-
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, thói quen mua sắm của nhiều gia đình đã có những thay đổi rõ nét. Thay vì trực tiếp ra chợ, mất nhiều thời gian lựa chọn, giờ đây chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, người tiêu dùng có thể dễ dàng đặt mua các mặt hàng thiết yếu và được giao tận nhà. Hình thức mua sắm này ngày càng phổ biến, phù hợp với nhịp sống hiện đại, nhất là đối với các gia đình trẻ và người lao động bận rộn.
Là người kinh doanh quần áo, mỹ phẩm, chồng làm việc xa nhà, một mình chăm sóc 2 con nhỏ, chị Trần Thị Sâm (tổ dân phố 14, phường Tân Phong) hầu như không còn nhiều thời gian đi chợ như trước. Công việc buôn bán kết hợp với việc chăm sóc gia đình khiến việc sắp xếp thời gian mua sắm sinh hoạt hằng ngày trở thành áp lực không nhỏ. Những năm gần đây, mua sắm trực tuyến đã giúp chị chủ động hơn trong việc lo toan cuộc sống.
Chị Sâm chia sẻ: "Chỉ cần tranh thủ lúc rảnh, tôi có thể đặt mua thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt qua điện thoại. Hàng được giao tận nhà nên tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhất là với những người bận rộn".

Bận rộn với công việc kinh doanh, chị Trần Thị Sâm (tổ dân phố 14, phường Tân Phong) chủ động lựa chọn hình thức mua sắm trực tuyến để bảo đảm sinh hoạt gia đình.
Không riêng gia đình chị Sâm, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh cũng dần hình thành thói quen mua sắm qua các nền tảng số. Gia đình chị Vàng Thị Pằng ở tổ dân phố Lao Tỷ Phùng (phường Tân Phong) trước đây gần như ngày nào cũng phải ra chợ để mua thực phẩm. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, chị chuyển sang đặt hàng qua mạng xã hội và các ứng dụng bán hàng trực tuyến.
Theo chị Pằng, cách mua sắm này giúp gia đình tiết kiệm thời gian đi lại, thuận tiện trong những ngày bận rộn. Đồng thời, vẫn chủ động kiểm soát chi tiêu mà không cần phải ra chợ thường xuyên như trước.

Chị Vàng Thị Pằng ở tổ dân phố Lao Tỷ Phùng, phường Tân Phong sử dụng điện thoại thông minh để đặt mua hàng hóa qua mạng.
Trước nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng, nhiều cửa hàng tạp hóa, cơ sở kinh doanh thực phẩm và hệ thống siêu thị trên địa bàn đã nhanh chóng thay đổi phương thức hoạt động để thích ứng. Bên cạnh hình thức bán trực tiếp, các đơn vị chủ động nhận đơn qua điện thoại, mạng xã hội, ứng dụng mua sắm và tổ chức giao hàng tận nhà, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
Chị Quách Thị Thương Huyền (nhân viên siêu thị Winmart+, đường Trần Phú, phường Tân Phong) cho biết: "Số lượng khách đặt hàng online tăng rõ rệt, nhất là các mặt hàng thực phẩm, đồ tiêu dùng hằng ngày. Việc triển khai giao hàng tận nhà giúp siêu thị phục vụ khách tốt hơn, đáp ứng nhu cầu mua sắm tiện lợi của người dân".
Không chỉ các siêu thị, nhiều tiểu thương nhỏ, lẻ cũng chủ động ứng dụng công nghệ vào kinh doanh. Chị Lò Thị Thơm ở khu 8 (xã Than Uyên) chia sẻ, ngoài việc bán trực tiếp tại nhà, chị còn quảng bá sản phẩm chẩm chéo trên mạng xã hội, nhận đơn đặt hàng và giao tận nơi theo yêu cầu của khách. Nhờ đó, sản phẩm của gia đình không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn được nhiều khách hàng ở các khu vực khác biết đến, giúp lượng khách tăng lên, đầu ra ổn định hơn.

Nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, hệ thống siêu thị Winmart trên địa bàn tỉnh luôn sẵn sàng hàng hóa phục vụ khách mua hàng online.
Tuy vậy, cùng với sự tiện lợi của mua sắm trực tuyến, nhiều người dân vẫn duy trì thói quen đi chợ truyền thống. Bởi, việc trực tiếp lựa chọn thực phẩm tươi ngon, trò chuyện với người bán hay cảm nhận không khí nhộn nhịp của chợ vẫn là nét sinh hoạt quen thuộc, khó thay thế. Sự song hành giữa chợ truyền thống và hình thức mua sắm hiện đại đã tạo nên bức tranh đa dạng trong thói quen tiêu dùng của người dân.
Đi chợ thời công nghệ không chỉ là sự thay đổi về cách thức mua sắm, mà còn phản ánh sự thích ứng linh hoạt của người dân trước nhịp sống hiện đại. Dù lựa chọn hình thức nào, mục tiêu chung vẫn là đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiết kiệm thời gian và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Trao hơn 1.500 suất quà đến cho học sinh, nhân dân xã Khoen On
Tập huấn trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới
Lai Châu hoàn thành phân bổ 5.819.645.000 đồng hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ
Giám sát từ cộng đồng - nâng cao hiệu quả đầu tư ở xã Dào San
Ngành Giáo dục Lai Châu đẩy mạnh chuyển đổi số
Lan tỏa yêu thương từ những suất cơm nghĩa tình
Phụ nữ Mường Kim khẳng định vị thế trong thời đại mới
Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"