

Thiếu sức kéo phục vụ sản xuất, khiến nhiều hộ dân của huyện biên giới Mường Tè đã nghèo lại càng khó hơn. Thông qua chương trình “Lục lạc vàng”, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Lát Sa Ta (thành phố Hồ Chí Minh) đã trao tặng 50 bò sinh sản cho hộ nghèo. Từ món quà thấm đẫm nghĩa tình của chương trình, nhiều hộ nghèo sẽ vững vàng vượt khó.
Quang cảnh của chương trình “Lục lạc vàng”.
Bất chấp cái giá rét của những ngày đầu đông trên miền biên giới, từ sáng sớm các hộ dân của xã Ka Lăng, Tá Pạ và một số xã, bản lân cận đã tập trung tại điểm diễn ra chương trình “Lục lạc vàng”. Giữa không khí háo hức ấy, chúng tôi có dịp trao đổi với đại diện đơn vị tổ chức, ông Trần Minh Tiến – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Lát Sa Ta cho biết: “Với mong muốn kết nối những tấm lòng vàng, kết nối những miền quê nghèo và thể hiện trách nhiệm với những hộ nghèo, chương trình “Lục lạc vàng” đã kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của rất nhiều tổ chức, cá nhân. Thông qua chương trình đã có hàng nghìn hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ các miền quê trong cả nước được giúp đỡ, hỗ trợ, hôm nay chúng tôi đã có dịp đến với Mường Tè – một huyện vùng cao, vùng xa của tỉnh Lai Châu để chia sẻ những khó khăn với đồng bào nghèo của huyện”.
Ông Chang Cha Pò – Bí thư Đảng ủy Ka Lăng trao tiền hỗ trợ chăn nuôi cho các hộ được nhận bò từ chương trình “Lục lạc vàng”.
Trong đợt trao tặng bò tại huyện Mường Tè, chương trình đã nhận được sự giúp đỡ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, nhóm các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và một số cá nhân khác với tổng số tiền đã ủng hộ gần 300 triệu đồng. Số tiền trên được cụ thể hóa thành 50 bò sinh sản, trao tới tận tay hộ nghèo. Ngoài ra, các hộ được trao tặng bò đợt này còn nhận được hỗ trợ 1.250.000 đồng để làm chuồng, chăm sóc bò.
Ngay tại buổi lễ đã có 20 hộ nghèo của các xã Ka Lăng, Tá Pạ được nhận bò từ chương trình. Ông Pờ Pó Chừ - Chủ tịch UBND xã Ka Lăng đã đại diện cấp ủy chính quyền, địa phương, thay mặt các hộ nghèo gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm trong chương trình “Lục lạc vàng”. Ông Chừ cũng cho biết thêm, việc bình xét các hộ được hỗ trợ, tặng bò được các thôn bản tiến hành nghiêm túc, đảm bảo dân chủ.
Chị Khoàng Gió Pu ở bản Lé Ma, Ka Lăng phấn khởi dắt bò về chăm sóc.
Anh Lý Phùy Lòng (bản Mé Gióng, xã Ka Lăng) – một trong những hộ được nhận bò của chương trình phấn khởi nói, cũng như những hộ nghèo khác trong xã, thiếu gia súc, thiếu sức kéo khiến cho việc phát triển kinh tế của gia đình anh gặp không ít khó khăn. Được trao tặng bò, gia đình anh sẽ chăm sóc, chăn nuôi tốt để bò phát huy hiệu quả kinh tế. Tiền hỗ trợ làm chuồng trại, gia đình anh sẽ sử dụng đúng mục đích, phòng chống rét, dự trữ thức ăn cho gia súc trước những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa đông năm nay.
Lục lạc vàng, kết nối những miền quê, bằng ý nghĩa, tính nhân văn sâu sắc đã để lại những ấn tượng tốt với các hộ dân nghèo. Những món quà thiết thực của chương trình, sẽ là nguồn động viên, động lực giúp người nghèo các xã vùng cao biên giới huyện Mường Tè vượt khó, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Tin đọc nhiều

Học tập, trao đổi nghiệp vụ làm báo tại Báo Nam Định

Kịp thời cứu sống người đàn ông bị ngộ độc do ăn nấm lạ
Tuyên dương, khen thưởng nhà giáo, học sinh đạt thành tích cao năm học 2024-2025

Báo Lai Châu học tập, trao đổi nghiệp vụ làm báo tại Báo Thanh Hóa

Từ 01/6 dừng cấp thẻ BHYT giấy: Người dân cần làm gì để bảo đảm quyền lợi đi khám, chữa bệnh BHYT

Chuyển đổi số trong lĩnh vực BHYT: Tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia BHYT
Nậm Nhùn đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục

Xã Pú Đao đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát





