trở giao thông…
Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày đã đảm bảo thông tuyến, các phương tiện đã lưu thông trở lại.
Hội thảo vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nước sạch, vệ sinh
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030
Giao lưu chia sẻ sáng kiến truyền thông xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; "5 có, 3 sạch"
BHXH tỉnh Lai Châu: Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Chính sách dân tộc – Đòn bẩy giúp xã Thu Lũm đổi thay
Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%
Xã Dào San: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,40%
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: “Điểm tựa” an sinh trước rủi ro nghề nghiệp