

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Vũ Minh Khuynh - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Than Uyên cho biết: Hiện tại, huyện đang thiếu 8 cán bộ quản lý, 27 giáo viên bộ môn ở 2 bậc tiểu học và THCS (tính theo lộ trình tinh giản biên chế của ngành Giáo dục). Trong đó, tiểu học thiếu 5 giáo viên tiếng Anh và tin học; THCS thiếu 22 giáo viên ở các bộ môn: toán, lý, hoá, sinh, ngữ văn, công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật… Năm học 2022-2023, huyện tổ chức tuyển dụng được 6 giáo viên ở các bộ môn: sinh, hoá, địa cho bậc THCS. Riêng giáo viên tiếng Anh không tuyển dụng được. Hiện nay, Phòng GD&ĐT huyện đang trình, xin chủ trương của UBND huyện để tuyển dụng thêm 7 giáo viên tiếng Anh.
Để gỡ khó cho công tác tuyển dụng giáo viên và tình trạng thiếu giáo viên bộ môn, Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các trường học chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngay từ đầu năm học, trong đó tập trung bồi dưỡng về năng lực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá; bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin. Linh hoạt trong việc sắp xếp, bố trí giáo viên dạy bộ môn đảm bảo đủ tiết học tại các lớp, không để bị trống tiết.
Chúng tôi đến dự một tiết học của lớp bồi dưỡng tiếng Anh do Phòng GD&ĐT huyện tổ chức. Tại đây, có hơn 20 giáo viên tham gia bồi dưỡng, hầu hết là giáo viên dạy văn hoá ở các trường học trên địa bàn huyện. Theo đó, các thầy, cô giáo được nâng cao kỹ năng, chuyên môn về tiếng Anh thông qua các bài giảng, thực hành tiết học trên lớp với sự hỗ trợ của học sinh. Qua đó, giúp các thầy, cô có đủ tự tin, năng lực, trình độ đứng lớp dạy môn học này trong năm học 2023-2024.
Tiết thực hành của giáo viên văn hoá tại lớp bồi dưỡng tiếng Anh ở huyện Than Uyên.
Cô giáo Bùi Thị Kim Dung - Trường Tiểu học xã Mường Than chia sẻ: Là giáo viên dạy văn hoá chuyển sang dạy bộ môn tiếng Anh, tôi cũng gặp nhiều khó khăn về ngữ pháp, vốn từ, phát âm còn hạn chế. Tuy nhiên, được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ, Phòng GD&ĐT huyện tạo điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Anh, tôi cũng nỗ lực hết khả năng của mình. Ngoài việc làm các bài tập cốt cán giao, tôi thường xuyên lên mạng Internet học cách phát âm từ vựng; trau dồi thêm các kiến thức ngữ pháp, vốn từ. Trong năm học vừa qua, bên cạnh tiết chính lên lớp, tôi tham gia các tiết dự giờ tiếng Anh của các cô trong trường để có kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy, truyền tải kiến thức đến học sinh; tạo không khí tiết học sôi nổi.
Chúng tôi đến thăm Trường Tiểu học thị trấn Than Uyên. Hiện tại, trường đang tập trung bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Qua thông tin của Ban giám hiệu, chúng tôi được biết, hiện nay về số lượng giáo viên nhà trường đủ theo biên chế nhưng thiếu giáo viên bộ môn, cụ thể: thiếu 1 giáo viên tiếng Anh, 1 giáo viên tin học và 1 giáo viên giáo dục thể chất. Để khắc phục tình trạng này, trường đã phân công giáo viên có năng lực tham gia các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để đứng lớp dạy môn tiếng Anh và tin học; bố trí giáo viên chủ nhiệm dạy môn thể dục, đảm bảo số tiết học các môn đầy đủ.
Còn tại Trường THCS Mường Kim, mặc dù năm học 2022-2023 đã được bổ sung thêm 4 giáo viên, trong đó có 3 giáo viên dạy ngữ văn và 1 giáo viên tiếng Anh. Hiện tại, trường thiếu 3 giáo viên ở bộ môn: hoá học, tiếng Anh, âm nhạc - mỹ thuật. Thầy giáo Cao Mạnh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với tình trạng thiếu giáo viên khi chưa tuyển dụng được, chúng tôi đã thực hiện việc dồn lớp từ 30 lớp xuống còn 27 lớp học. Đối với bộ môn hoá học, âm nhạc - mỹ thuật, chúng tôi phân công các thầy, cô giáo chỉ dạy bộ môn, không kiêm nhiệm giáo viên chủ nhiệm để giảm áp lực cho giáo viên. Về môn tiếng Anh, đề xuất Phòng GD&ĐT huyện tăng cường thêm giáo viên ở trường khác đến dạy. Nhờ đó, trong năm học vừa qua, nhà trường đảm bảo được chương trình dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã, huyện.
Với nhiều giải pháp khắc phục đó, trong năm học 2022-2023, toàn huyện có 99,96% số trẻ bậc mầm non đạt chất lượng giáo dục. 100% học sinh lớp 3 được học môn tiếng Anh, tin học. Chất lượng môn tiếng Anh, tin học ở bậc tiểu học, THCS có chuyển biến tích cực. 7.741/7.744 học sinh bậc tiểu học hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục. 100% học sinh THCS tốt nghiệp…
Hy vọng rằng, trong năm học 2023-2024, huyện Than Uyên sẽ tuyển dụng thêm được các chỉ tiêu giáo viên tiếng Anh cho các trường học trên địa bàn. Bởi hiện nay, theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, các trường học trên địa bàn huyện Than Uyên nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung tăng cường các hoạt động, tiết dạy tiếng Anh từ lớp 3 trở lên đáp ứng với chương trình giáo dục mới. Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT huyện linh hoạt, chủ động trong việc phân công, bố trí giáo viên để đảm bảo đủ số tiết học của các bộ môn học đang thiếu tại các trường. Qua đó, từng bước đưa chất lượng giáo dục huyện nhà không ngừng nâng lên qua các năm học.
Tin đọc nhiều

Hiệu quả nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường

Nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường Mầm non Sà Dề Phìn

Bác sĩ vùng cao nỗ lực phục vụ cộng đồng
Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Đức Dục kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Nậm Nhùn

Kế hoạch triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Mỗi căn nhà, hoàn thiện một ước mơ

Hướng tới sự hài lòng của người dân









