Thứ tư, 24/04/2024, 16:00 [GMT+7]

Tổng kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN thành phố Lai Châu và Đồn Biên phòng Huổi Luông giai đoạn 2016 - 2021

Thứ sáu, 10/12/2021 - 23:04'
(BLC) - Ngày 10/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Lai Châu phối hợp với Đồn Biên phòng Huổi Luông (huyện Phong Thổ) tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2021.

Dự chương trình có các đồng chí: lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Thành ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Huổi Luông, Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường trên địa bàn thành phố, xã Huổi Luông.

Bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng từ năm 2016 đến nay, 2 đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền được 45 buổi với hơn 6.300 lượt người nghe. Với nội dung chủ yếu như: tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Xuất nhập cảnh, Luật Hôn nhân và gia đình, tuyên truyền phòng, chống mua bán người. Thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”...

Trong quá trình phối hợp hoạt động, Hội LHPN thành phố đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố có những hoạt động, việc làm thiết thực. Tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà các đồng chí cán bộ, chiến sỹ nhân ngày tết cổ truyền dân tộc và kỷ niệm ngày Biên phòng toàn dân; trao 1 “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo tại bản Pô Tô; tặng quà cho 2 chiến sỹ khó khăn từ quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; tặng quà tết, tặng khẩu trang và các nhu yếu phẩm cho các chốt kiểm dịch Covid-19... với tổng trị giá quà tặng 225 triệu đồng.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Huổi Luông và Hội LHPN thành phố Lai Châu ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021- 2026.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Huổi Luông và Hội LHPN thành phố Lai Châu ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021- 2026.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông tham gia hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” với tinh thần vì một biên giới xanh, sạch, đẹp, không rác thải nhựa, tổng dọn vệ sinh, thu gom rác thải nhựa, phát quang trục đường từ trung tâm xã Huổi Luông đến khu vực cột mốc 61 và thu gom được 4 bao rác thải nhựa đã qua sử dụng. Tổ chức tuyên truyền trên cụm loa truyền thanh của xã và trực tiếp tuyên truyền cho hơn 100 hộ dân ở bản Pô Tô về tác hại của rác thải nhựa. Đồn đã tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thành lập và duy trì hiệu quả 17 tổ/157 hộ tham gia tự quản đường biên, cột mốc; 14 tổ/98 hộ tham gia tự quản an ninh trật tự.

Giai đoạn 2021-2026, 2 đơn vị đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như: cụ thể hóa chương trình phối hợp hoạt động một cách chủ động, sáng tạo để xác định rõ nội dung, giải pháp nhằm phát huy tối đa vai trò nòng cốt của lực lượng bộ đội biên phòng và cán bộ, hội viên phụ nữ. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức để từng hội viên phụ nữ thấm nhuần chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới; các chính sách với vùng miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quang Chung – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng kết quả 2 đơn vị đạt được trong giai đoạn vừa qua. Để công tác phối hợp hiệu quả hơn, 2 đơn vị cần xác định rõ nội dung, giải pháp cụ thể nhằm phát huy tối đa vai trò nòng cốt của lực lượng bộ đội biên phòng và cán bộ, hội viên phụ nữ. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền. Phối hợp tổ chức chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương hỗ trợ triển khai các hoạt động hội tại cơ sở như: xóa mù chữ cho phụ nữ, tập huấn cho phụ nữ tiếp cận khoa học kỹ thuật, vận động phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới...

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đồn Biên phòng Huổi Luông và Hội LHPN thành phố Lai Châu đã ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2026 với nhiều nội dung quan trọng.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...