-
(BLC) – Thời gian qua, công tác tái hòa nhập cộng đồng được lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực vào hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phòng ngừa tình trạng tái phạm tội đối với người chấp hành xong án phạt tù nói riêng.
Một buổi trợ giúp pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù do Công an tỉnh phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức.
Theo thống kê của Công an tỉnh, số lượng người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trở về địa phương là 4.763 người; hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh là 3.793 người. Chính vì vậy, công tác tái hòa nhập cộng đồng đặt ra yêu cầu ngày càng cao cho các lực lượng chức năng. Đại tá Bùi Gia Lượt - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho chúng tôi biết: Với vai trò là cơ quan thường trực chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trở về địa phương, thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Thông tư số 71/2012/TT-BCA ngày 21/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các đơn vị Công an nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; kế hoạch 190/KH-UBND, ngày 07/3/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, ngày 16/9/2011 của Chính Phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù...
Theo đó, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội, doanh nghiệp làm tốt công tác tiếp nhận, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về cư trú trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tái hòa nhập cộng đồng. Vận động nhân dân không kỳ thị, xa lánh những người đã từng lầm lỗi; giới thiệu hoặc tạo điều kiện, tiếp nhận, bố trí giải quyết việc làm trong cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân cho vay vốn hoặc liên kết sản xuất kinh doanh; người thân, gia đình, họ hàng quyên góp vật nuôi, cây trồng, tiền của để những người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn tạo vốn sản xuất, làm ăn, sinh sống. Từ đó, đã tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội chủ động tham gia vào các hoạt động tái hòa nhập cộng đồng.
Bên cạnh đó, công tác giáo dục, dậy nghề phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù ở Trại tạm giam Công an tỉnh được Ban Giám thị thực hiện thường xuyên. Công an tỉnh còn phối hợp Hội Luật gia tỉnh giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trở về địa phương.
Công an các huyện, thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành quản lý số người chấp hành xong án phạt tù, ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục, định kỳ 6 tháng một lần nhận xét, phân loại người chấp hành xong án phạt tù chưa được xóa án tích; đồng thời tiến hành lập hồ sơ điều tra cơ bản, bổ sung thường xuyên danh sách người chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật. Làm tốt công tác hướng dẫn các thủ tục cấp giấy Chứng minh nhân dân và nhiều công tác khác cũng được kịp thời quan tâm thực hiện đúng quy định…
Nhờ vậy, hầu hết số người chấp hành xong hình phạt tại xã phường, số người được tha tù, đặc xá trở về địa phương đều nhanh chóng ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, trở thành người công dân có ích cho xã hội. Ông Lù Văn Chấn ở bản Chợ, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn chia sẻ: Do nhận thức hạn chế và sự cám dỗ của đồng tiền nên ông đã mua bán trái phép chất ma túy. Trong 2 năm cải tạo, được cán bộ trại giam quan tâm, động viên, giúp đỡ, tôi thật sự ăn năn về hành vi của mình nên nỗ lực cải tạo tốt. Trở về địa phương, thời gian đầu tôi rất tự ti, mặc cảm, nhờ sự động viên của bạn bè, người thân, đặc biệt là sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể xã, lực lượng Công an đến động viên, hướng nghiệp, giúp đỡ, tôi đã mua được 1 chiếc xuồng máy để đánh bắt thủy sản. Từ số tiền tích cóp ông mua gia súc về nuôi. Hiện gia đình ông có 2 con trâu, và hàng chục con dê, cuộc sống ổn định, con cái được học hành đầy đủ. Cùng với phát triển kinh tế, ông luôn hòa thuận với bà con lối xóm. Từ năm 2014 đến nay, ông được tặng 2 giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.
Sau 2 năm ra tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy, anh Thào Văn Hòa ở bản San Thàng 2, xã San Thàng, thành phố Lai Châu đã gây dựng lại được cuộc sống và xây dựng được cơ ngơi tốt. Anh Hòa chia sẻ: Tháng 7/2013, được trở về địa phương, kinh tế gia đình rất khó khăn, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, tôi được vay vốn để phát triển nông nghiệp. Lấy ngắn nuôi dài, đến nay gia đình có hệ thống chuồng trại nuôi gà, vịt, ao nuôi cá, thu nhập mỗi năm trên 70 triệu đồng.
Tìm hiểu chúng tôi được biết thêm, Công an các địa phương còn tham mưu cho UBND huyện, UBND xã, thị trấn tiếp tục mở hội nghị gặp gỡ những người một thời lầm lỗi tại cộng đồng dân cư theo tinh thần Kế hoạch số 124/KH-BCA-C81, ngày 15/4/2014 của Tổng cục VIII - Bộ Công an về việc tổ chức Hội nghị biểu dương mô hình, cá nhân điển hình thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Thông qua hội nghị kịp thời nắm được những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất khi họ trở về hòa nhập với cộng đồng và bình chọn những người có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và địa phương, có ý thức tham gia các phong trào bảo vệ ANTQ góp phần đảm bảo trật tự ATXH trên địa bàn để nhân rộng các gương điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, giáo dục.
Có thể khẳng định, sự quan tâm, phối hợp tích cực giữa các cấp, các ngành, chính quyền địa phương là cơ sở quan trọng giúp những người đã từng lầm lỗi muốn hoàn lương có cơ hội rèn luyện bản thân, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, trở thành những nhân tố tham gia nhiệt huyết nhất vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.
Từ 15/4, chính thức có thể xác thực sim chính chủ qua VNeID
Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố lưới điện
Tăng tốc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung
Phát huy vai trò của hội viên phụ nữ
Kỳ 1: Con đường dang dở và câu chuyện phía sau
Nỗ lực bình ổn thị trường
Mưa đá gây thiệt hại tài sản của 556 hộ dân ở xã Pắc Ta