Chủ nhật, 28/04/2024, 00:38 [GMT+7]

Tuổi trẻ Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 17/10/2022 - 14:16'
Bằng những công trình, phần việc thiết thực, sáng tạo và các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thời gian qua, tuổi trẻ Lai Châu đã chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn tỉnh miền núi ngày càng khởi sắc.

Tới xã Mường So (huyện Phong Thổ) những ngày đầu tháng 9 - nơi đây cờ hoa bay phấp phới chào mừng Ngày toàn dân đưa trẻ tới trường. Những ngôi trường, ngôi nhà được xây dựng kiên cố, khang trang, học sinh được học trong môi trường học tập tốt. Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp và được bêtông hóa đảm bảo đi lại thuận tiện.

Chia sẻ về những thay đổi tích cực này, bà Lò Thị Đối (ở bản Vàng Pheo) cho biết: “Sạch đẹp như này là nhờ chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng khi triển khai các chương trình, dự án giảm nghèo, nhất là chương trình xây dựng NTM. Lực lượng ĐVTN trên địa bàn xã chung sức, đồng lòng và không quản ngại vất vả khi cùng bà con các thôn, bản trong xã làm đường giao thông nông thôn, đường nội bản, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng và ký ủy thác hỗ trợ cho ĐVTN, người dân vay vốn phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống người dân phát triển, diện mạo nông thôn đổi thay.

Đoàn viên thanh niên Thành đoàn Lai Châu tham gia trồng cây xanh tại bản Gia Khâu (xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu).

Đoàn viên thanh niên Thành đoàn Lai Châu tham gia trồng cây xanh tại bản Gia Khâu (xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu).

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng NTM, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo tổ chức đoàn các cấp triển khai đồng loạt các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng NTM bằng những công trình, phần việc thiết thực, sáng tạo, phù hợp với từng địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đầu năm tới nay, các cấp bộ đoàn tổ chức trồng mới 10.655 cây xanh; sửa chữa 25km đường giao thông nông thôn, đường nội bản, khu du dịch sinh thái; thu gom 5 tấn rác thải và bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường trung tâm.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động khơi thông cống rãnh; vận động, hướng dẫn bà con ăn ở hợp vệ sinh, làm nhà tiêu, nhà tắm đảm bảo tiêu chí sạch. Duy trì 35 đội hình thanh niên với 125 ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và 24 hoạt động triển khai tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; thực hiện 1 công trình thanh niên cấp tỉnh, 24 công trình cấp huyện, 855 phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 8,3 tỷ đồng...

Phối hợp với Trung tâm Tình nguyện quốc gia, Dự án Sức mạnh 2000 và Công ty Cổ phần Stavian Hóa chất Lai Châu tổ chức khánh thành 2 “Trường đẹp cho em” tại điểm trường Phiêng Lằn (xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn), điểm trường Đo Luông (xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ) với tổng kinh phí 500 triệu đồng và tặng 60 suất quà gồm: cặp học sinh và đồ dùng học tập, 6 thùng nước sát khuẩn và 400 khẩu trang, bánh kẹo với tổng trị giá 30 triệu đồng. Phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao 95 suất quà, khánh thành công trình thanh niên cấp tỉnh “Hệ thống đèn năng lượng mặt trời” với 20 cột, bóng đèn tại bản Ló Mé Lè Giàng (xã Tá Bạ, huyện Mường Tè). Tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, trao 74 suất quà... Phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng 50 bộ bàn ghế cho học sinh tiểu học, 150 thùng sơn cho các điểm trường trên địa bàn huyện Mường Tè, 51 chăn ấm… Đồng thời, nhân dịp Tháng Thanh niên, Tháng Công nhân, các cấp bộ đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, thanh niên hộ nghèo, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá các phần quà hơn 1
tỷ đồng.
Đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai các chương trình kết nối nguồn vốn, chương trình hỗ trợ vốn vay cho thanh niên làm kinh tế, phát triển ý tưởng sản phẩm, quản lý sản xuất. Các tổ chức đoàn ký ủy thác với các ngân hàng hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi để đầu tư các mô hình kinh tế. Đến nay, tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua tổ chức đoàn là 683,442 tỷ đồng; Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn là 774 triệu đồng, nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là 250 triệu đồng. Hỗ trợ mở rộng, hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đạt chuẩn OCOP của thanh niên trên website của Tỉnh đoàn; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và khai thác sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với 1.024 triệu đồng cho 16 dự án phát triển kinh tế của thanh niên hiện đang phát huy hiệu quả. Nhiều ĐVTN đã mạnh dạn thành lập các hợp tác xã, cơ sở kinh doanh đem lại thu nhập cao và ổn định.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...