Thứ tư, 24/04/2024, 02:17 [GMT+7]

Xuân biên phòng ấm lòng dân bản

Thứ năm, 13/01/2022 - 14:58'
(BLC) - Chương trình được Đồn Biên phòng Huổi Luông phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ) tổ chức sáng 13/1 tại Nhà văn hóa Hữu nghị biên giới Việt - Trung, bản Pô Tô.

Dự Chương trình có Đại tá Triệu Quốc Nguậy – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Hưng – Chính ủy BĐBP tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn BĐBP; lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Phong Thổ; Đồn Biên phòng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Huổi Luông.

Chương trình là hoạt động thường niên của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông nhằm chung tay chăm lo tết cho người nghèo trên địa bàn xã, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" của dân tộc và thắt chặt hơn nữa tình quân dân nơi biên giới. Đồng thời, tri ân Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã cùng cán bộ, chiến sỹ, cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã xã hội khu vực biên giới.

Tiết mục văn nghệ chúc rượu của đội văn nghệ bản Pô Tô.

Đội văn nghệ bản Pô Tô biểu diễn văn nghệ tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động vui tươi, sôi động như: liên hoan văn nghệ với các tiết mục múa hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, mảnh đất và tình người Lai Châu; các trò chơi dân gian: kéo co, đẩy gậy. Nhân dân vui cùng BĐBP trong hoạt động gói bánh chưng và lựa chọn các nhu yếu phẩm, quần áo tại “gian hàng 0 đồng” do BĐBP tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Thổ thực hiện (gian hàng trị giá 20 triệu đồng được huy động xã hội hóa từ cán bộ, chiến sỹ biên phòng và hội viên phụ nữ huyện).

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Phong Thổ cùng Nhân dân bản Pô Tô gói bánh chưng.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Phong Thổ cùng Nhân dân bản Pô Tô gói bánh chưng.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Chính ủy BĐBP tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, nhất là bà con bản Pô Tô trong việc quản lý, bảo vệ đường biên cột mốc; gìn giữ an ninh biên giới; chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời đề nghị, cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo Nhân dân duy trì các tổ tự quản đường biên mốc giới; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc. Nhân dịp tết đến xuân về, đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Phong Thổ, xã Huổi Luông và Nhân dân bản Pô Tô.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Phong Thổ tặng quà cho các hộ nghèo xã Huổi Luông.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Phong Thổ tặng quà cho các hộ nghèo xã Huổi Luông.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo BĐBP tỉnh, Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Phong Thổ, Đồn Biên phòng, cấp ủy, chính quyền xã Huổi Luông tặng quà cho 2 hộ gia đình chính sách, 30 hộ nghèo, 4 học sinh (tổng trị giá 14 triệu đồng).

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...