-
Toàn tỉnh hiện có 956 người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với thành phần gồm: già làng; trưởng thôn, bản; cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất kinh doanh giỏi… Thời gian qua, người uy tín đang phát huy vai trò là hạt nhân trong đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp, văn minh.
Ở bản Tả Lèng Lao Chải (xã Tả Lèng), bà con thường nhắc đến ông Giàng A Thênh là người uy tín, gương mẫu trong phát triển kinh tế. Trải qua các cương vị như: Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tả Lèng (cũ), Bí thư Chi bộ và nay là trưởng bản, với tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó, ông Thênh tích cực phát huy vai trò người có uy tín bằng những việc làm cụ thể trong phát triển kinh tế gia đình.
Nhận thấy bản còn nghèo, đất đai chưa được khai thác hiệu quả, ông lựa chọn mô hình kinh tế tổng hợp phù hợp khí hậu và tập quán của người Mông. Ông trồng 200 cây đào nhằm tạo nguồn thu lâu dài, đồng thời, nuôi 10 con lợn và hàng chục con gia cầm để tận dụng phụ phẩm và có thu nhập ngắn hạn. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, mô hình mang lại thu nhập khoảng 70 triệu đồng mỗi năm.
Khi mô hình phát triển kinh tế thành công, ông Thênh tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con chọn giống, chăm sóc đào, nuôi lợn và phòng bệnh cho vật nuôi. Ông vận động các hộ chuyển đổi cây trồng, mở rộng chăn nuôi, góp phần giảm số hộ nghèo của bản xuống còn 12 hộ. Ông trở thành điểm tựa, truyền cảm hứng để bà con vươn lên.
Năm nay 67 tuổi nhưng ông Sùng A Hồ ở tổ dân phố Sùng Chô (phường Đoàn Kết) vẫn say sưa lao động, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp tích cực cho xã hội. Sau khi nghỉ chế độ hưu trí, ông Sùng A Hồ cùng các thành viên trong gia đình tập trung mở rộng diện tích chè, nuôi gia súc. Năm 2015, nhận thấy nhu cầu người tiêu dùng sử dụng thịt ngựa tăng cao, sẵn có đàn ngựa, trâu 15 con ông Hồ nuôi theo hướng thương phẩm. Sau mỗi vụ thu hoạch lúa, gia đình ông không đốt rơm tại ruộng mà phơi khô bảo quản cẩn thận, trồng 7000m2 cỏ voi lấy thức ăn cho trâu, ngựa. Nguồn thức ăn đầy đủ, phòng bệnh kịp thời nên đàn gia súc phát triển tốt. Năm 2023 được Nhà nước hỗ trợ kinh phí sản xuất, cộng với số tiền đối ứng của gia đình, ông Hồ đã đầu tư làm chuồng trại kiên cố, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện, gia đình ông có 8 con trâu, ngựa.
Ông Sùng A Hồ ở tổ dân phố Sùng Chô chăm sóc đàn Ngựa.
Qua những lần tham quan các mô hình trang trại, nuôi trâu vỗ béo, trồng chè trong và ngoài tỉnh, ông Hồ đã biết cách bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật đúng giai đoạn phát triển của chè, thu hái đúng kỹ thuật, nhờ đó năng suất chè đạt cao. Hiệu quả từ cây chè mang lại đã tạo động lực giúp gia đình ông mở rộng diện tích chè (năm 2024). Hiện, gia đình ông có 2ha chè, trồng 2ha ngô, trừ chi phí gia đình ông thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh (người uy tín ở bản Km 2, xã Bình Lư) là điển hình trong phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Hiện, ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư – đơn vị sản xuất miến dong đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh. Trò chuyện với chúng tôi, ông Ánh chia sẻ: “Tôi đã gắn bó với nghề làm miến gần 40 năm nay. Từ những ngày đầu sản xuất thủ công, thiếu thốn đủ bề, đến nay chúng tôi đã có nhà xưởng, máy sấy miến hiện đại, sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng”.
Theo ông Ánh, hiện Hợp tác xã có 11 hộ thành viên cùng liên kết sản xuất theo phương thức truyền thống, lấy chất lượng làm yếu tố hàng đầu. Nhờ nguồn nguyên liệu dong riềng trồng tại địa phương, quy trình chế biến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ nguyên hương vị tự nhiên, sản phẩm miến dong Bình Lư đã trở thành thương hiệu được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin tưởng, lựa chọn.
“Chúng tôi luôn cố gắng giữ nghề của cha ông, đồng thời cải tiến mẫu mã, đăng ký nhãn hiệu để sản phẩm có chỗ đứng vững vàng trên thị trường. Miến dong Bình Lư không chỉ là sản phẩm OCOP 3 sao mà còn là niềm tự hào của người dân địa phương” - ông Ánh nói.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh (bên phải) giới thiệu sản phẩm miến dong tới khách hàng.
Nhờ mô hình hợp tác xã, các hộ thành viên có việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện rõ rệt. Mỗi năm, Hợp tác xã tiêu thụ hàng chục tấn dong củ, tạo việc làm thời vụ cho hàng chục lao động. Câu chuyện làm miến của ông Nguyễn Ngọc Ánh và các thành viên Hợp tác xã Bình Lư không chỉ là hành trình giữ gìn nghề truyền thống, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên của người dân vùng cao, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên chính mảnh đất quê hương.
Trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, người có uy tín luôn gương mẫu đi đầu trong việc tìm tòi biện pháp, cách làm hay nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh về đất đai, khí hậu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. Nhiều gia đình người có uy tín đã áp dụng thành công các mô hình kinh tế trang trại, không những làm giàu cho gia đình mà còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ khác thoát nghèo thông qua việc hỗ trợ giống, vốn và kỹ thuật. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng; nhiều hộ gia đình có thu nhập trung bình từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng/năm...
Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cho biết: “Người uy tín là những già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người am hiểu phong tục, tập quán và có ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng. Họ chính là “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân, đồng thời là “người truyền lửa”, lan tỏa tinh thần đổi mới đến từng bản làng. Họ còn gương mẫu trong việc phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho hộ gia đình, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, họ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hỗ trợ, thực hiện chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế tại địa phương. Sở luôn chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có uy tín”.
Trong năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp tổ chức 12 hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho hơn 200 người có uy tín; đồng thời, tổ chức 4 chuyến giao lưu, học tập kinh nghiệm trong tỉnh cho trên 100 người có uy tín. Riêng năm 2024, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức 6 hội nghị, lớp tập huấn cung cấp thông tin cho 375 người có uy tín; tổ chức 3 đoàn đi tham quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm tại các địa phương khác. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ như cấp phát báo, tạp chí; tặng quà dịp lễ, tết; mua thẻ bảo hiểm y tế; thăm hỏi khi ốm đau… được thực hiện đầy đủ với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng.
Có thể khẳng định, người uy tín trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, là tấm gương để các thành viên trong gia đình, cộng đồng thôn, bản noi theo, tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới.
Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức đồng lòng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn triển khai giải pháp và sản phẩm bảo đảm an toàn thông tin
“Về đích” cập nhật dữ liệu phòng cháy, chữa cháy bảo đảm “sống, sạch, chính xác”
Những bông hoa thơm giữa đời
Gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc
Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Chung kết Hội thi văn nghệ “Thay lời tri ân”
Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho thân nhân khách hàng vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tân Uyên Lai Châu