Thứ tư, 15/05/2024, 01:46 [GMT+7]

Huyện Mường Tè: Tỷ lệ sinh con thứ 3 cao

Thứ tư, 14/08/2013 - 16:42'
(BLC) - Đến hết tháng 4/2013, tỷ lệ sinh con thứ 3 trong toàn tỉnh tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao nhất là huyện Mường Tè, tăng 11%.

Cán bộ dân số xã Bum Nưa (huyện Mường Tè) tuyên truyền thực hiện chính sách DS/KHHGĐ tới nhân dân.

Theo thông tin của Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Mường Tè, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở huyện vẫn tăng là do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Địa bàn huyện rộng, giao thông đi lại khó khăn, các bản ở cách xa trung tâm xã, dân cư phân bố rải rác, trình độ dân trí không đều giữa các vùng và giữa các dân tộc. Tư tưởng có con trai để nối dõi tông đường và thờ cúng tổ tiên của nhân dân, thậm chí cả cán bộ, công nhân, viên chức, đảng viên vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Một số hộ nghèo có tư tưởng sinh nhiều con để được cấp thêm đất, tiền...

Mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS)/KHHGĐ còn mỏng, khoảng 75% số trạm y tế xã chưa được thực hiện cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ thường xuyên. Do vậy việc tiếp cận với các thông tin, dịch vụ KHHGĐ của người dân hạn chế.

Bên cạnh đó, cán bộ chuyên trách dân số xã mới được tuyển dụng còn hạn chế trong việc tham mưu, lập kế hoạch, thụ động trong công việc. Cộng tác viên (CTV) dân số hầu hết là y tá bản chưa được đào tạo qua chương trình dân số cơ bản, chưa nắm bắt được chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực DS/KHHGĐ. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền cấp cơ sở chưa thật sự sâu sát, còn chung chung. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở còn thiếu đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên chưa được thường xuyên.

Năm 2012 toàn huyện Mường Tè có 1.492 trẻ sinh ra, trong đó tỷ lệ sinh con thứ 3 là 23,52% và có hiện tượng chênh lệch giới tính là 104 nam/100 nữ. 6 tháng đầu năm 2013, có 535 trẻ được sinh ra, trong đó có 190 trẻ là con thứ 3 trở lên (chiếm 35,58%), tỷ lệ giới tính là 101 nam/100 nữ. Các địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao gồm: Tà Tổng, Mù Cả, Thu Lũm, Bum Tở.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng gây ảnh hưởng đến sự gia tăng dân số của huyện như: mức sinh tăng, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên tăng, gây khó khăn trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu dân số, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để góp phần làm chuyển đổi tích cực về tư duy nhận thức của người dân trong việc thực hiện KHHGĐ, Trung tâm DS/KHHGĐ huyện đã phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác dân số huyện củng cố lại Ban Chỉ đạo công tác DS/KHHGĐ từ huyện tới các cơ sở, thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ năm 2013; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của huyện tổ chức truyền thông vận động nhân dân thực hiện chính sách về DS/KHHGĐ. Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục được triển khai đồng bộ thường xuyên, hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú (treo băngzôn, khẩu hiệu, tuyên truyền qua loa phát thanh, nói chuyện chuyên đề, tờ rơi các loại...).

Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức cấp phát 1.840 tờ rơi các loại, nói chuyện chuyên đề về DS/KHHGĐ được 30 lượt với tổng số 5.600 lượt người nghe, tuyên truyền trên đài truyền thanh xã 17 lượt. Ngoài ra, đội ngũ cộng tác viên tích cực đến thăm, tư vấn tại gia đình sinh nhiều con.

Anh Sùng A Páo, cán bộ chuyên trách dân số xã Tà Tổng cho biết: “Tà Tổng là một trong những xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao của huyện. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân sinh ít con để phát triển kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn do các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có quan niệm phải sinh nhiều con để có người lao động, hoặc có con trai để nối dõi tông đường, cho nên mặc dù đã có cả trai lẫn gái nhưng họ vẫn sinh con thứ 3, thậm chí là con thứ 4, 5”.

Để Mường Tè giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cần sự chỉ đạo sâu sát hơn nữa của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; sự phối hợp đồng bộ, toàn diện của các ban, ngành; ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và toàn xã hội. Trong đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện KHHGĐ và nâng cao năng lực của đội ngũ CTV dân số cơ sở là việc làm quan trọng.

Mai Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...