Thứ năm, 02/05/2024, 04:43 [GMT+7]

Than Uyên đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

Thứ sáu, 15/01/2021 - 20:38'
(BLC) - Huyện Than Uyên chú trọng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Dòng họ Lò ở bản Nam, xã Ta Gia có 47 hộ, 268 nhân khẩu. Các thành viên trong dòng họ luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương. Nhờ làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài nên truyền thống hiếu học của dòng họ luôn được duy trì, phát huy và nhiều thành viên công tác trong ngành công an, giáo dục, y tế, công chức xã…

Ông Lò Văn Xương (dòng họ Lò, bản Nam, xã Ta Gia) tâm sự: “Dòng họ tôi luôn ý thức muốn có cuộc sống no ấm phải có kiến thức, muốn có sự nghiệp cần phải học. Do đó, các gia đình trong họ đều quyết tâm đầu tư cho con đi học; thường xuyên giáo dục các cháu chăm chỉ học tập, rèn luyện tu dưỡng trở thành người có ích cho xã hội”.

Thực hiện phong trào xây dựng xã hội học tập, cấp ủy, chính quyền xã Hua Nà đã thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, suốt đời; được phổ biến kiến thức, sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống. Trung tâm phát huy vai trò trong việc khuyến khích toàn dân tham gia học tập, là cầu nối giữa phụ huynh với nhà trường duy trì số lượng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

Chị Lê Thị Hạnh - Chủ tịch UBND xã Hua Nà chia sẻ: “Toàn xã có 691 hộ, 3.365 nhân khẩu, trong đó 357 người học hết THPT, 47 người đang làm việc tại xã, huyện, 13 em đang theo học các trường chuyên nghiệp, trên 1.000 học sinh các cấp học. Trên địa bàn có 3 dòng họ (Nùng, Hoàng, Lò), 27 gia đình, 6 đơn vị học tập tiêu biểu… Cùng với việc tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xã thành lập mô hình học tập; mở các lớp phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt; vận động hội viên, Nhân dân tham gia học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng; đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài”.

Lãnh đạo huyện Than Uyên trao phần thưởng “Vì em hiếu học” cho học sinh Trường THCS xã Mường Kim có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Lãnh đạo huyện Than Uyên trao phần thưởng “Vì em hiếu học” cho học sinh Trường THCS xã Mường Kim có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Hiện nay, 100% xã, thị trấn, trường học, cơ quan và 98,5% bản trên địa bàn huyện Than Uyên thành lập hội khuyến học và đi vào hoạt động. Trong đó, 12 hội khuyến học xã, thị trấn với 220 chi hội, 15.490 hội viên. Thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học huyện ký kết quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cùng các cấp, ngành, địa phương làm tốt việc huy động học sinh ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần, ngăn chặn tình trạng tảo hôn, bỏ học. Tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào, đăng ký xây dựng mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập.

Ông Trần Quang Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết: “Huyện chỉ đạo Hội Khuyến học huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay xây dựng quỹ khuyến học. Tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xóa mù chữ, dạy nghề tại Trung tâm học tập cộng đồng, tạo điều kiện để bà con tham gia học tập và học tập suốt đời”.

Giai đoạn 2015 - 2020, toàn huyện có 40.149 lượt gia đình, 277 lượt dòng họ, 313 lượt cộng đồng, 240 lượt đơn vị học tập. Huyện hội đã xây dựng quỹ hội với tổng số tiền 475 triệu đồng, huy động xã hội hóa hỗ trợ chi hội khuyến học nhà trường 2,7 tỷ đồng tiền mặt, 22 phòng học lắp ghép, hơn 50 nghìn ngày công lao động, trên 55 tấn xi-măng, 5 vạn gạch, 300m3 cát, hàng chục nghìn quần áo ấm, chăn ấm, đồ dùng học tập, 7 tivi, 10 máy chiếu… Trao thưởng 417 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 249 học sinh cấp tỉnh, 6 học sinh cấp quốc gia, 54 học sinh đỗ đại học, 331 giáo viên có học sinh đoạt giải; khen thưởng 20 gia đình, 12 dòng họ hiếu học, 12 cộng đồng, đơn vị học tập.

Thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Than Uyên có bước chuyển biến tích cực; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi được huy động ra lớp ngày càng tăng, phổ cập giáo dục duy trì. Cán bộ, đảng viên tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới. Từ đó, góp phần vào thành tích chung trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Uyên Linh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...