-
(BLC) - Ngày 8/11, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sức khỏe 20 trẻ của Trường Mầm non Giang Ma, huyện Tam Đường nghi ăn thuốc diệt chuột nhập viện ngày 5/11 đã ổn định và xuất viện.

Y, bác sỹ siêu âm kiểm tra tình hình sức khỏe cho các trẻ.
Trước đó, sáng 5/11, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 20 bệnh nhân là trẻ lớp 24 - 36 tháng của Trường Mầm non Giang Ma có biểu hiện ngộ độc. Qua thăm khám, có 2/20 trẻ mầm non có biểu hiện đau bụng, buồn nôn nghi là đã ăn thuốc diệt chuột.
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành lấy máu, dịch tiêu hóa gửi đi xét nghiệm độc chất, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, truyền dịch, xử trí theo phác đồ. Qua xét nghiệm có 6 cháu có hàm lượng Warfarin trong máu, hàm lượng thấp.
Sau gần 3 ngày nằm viện, được sự điều trị của đội ngũ y, bác sỹ hiện các trẻ ăn uống tốt, lâm sàng cải thiện, không nôn, không co giật, không có rối loạn chảy máu lâm sàng. Các xét nghiệm đông máu PT, INR giờ thứ 48 và giờ thứ 72 bình thường.
Sáng nay (8/11), lãnh đạo Sở y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bác sỹ Đoàn Bệnh viện Bạch Mai đã có buổi trao đổi với gia đình của 20 cháu, thông báo về tình trạng lâm sàng và cận lâm sàng của các bé trước khi ra viện, đồng thời hướng dẫn cho gia đình chăm sóc trẻ về các bệnh thường gặp và phòng tránh tai nạn thương tích.
Đến 15 giờ chiều 8/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã làm thủ tục ra viện cho 20 trẻ.
Tuyến đường tỉnh 133 sạt lở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng tại xã Pu Sam Cáp
Hội nghị thúc đẩy triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 – 2035
Lai Châu: Mưa lớn gây thiệt hại về người và tài sản
Thi đua cao điểm thực hiện Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Xã Lê Lợi: Một người dân bị lũ cuốn tử vong
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Sứ mệnh này tiếp tục được triển khai cho tới khi quy tập được đầy đủ hài cốt các liệt sĩ
Chuẩn bị các điều kiện cho Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ
Nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, phòng bệnh từ sớm