Thứ năm, 25/04/2024, 15:58 [GMT+7]

Xã Sùng Phài: Phát động Phong trào “nhà sạch, vườn đẹp” năm 2022

Thứ sáu, 08/04/2022 - 17:17'
(BLC) - Ngày 8/4, xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) tổ chức Chương trình tổng kết Phong trào “nhà sạch, vườn đẹp” năm 2021, phát động phong trào năm 2022.

Xã Sùng Phài có 13 bản với 968 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Dao. Một bộ phận người dân còn giữ thói quen, tập quán sinh hoạt, lao động và sản xuất cũ như: chưa chú trọng vệ sinh nhà ở, cải tạo khuôn viên gia đình, chuồng nuôi gia súc, gia cầm bố trí gần nhà, không sử dụng nhà vệ sinh… Bởi vậy, nhiều năm nay, việc nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường là bài toán khó đối với cấp ủy, chính quyền xã.

Việc triển khai Phong trào “nhà sạch, vườn đẹp” lồng ghép với phong trào, cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “5 không, 3 sạch”, thanh niên xung kích bảo vệ môi trường… đã được xã Sùng Phài đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện trong năm 2021.

Theo đó, Ban Chỉ đạo “nhà sạch, vườn đẹp” xã tăng cường công tác tuyên truyền 3 tiêu chí: “nhà sạch”, “bếp sạch’, “vườn đẹp” đến hội viên, đoàn viên và học sinh để vận dụng thực hiện tại hộ gia đình. Phát huy tinh thần tiên phong của cán bộ, đảng viên. Tổ chức Hội thi “nhà sạch, vườn đẹp”.

Kết quả, trong năm, đã có 283 hộ đăng ký thực hiện phong trào và qua đánh giá có 139 hộ đạt tiêu chuẩn “nhà sạch, vườn đẹp’; trong đó 21 hộ gia đình cán bộ đạt tiêu chuẩn ở bản Căn Câu, Sin Chải, Cư Nhà La. Như vậy, tính đến ngày 31/12/2021, toàn xã có 336 hộ đạt tiêu chuẩn “nhà sạch, vườn đẹp”.

Đồng chí Sùng Thị Dẻ - Chủ tịch UBND xã Sùng Phài tặng Giấy khen cho các tập thể.

Đồng chí Sùng Thị Dẻ - Chủ tịch UBND xã Sùng Phài tặng Giấy khen cho các tập thể.

Phấn đấu năm 2022, toàn xã có trên 150 hộ đạt tiêu chuẩn “nhà sạch, vườn đẹp”, tại Chương trình, Ban Chỉ đạo xã đã phát động phong trào với 4 nội dung cụ thể và nhiều biện pháp triển khai thực hiện sát với thực tiễn. Nổi bật là tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lồng ghép triển khai các phong trào, cuộc vận động nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; niêm yết tiêu chuẩn “nhà sạch, vườn đẹp" tại trụ sở làm việc, nhà văn hóa, trường học, nơi có đông người qua lại và từng hộ gia đình; xây dựng nhà mẫu, vườn mẫu tại bản…

Tham gia ý kiến, thảo luận, đại diện lãnh đạo các bản, hộ gia đình và đoàn thể xã cũng khẳng định tác động rõ nét của phong trào là sự đổi thay diện mạo của bản làng, nhận thức, ý thức của đoàn viên, hội viên, Nhân dân về xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, đề xuất thêm giải pháp huy động sự chung tay, hưởng ứng tích cực hơn nữa của Nhân dân nhằm nâng cao hơn số hộ gia đình đạt các tiêu chí của Phong trào.

Nhân dịp này, UBND xã Sùng Phài tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân và 13 gia đình có thành tích trong thực hiện Phong trào “nhà sạch, vườn đẹp” năm 2021.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...