-
Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xã Tân Uyên tập trung rà soát, thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, thân nhân và phần mộ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp những thông tin liên quan. Mỗi thông tin được bổ sung, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là thêm một cơ hội để những gia đình liệt sĩ có thêm manh mối tìm lại phần mộ và xác định danh tính người đã hi sinh.
Bà Bùi Thị Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Uyên cho biết: Xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, UBND xã Tân Uyên triển khai tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, các thôn, bản và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, xã tổ chức rà soát thông tin từ hồ sơ người có công đang quản lý, thông tin do thân nhân liệt sĩ, các thôn, bản cung cấp và các nguồn liên quan khác. Đối với những trường hợp thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất, địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xác minh, đối chiếu, bổ sung. Khi tiếp nhận thông tin về vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, xã phối hợp xác minh, cung cấp thông tin và thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Đến nay, xã đã rà soát lại thông tin của 50 liệt sĩ do xã quản lý; thu nhận 39 mẫu ADN của thân nhân để phục vụ xác định danh tính hài cốt của 25 liệt sĩ hiện chưa có thông tin về phần mộ. Công tác tuyên truyền, vận động thân nhân và nhân dân cung cấp thông tin cũng được địa phương quan tâm thực hiện.

Hơn nửa thế kỷ, bà Phạm Thị Biên (thứ 2 từ trái sang) mong mỏi tìm phần mộ chồng.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày chồng hi sinh, bà Phạm Thị Biên ở thôn 21 (xã Tân Uyên) vẫn đau đáu mong một ngày có thể xác định chính xác phần mộ của chồng mình - liệt sĩ Lê Hoàng Thánh, hy sinh năm 1973 tại xã Cần Giuộc (Tây Ninh). Qua thông tin từ người thân ở Tây Ninh, gia đình bà đã có thông tin về phần mộ được cho là của liệt sĩ Lê Hoàng Thánh. Tuy nhiên, phần mộ hiện chưa có bia, danh tính chưa được xác định chính thức. Tuổi đã cao, các con trai, gái mất sớm, hiện bà Biên sống một mình. Điều kiện gia đình khó khăn khiến bà không có điều kiện vào Tây Ninh để tìm kiếm, xác minh. Vì vậy, khi được địa phương hỗ trợ lấy mẫu ADN của thân nhân để phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bà hy vọng kết quả giám định ADN sẽ sớm làm rõ danh tính người đang an nghỉ tại phần mộ mà gia đình đã có thông tin, để bà có thể yên lòng. “Gia đình khó khăn nên tôi không có điều kiện vào tận Tây Ninh để tìm kiếm. Nay Nhà nước triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tôi rất mừng và mong sớm có kết quả, để gia đình biết được nơi chồng mình đã hi sinh, an táng” - bà Biên cho biết.
Với những gia đình như bà Biên, việc tìm kiếm hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ không chỉ là hoàn thiện một hồ sơ còn thiếu thông tin mà còn là hành trình đi tìm câu trả lời cho những người đã chờ đợi hàng chục năm. Bởi vậy, mỗi thông tin về nơi hi sinh, nơi an táng ban đầu hay phần mộ liệt sĩ đều được địa phương tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp để phục vụ công tác xác minh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều liệt sĩ hi sinh đã lâu, thông tin qua nhiều năm bị thất lạc, thiếu hoặc không thống nhất. Những người từng trực tiếp biết nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ ngày càng ít. Trong khi đó, địa bàn rộng, địa hình miền núi, nhiều khu vực đã có sự thay đổi so với trước đây. Một số trường hợp thiếu thông tin về thân nhân hoặc không còn thân nhân để đối chiếu, xác minh, ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện hồ sơ và xác định danh tính.

Cán bộ Phòng Văn hóa Xã hội xã Tân Uyên (thứ nhất bên trái) thăm hỏi các gia đình liệt sỹ.
Thời gian tới, UBND xã Tân Uyên tiếp tục đẩy mạnh vận động nhân dân, thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin; thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung hồ sơ, dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân và phần mộ. Tăng cường phối hợp giữa UBND xã, các thôn, bản, cơ quan, đơn vị và gia đình thân nhân liệt sĩ trong xác minh, đối chiếu thông tin. Cùng với đó, xã tiếp tục kiểm tra, xác minh các nguồn tin liên quan đến nơi hi sinh, nơi an táng ban đầu, vị trí phần mộ liệt sĩ; kịp thời tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với những trường hợp có thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập.
Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Tân Uyên đang từng bước làm rõ những thông tin còn thiếu về các liệt sĩ. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, đưa những người đã hi sinh trở về gần hơn với gia đình, quê hương.
Sân khấu đại nhạc hội Viettel Y-Fest 2026 tại Lai Châu đã sẵn sàng
Biến tiềm năng thành lợi thế phát triển
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2026
Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”
Khổng Lào xây dựng trường học không khói thuốc
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Cựu Chiến binh tỉnh
Điểm hẹn âm thanh đỉnh cao và không gian trải nghiệm rực rỡ tại Lai Châu
Phát huy vai trò người có uy tín trong phòng, chống ma túy