Thứ năm, 09/05/2024, 15:05 [GMT+7]

Bảo hiểm Y tế bắt buộc đối với HSSV: Lợi ích thiết thực

Thứ ba, 23/11/2010 - 17:19'
(BLC) - Kể từ ngày 1/1/2010, Bảo hiểm Y tế (BHYT) đối với học sinh, sinh viên (HSSV) theo quy định của Luật BHYT không còn là hoạt động mang tính tự nguyện mà là hình thức bắt buộc.
Y sĩ Nông Văn Điển - Trạm Y tế xã Lản Nhì Thàng cho học sinh mẫu giáo nhỡ Trường Mầm non Lản Nhì Thàng (Phong Thổ) uống vitamin A. 

Để tất cả HSSV đang theo học tại các trường trên địa bàn toàn tỉnh tham gia BHYT HSSV, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức triển khai BHYT HSSV theo Luật BHYT tới tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức tới phụ huynh học sinh hiểu về lợi ích của việc tham gia BHYT HSSV. Các trường học phối hợp với HĐND, UBND, Hội đồng Giáo dục xã, phường, hội phụ huynh, hội sinh viên của nhà trường và cán bộ BHXH huyện, thị xã hướng dẫn HSSV đăng ký tham gia BHYT.

Cán bộ BHXH từ tỉnh đến các huyện, thị xã có nhiệm vụ thu phí, cấp thẻ BHYT, tổng hợp báo cáo kết quả, tăng cường kiểm tra việc thực hiện BHYT nhằm quản lý tốt quỹ BHYT và bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh của HSSV. Mức đóng BHYT cho mỗi HSSV trong năm học 2010 - 2011 là 184.000 đồng. BHXH tỉnh trích 12% số thu BHYT chuyển lại cho nhà trường để thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV tại trường. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành GD&ĐT với cơ quan BHXH, đến nay, tỉnh ta đã có 83% HSSV tham gia BHYT.

Nhờ có thẻ BHYT có không ít gia đình khó khăn, không may con ốm nặng đã được bảo hiểm chi trả 80% chi phí điều trị bệnh, qua cơn hiểm nghèo. Như các em: Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Huy Hoàng ở Trường THCS Đoàn Kết (thị xã Lai Châu); Hoàng Lâm Anh, Nguyễn Diệu Linh (Trường Tiểu học thị trấn huyện Phong Thổ); Hoàng Thị Thu Hằng (Trường THPT Bình Lư, huyện Tam Đường)…

Chị Lương Thị Sen (thị trấn Phong Thổ) tâm sự: “Mọi thứ có thể thiếu nhưng BHYT học sinh thì gia đình tôi không năm nào không tham gia. Việc tham gia BHYT là phòng ngừa không may con mình bị đau ốm, tai nạn”. Tham gia BHYT không chỉ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình và bản thân các em mà còn mang lại lợi ích thiết thực đối với cả xã hội.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, năm học 2010 - 2011 Trường Tiểu học Số 2 (thị xã Lai Châu) đã vận động 95% học sinh tham gia mua BHYT. Trong các cuộc họp phụ huynh, Ban Giám hiệu nhà trường đã tuyên truyền, giải thích rõ lợi ích khi tham gia BHYT học sinh và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các bậc phụ huynh. Nguồn kinh phí trích từ BHYT, nhà trường đã đầu tư mua sắm các thiết bị như: giường, tủ đựng thuốc. Nhiều HS đang trong giờ học không may bị cảm sốt, đau đầu, chóng mặt… đã được nhân viên y tế khám và điều trị chu đáo. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần chăm lo sức khỏe cho học sinh”.

Bà Vũ Thị Hoài Gương - Phó phòng Thu BHXH tỉnh đánh giá: “Sau gần 1 năm triển khai BHYT HSSV bắt buộc, nhiều HSSV ốm đau được quỹ BHYT chi trả phí khám, chữa bệnh trị giá hàng chục triệu đồng. Từ lợi ích cụ thể đó, số HSSV trên địa bàn tỉnh đã tham gia BHYT năm sau cao hơn năm trước. Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở GD&ĐT rà soát, vận động phụ huynh học sinh tham gia BHYT HSSV góp phần chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho các em”.

Tin rằng, việc triển khai đồng bộ BHYT bắt buộc đối với HSSV ở tỉnh ta sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho HSSV, đây là một trong những hoạt động góp phần hướng đến thực hiện BHYT toàn dân.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...