Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh
Trước đây, do không có phòng mổ nên những ca bệnh nặng cần mổ như: ngoại sản, ruột thừa, dạ dày... đều phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Không ít bệnh nhân đã tử vong ngay trên đường do không được mổ kịp thời.
Các Y sĩ Khoa Ngoại - Sản, Trung tâm y tế huyện Tam Đường đo huyết áp cho bệnh nhân.
Sau gần 2 tháng đưa phòng mổ vào hoạt động, Trung tâm đã mổ thành công 9 ca cấp cứu: ngoại sản, viêm ruột thừa, u ác tuylanh và chửa ngoài tử cung... Bệnh nhân nhanh chóng phục hồi sức khỏe và xuất viện về nhà.
Gần đây nhất là trường hợp của chị Lò Thị Sơm (31 tuổi) ở bản Nà Cà, xã Bình Lư. Chị Sơm được người nhà đưa đến Trung tâm trong tình trạng đau bụng dữ dội. Sau khi siêu âm, các bác sĩ kết luận bệnh nhân chửa ngoài dạ con, do không được đưa đến cơ sở y tế kịp thời nên đã bị vỡ.
Để cứu sống bệnh nhân, Trung tâm đã nhanh chóng thành lập kíp mổ, triển khai mổ cấp cứu, sau hơn 2 giờ đồng hồ, ca mổ đã thành công. Đây là ca mổ khó nếu Trung tâm chưa có phòng mổ thì bệnh nhân có thể sẽ tử vong khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Bệnh nhân Sơm tâm sự: “Tôi biết mình mang thai hơn 1 tháng. Vì vậy, khi đau bụng, tôi tưởng dọa xảy thai nên gia đình cho uống thuốc nam giữ thai trong 2 ngày. Đến ngày thứ 3, tôi thấy đau bụng dữ dội hơn. Gia đình đưa tôi vào đến Trung tâm thì thai đã vỡ. Nhờ có đội ngũ y, bác sĩ trong Trung tâm cấp cứu kịp thời, đến nay, tôi đã khỏi bệnh, sức khỏe đang dần phục hồi”.
Tại các khoa Hồi sức - Cấp cứu, Ngoại - Sản trung bình mỗi ngày có từ 20 - 25 ca bệnh nhân nặng. Nhiều bệnh nhân vào Khoa trong tình trạng hôn mê sâu do tai biến mạch máu não, tai nạn giao thông, chửa ngoài dạ con... Y sĩ Vàng Văn Chấn cho biết: “Đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng không chỉ thăm khám, tiêm, truyền mà còn hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh cá nhân, ăn, ngủ đúng giờ. Một số bệnh nhân kinh tế gia đình khó khăn, chúng tôi đã tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ mua đường, sữa bồi dưỡng để bệnh nhân mau chóng lành bệnh”.
Ngoài duy trì trực 24/24 giờ sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân, Trung tâm luôn chú trọng việc triển khai khám, chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT, giúp người dân tiếp cận với dịch vụ y tế nhiều hơn.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã khám và điều trị cho 43,328 lượt bệnh nhân, trong đó, điều trị nội trú 1.505 lượt, ngoại trú 41.823 lượt bệnh nhân. Ngoài ra, chỉ đạo các Trạm Y tế triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu y tế quốc gia như: tiêm chủng mở rộng, phòng chống lao và sốt rét. Đồng thời, làm tốt công tác vận động nhân dân vệ sinh xung quanh nhà ở; ăn chín, uống sôi, ngủ phải mắc màn; giám sát chặt chẽ những bệnh nhân bị tiêu chảy, thuỷ đậu, sốt phát ban, cúm...
Bác sĩ Bùi Huy Thịnh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: “Từ khi Trung tâm đưa phòng mổ vào hoạt động, nhiều ca bệnh nặng đã được xử trí ngay tại địa phương, không chỉ giảm chi phí mà còn giúp nhiều bệnh nhân thoát cơn hiểm nghèo. Qua đó đã không ngừng tạo dựng niềm tin trong nhân dân”.
Bằng tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tam Đường đã không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Thu Minh
Bình luận