Thứ bảy, 20/04/2024, 07:24 [GMT+7]

Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”

Thứ ba, 26/10/2021 - 18:10'
(BLC) - Hội nghị được Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức sáng 26/10.

Tính đến tháng 9/2021, có 11 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 9 hợp tác xã, 429 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, giải quyết cho 3.212 lao động. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, dịch vụ mỗi năm ủng hộ hàng tỷ đồng vào các hoạt động từ thiện, thực hiện chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài. Góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" các cấp Hội triển khai tích cực, sâu rộng bằng nhiều biện pháp, hình thức; đông đảo hội viên tham gia với ý chí quyết tâm cao. Các cấp Hội đã xây dựng được nhiều mô hình của CCB, tham gia sản xuất, làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng, giúp nhau thoát nghèo, bảo vệ môi trường, tác động trực tiếp đến phục vụ sản xuất, tăng thu nhập cho hội viên CCB. Quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của CCB; thành lập được Câu lạc bộ giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi với 150 hội viên tham gia.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tặng bằng khen của lãnh đạo Hội CCB Việt Nam cho hội viên làm kinh tế giỏi.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen của Hội CCB Việt Nam cho hội viên làm kinh tế giỏi.

Trong 5 năm qua, Hội CCB các cấp đã khai thác các tiềm năng đa dạng vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong thời kỳ đổi mới. Các cấp Hội có 10.680 hội viên làm nông nghiệp (chiếm 83,8%). Đến tháng 6/2021, tỷ lệ hộ CCB khá, giàu là 6.814 hộ (chiếm 54%); tỷ lệ hộ CCB nghèo hiện còn 1.029 hộ (chiếm 8%). Các cấp Hội đã xóa được 58 nhà tranh tre dột nát, hiện còn 171 nhà còn phải xóa. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2% trở lên theo nghị quyết Đại hội CCB đề ra (số hộ nghèo đã giảm được 6.683 hộ), tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh đã giảm dần.

Hầu hết CCB trong tỉnh tự đóng góp, tổ chức quỹ hội trên 2 tỷ đồng để giúp CCB xóa nhà dột nát, tạo việc làm sử dụng có hiệu quả. Hội CCB các cấp đã tham gia đóng góp ủng hộ hàng tỷ đồng, hàng trăm nghìn ngày công, hàng nghìn mét vuông đất để làm trường học, đường giao thông.

Giai đoạn 2016 - 2021, có 1 hội viên CCB được trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động; 1 hội viên được tặng thưởng Huân chương lao động; 8 hội viên được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 48 hội viên đạt danh hiệu hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi...

Nhiệm kỳ 2021 – 2025, thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”, Hội CCB các cấp phấn đấu tỷ lệ hộ khá giàu lên 70%; giảm hộ nghèo hàng năm (theo tiêu chí 2021 - 2025) đến năm 2026 còn 1-2%; 30 xã, phường, thị trấn không có hộ CCB nghèo đến năm 2026; giải quyết việc làm cho 2.300 hội viên. Mỗi năm phấn đấu xóa 10 - 15 nhà tạm, dột nát cho hội viên. Xây dựng Quỹ hội giúp nhau phát triển sản xuất kinh doanh trên 4 tỷ đồng. Tổ chức 40 lớp tập huấn nâng cao kiến thức giảm nghèo, 45 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư; xây dựng 15 mô hình kinh tế do CCB làm chủ...

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 – 2021. Nhân dịp này, 1 hội viên CCB được Bộ Công an tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...