Chủ nhật, 12/05/2024, 23:23 [GMT+7]

Hiệu quả điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone

Thứ hai, 17/03/2014 - 21:23'
(BLC) - Hiện nay tỉnh ta có 2 cơ sở điều trị Methadone tại thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường với tổng số 160 đối tượng cai nghiện, trong đó có 63 đối tượng đang trong giai đoạn ổn định liều (không dùng ma túy). Điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone đã nhận được sự ủng hộ từ đối tượng và gia đình đối tượng.

Đến cơ sở điều trị Methadone ở thành phố Lai Châu, chúng tôi được chứng kiến không khí cởi mở, thân thiện giữa đội ngũ cán bộ tại cơ sở và gia đình đối tượng cai nghiện. Bà Bùi Thị Sửu ở phường Tân Phong, thành phố Lai Châu (mẹ của bệnh nhân P.X.Q) chia sẻ: Do bạn bè rủ rê, cháu Q. đã nghiện, chích ma túy. Gia đình đã đưa cháu đi cai nghiện nhiều lần nhưng không thành công. Được cán bộ cơ sở điều trị tư vấn, gia đình đã nhất trí cho cháu đi điều trị. Trong quá trình điều trị có sự trao đổi thông tin chặt chẽ giữa gia đình và cơ sở điều trị để theo dõi, quản lý con, em thực hiện nghiêm quy trình điều trị. Hiện cháu đã điều trị được hơn 1 tháng, không còn sử dụng ma túy nữa.

Cán bộ y, bác sỹ cơ sở điều trị Methadone tư vấn cho người bệnh.

Còn với anh N.V.Đ. - thành phố Lai Châu, người đã có thâm niên nghiện ma túy gần 20 năm thì việc điều trị Methadone không chỉ giúp anh từ bỏ ma túy mà còn giúp anh có sức khỏe, tinh thần thoải mái, giúp đỡ gia đình phát triển kinh tế. Anh Đ. chia sẻ: trước đây có ngày tôi sử dụng hơn 1 triệu đồng để mua ma túy, sau khi tham gia điều trị tôi uống thuốc với liều cao mà không cắt được cơn nghiện. Ban giám đốc cơ sở điều trị đã họp bàn và tiến hành chia liều uống cho tôi vào 2 thời điểm nhất định trong ngày. Nhờ đó, tôi đã ngừng hoàn toàn việc tiêm trích ma túy, số tiền kiếm được hàng ngày dù ít, dù nhiều đều đưa cho vợ để phụ giúp gia đình.  

Để đối tượng cai nghiện đến tham gia điều trị tại trung tâm, đội ngũ cán bộ đã tìm đến gặp gỡ, tư vấn và thu dung đối tượng cai nghiện. Ban đầu nhiều người còn sợ mọi người dị nghị nhưng khi đến cơ sở, được cán bộ y, bác sỹ tận tình hướng dẫn và trao đổi thông tin 2 chiều với gia đình người bệnh đã khiến các đối tượng yên tâm hơn.

Tại cơ sở điều trị Methadone, người bệnh được tư vấn, khám sàng lọc, xét nghiệm, lập hồ sơ bệnh án, lịch điều trị, tư vấn liều điều trị đầu tiên. Đồng thời cơ sở điều trị cũng lập kế hoạch định kỳ khám, tư vấn, đánh giá tâm lý, hiệu quả điều trị, theo dõi và xử trí tác dụng phụ của thuốc.

Bà Lê Thị Mai – Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (Sở Y tế) cho biết: Việc điều trị Methadone là phương pháp can thiệp giảm tần suất sử dụng, tiến tới ngừng sử dụng ma túy cho người tham gia điều trị và mở ra hướng đi mới trong công tác phòng, chống ma túy và HIV/AIDS, góp phần quan trọng vào việc ổn định xã hội. Thời gian tới, Trung tâm sẽ mở rộng thêm 3 cơ sở điều trị Methadone tại huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ và 2 điểm vệ tinh tại huyện Sìn Hồ để tăng cường công tác điều trị. Công tác truyền thông cũng cần được các ngành các cấp quan tâm để người bệnh không còn mặc cảm.

Lợi ích của việc điều trị methadone có “6 giảm, 4 tăng”. 6 giảm gồm: giảm sử dụng ma túy bất hợp pháp, giảm lây nhiễm HIV/AIDS, viêm gan B – C, giảm kinh phí do sử dụng ma túy, giảm tử vong do sốc thuốc, giảm tội phạm, giảm xung đột với gia đình. 4 tăng gồm: tăng thu nhập cho cá nhân, gia đình, tăng sức khỏe cho bản thân, tăng nhân cách con người.

Thuốc Methadone được Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I nhập khẩu và phân phối đến các điểm điều trị. Việc bảo quản, cấp phát thuốc được các cơ sở điều trị Methadone của tỉnh thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế. Sở Y tế, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, UBND các huyện, thành phố quản lý, giám sát cũng như giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình điều trị.

 

 

 

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...