

Chi hội Phụ nữ bản Huổi Én có hội viên dân tộc Thái là chủ yếu, thu nhập dựa vào sản xuất nông nghiệp. Một số chị em do không được học hành đầy đủ, nói tiếng phổ thông chưa thạo nên e rè trong giao tiếp, kinh tế không dư dả để tích lũy… nên gặp khó khăn trong quá trình đầu tư, mở rộng sản xuất. Thấu hiểu điều đó, Ban Chấp hành Chi hội Phụ nữ bản thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên, phụ nữ. Triển khai sâu rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do tổ chức hội cấp trên phát động.
Đồng thời, quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh của hội viên, phụ nữ để có biện pháp động viên, giúp đỡ kịp thời, nhất là những hộ nghèo. Động viên chị em tham gia vào các lớp tập huấn, đào tạo nghề; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế mới do chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn phối hợp triển khai.
Đặc biệt, năm 2016, khi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” tại Chi hội bản Huổi Én, Ban Chủ nhiệm CLB vận động hội viên, phụ nữ 2 bản: Huổi Én, Huổi Bảo tham gia. Thông qua việc đóng góp 100.000 đồng/người/tháng, CLB đã xây dựng quỹ cho các hội viên vay phát triển kinh tế với lãi suất ưu đãi.
Được vay vốn trồng trọt, chăn nuôi, chị Hồ Thị Hồng ở bản Huổi Én (thứ nhất từ phải sang) có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.
Qua thống kê, tổng số quỹ thành viên CLB đóng góp đến nay được gần 120 triệu đồng. 30/30 thành viên trong CLB đã được vay vốn từ 1 lần trở lên đầu tư trồng trọt, chăn nuôi. Tùy theo số quỹ đóng góp trong từng thời điểm và nhu cầu vay vốn của thành viên mà Ban Chủ nhiệm CLB cho thành viên vay số tiền phù hợp. Thông thường sẽ có 4 thành viên được vay vốn trong 1 đợt. Riêng số tiền lãi được các thành viên thống nhất dùng vào việc chung của CLB như: hội họp, thăm hỏi thành viên khi ốm đau…
Chị Lò Thị Xanh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Huổi Én, Chủ nhiệm CLB cho biết: CLB cho chị em vay vốn 6 tháng đến 1 năm sẽ thu hồi luân phiên đến thành viên khác. Đảm bảo hiệu quả vốn vay, Ban Chủ nhiệm thường xuyên kiểm tra thực tế; động viên, hướng dẫn hội viên cách trồng trọt, chăn nuôi. Qua đó, giúp được nhiều chị em phát triển kinh tế, có cuộc sống đầy đủ hơn”.
Gia đình chị Vàng Thị Sợi ở bản Huổi Bảo tiêu biểu dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế với trang trại chăn nuôi, trồng trọt cho thu nhập cao. Tuy nhiên, năm 2019, bị ảnh hưởng của dịch bệnh, đàn lợn bị chết hơn 50 con (lợn thịt, lợn con, lợn nái), mất công sức, tiền vốn, tiền thức ăn lên đến trên 100 triệu đồng. Sau khi tái đàn lần 1, lần 2, lợn vẫn bị chết. Giữa lúc khó khăn đó, gia đình chị được CLB cho vay 4 triệu đồng phát triển kinh tế; số tiền không nhiều nhưng rất ý nghĩa ở thời điểm khó khăn. Chị Sợi bộc bạch: “Sau khi vay vốn, tôi mua hạt giống bí xanh, rau cải, đậu bắp, phân bón và 100 con vịt giống về nuôi. Qua quá trình chăm sóc, cây trồng, vật nuôi phát triển tốt, mang lại nguồn thu, giúp gia đình ổn định dần cuộc sống”.
Tương tự, gia đình chị Hồ Thị Hồng ở bản Huổi Én cũng từng có nhiều lợn chết do dịch bệnh vào năm 2019 và 2023. May mắn được CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” cho vay 4 triệu đồng, chị đầu tư chăn nuôi và trồng rau. Đến nay, gia đình chị trả hết số tiền gốc, lãi đã vay. Chị mong muốn chi hội, CLB tiếp tục gây dựng quỹ để nhiều chị em khác tiếp tục được vay vốn, phát triển kinh tế.
Sâu sát cơ sở, quan tâm, chăm lo giúp đỡ hội viên, phụ nữ, Chi hội Phụ nữ bản Huổi Én đã và đang khẳng định rõ vai trò, xây dựng tập thể đoàn kết, cùng tiến bộ. Đây là điểm tựa để chị em phát huy sở trường, xây dựng kinh tế gia đình nói riêng, của xã Mường So nói chung ngày càng phát triển.
Tin đọc nhiều

Hiệu quả nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường

Nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường Mầm non Sà Dề Phìn

Bác sĩ vùng cao nỗ lực phục vụ cộng đồng
Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Đức Dục kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Nậm Nhùn

Kế hoạch triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Mỗi căn nhà, hoàn thiện một ước mơ

Hướng tới sự hài lòng của người dân









