-
Một môi trường sống trong lành không chỉ được tạo nên bởi cảnh quan xanh - sạch - đẹp, mà còn được xây dựng từ ý thức của mỗi người dân trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Những năm gần đây, xã Bản Bo đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Từ tuyên truyền, vận động đến xây dựng các cơ quan, đơn vị không khói thuốc, những việc làm thiết thực đang góp phần từng bước thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi của người dân, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh và văn minh.
Phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời gian qua, xã Bản Bo đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từng bước xây dựng môi trường làm việc, học tập và khám, chữa bệnh không khói thuốc.
Tại Trạm Y tế xã Bản Bo, công tác khám, chữa bệnh luôn gắn với hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe. Hằng ngày, khi đến khám bệnh, người dân đều được cán bộ y tế hướng dẫn, tư vấn về tác hại của thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; đồng thời khuyến khích thay đổi hành vi, xây dựng lối sống lành mạnh, nói không với thuốc lá. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng, trạm y tế triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như truyền thông trực tiếp tại trạm y tế, trường học và khu dân cư; lồng ghép trong các buổi họp bản, hoạt động khám, chữa bệnh; phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh; đăng tải thông tin trên Fanpage của trạm và các nhóm Zalo cộng đồng.

Cán bộ Trạm Y tế xã Bản Bo tuyên truyền cho người dân biết tác hại của thuốc lá.
Anh Lù Văn Hao - bản Nà Khương (Bản Bo) cho biết: “Hôm nay tôi được cán bộ y tế tư vấn rất cụ thể về tác hại của thuốc lá và lợi ích của việc không hút thuốc trong cơ sở y tế. Theo tôi, xây dựng trạm y tế không khói thuốc là việc làm rất thiết thực, vừa bảo vệ sức khỏe người bệnh, người nhà bệnh nhân, vừa tạo môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh. Tôi mong mọi người cùng chấp hành để giữ gìn môi trường không khói thuốc”.
Kết quả, Trạm Y tế xã tổ chức 8 buổi truyền thông trực tiếp, thu hút khoảng 668 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, hệ thống loa truyền thanh tại các bản được phát thông điệp tuyên truyền 2 lần/bản, đồng thời đăng tải các tin, bài tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông của trạm y tế và địa phương. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên tham gia hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại xã. Song song với công tác truyền thông, Trạm Y tế xã duy trì mô hình “Trạm Y tế không khói thuốc”; thường xuyên rà soát, bổ sung biển cấm hút thuốc tại các khu vực khám bệnh, phòng làm việc, hành lang và khuôn viên; nhắc nhở người dân và người nhà bệnh nhân thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc trong cơ sở y tế.
Giám đốc Trạm Y tế xã Đinh Trọng Hảo cho biết: “Đến nay, trạm có 100% cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc tại nơi làm việc; 100% phòng làm việc và khu vực khám bệnh đều được treo biển cấm hút thuốc theo quy định; không ghi nhận trường hợp hút thuốc trong khuôn viên trạm, góp phần duy trì môi trường khám, chữa bệnh xanh - sạch - đẹp, an toàn cho người bệnh”.
Không chỉ tại Trạm Y tế xã, UBND xã Bản Bo cũng quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể và các thôn, bản lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng; treo biển "cấm hút thuốc lá" tại trụ sở làm việc, tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và vận động người dân xây dựng gia đình, cộng đồng không khói thuốc. Qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, học sinh và người dân về tác hại của thuốc lá ngày càng được nâng lên.
Đồng chí Nguyễn Quang Sáng - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã nhấn mạnh: Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá trong các cuộc họp thôn, bản và hoạt động cộng đồng. Đồng thời, vận động cán bộ, người dân không hút thuốc tại nơi công cộng, xây dựng gia đình và cơ quan không khói thuốc; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và phát huy vai trò của các đoàn thể, trưởng bản trong vận động người dân cùng thực hiện, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh.
Mặc dù vẫn còn một bộ phận người dân còn sử dụng thuốc lá và nhận thức về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa đầy đủ, nhưng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Y tế cùng sự đồng thuận của nhân dân, xã Bản Bo đang từng bước hình thành môi trường sống, làm việc và chăm sóc sức khỏe không khói thuốc. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn và khỏe mạnh, góp phần giảm tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026
Khai mạc bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên năm 2026
Hội nghị biểu dương con đoàn viên công đoàn đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026
Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá
Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2026 - 2027 và các năm học tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Lai Châu tổ chức Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026
Bình Lư tinh gọn đầu mối trường học
Thành lập 4 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục