-
Chiều 14/4, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát thực tế, hỗ trợ kinh phí, triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Tam Đường.
Cùng đi với đoàn có lãnh đạo các Cục, phòng chuyên môn thuộc Bộ Công an. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Tam Đường.
Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an (thứ 4 từ trái sang phải) cùng thành viên Đoàn công tác khảo sát tại bản Cóoc Nọoc (xã Nà Tăm).
Đoàn công tác khảo sát và tặng quà hộ gia đình bà Su Thị Bức, bản Thèn Thầu (xã Bình Lư) - hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Đoàn công tác đã đi khảo sát, kiểm tra 5 gia đình thuộc diện hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 2 xã: Nà Tăm và Bình Lư. Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên đã gửi lời hỏi thăm, động viên và tặng quà các gia đình thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 2 xã trên. Đồng thời đồng chí đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn theo đúng kế hoạch. Mong muốn các gia đình được hỗ trợ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống; phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo đạt chất lượng, đúng tiến độ.
Gặp mặt huấn luyện viên, vận động viên tham dự Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam Cúp VTV lần thứ nhất
Kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu năm 2026
Đăng kiểm tăng phân cấp, phân quyền, trao thêm trách nhiệm cho địa phương
Từ 28/9/2026, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số điện thoại đăng ký không còn chính chủ
Bỏ thuốc lá - cách để yêu thương gia đình
Cải cách hành chính ở Pa Ủ
Nhiều giải pháp thu hồi nợ đọng bảo hiểm
Phát triển và nâng cấp hạ tầng số trong giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026–2030, định hướng đến 2035