Thứ bảy, 20/04/2024, 12:26 [GMT+7]

Lai Châu hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 – 31/5

Chủ nhật, 31/05/2020 - 09:52'
(BLC) - Ngày 31/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh tổ chức cổ động mặt đường hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25/5 – 31/5/2020

Theo số liệu thống kê từ cơ quan chức năng, mỗi năm Việt Nam có khoảng 40 nghìn người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Tại tỉnh ta, trong những năm qua, công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá đã được chú trọng triển khai thực hiện, góp phần tích cực nâng cao nhận thức của người dân. Tuy nhiên, việc thực thi các quy định, công tác kiểm tra, xử lý trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức.

2345

Đại biểu diễu hành, cổ động mặt đường, tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá trên các trục đường chính của thành phố Lai Châu.

Chủ đề tuyên truyền Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020 được Tổ chức Y tế Thế giới lực chọn là “Bảo vệ thanh, thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá” nhằm thông tin tới cộng đồng tác hại của việc nghiện chất Nicotine có trong các sản phẩm của thuốc lá; kêu gọi các quốc gia thực hiện các chính sách mạnh mẽ để bảo vệ giới trẻ trước nguy cơ sử dụng các sản phẩm thuốc lá bao gồm: thuốc lá điếu truyền thống cũng như các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử… Qua đó, kêu gọi toàn xã hội có những hành động mạnh mẽ để bảo vệ giới trẻ trước nguy cơ sử dụng các sản phẩm thuốc lá và những nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe liên quan đến sử dụng thuốc lá.

Tại buổi hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá, hơn 100 đại biểu đã tham gia diễu hành, cổ động, tuyên truyền trên các trục đường chính của thành phố Lai Châu, kêu gọi mỗi người dân tích cực tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá và không hút thuốc lá.

Phương Lan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...