Chủ nhật, 12/05/2024, 18:53 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Thứ ba, 23/04/2013 - 20:37'
 (BLC) - Trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho nhân dân ở Trạm Y tế xã Sì Lờ Lầu (huyện Phong Thổ) ngày càng được nâng cao, số lượng người đến khám bệnh ngày một tăng, chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. 

Chúng tôi đến Trạm Y tế xã Sì Lờ Lầu vào những ngày đầu tháng 4, khi các cán bộ Trạm Y tế đang tất bật khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. Được tận mắt chứng kiến nơi làm việc của họ, chúng tôi hiểu được phần nào những khó khăn, vất vả của cán bộ nhân viên y tế nơi đây. Trạm y tế chỉ có 5 phòng chức năng từ phòng làm việc của cán bộ, nhân viên đến phòng dành cho bệnh nhân nội trú. Cơ sở vật chất chật hẹp, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh còn nghèo nàn. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, họ đã vượt lên mọi khó khăn, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Cán bộ Trạm Y tế xã Sì Lờ Lầu chữa bệnh cho người dân.

Trạm Y tế xã Sì Lờ Lầu có 7 cán bộ, y, bác sĩ, tất cả đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phù hợp với chuyên môn. Những ca bệnh thông thường được chẩn đoán, xử lý nhanh tại trạm, các ca phức tạp, vượt quá khả năng chuyên môn được chuyển lên tuyến trên kịp thời, không để trường hợp xấu xảy ra.

Trạm luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính là CSSK cho nhân dân địa bàn xã và tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên phân công cán bộ giám sát tình hình dịch bệnh tới từng thôn bản; chủ động phối hợp với đội ngũ y tế thôn bản làm tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức phòng, chống các loại dịch bệnh để người dân hiểu được và chủ động phòng tránh; hàng tháng xuống từng bản để tư vấn khám bệnh cho người dân. Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của nhân dân đã được nâng lên đáng kể. Không chỉ hiểu được nguyên nhân, cách phòng tránh các loại bệnh thông thường, bà con còn nêu cao ý thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Chị Lý San Mẩy ở bản Lao Chải, xã Sì Lờ Lầu cho biết : “Trước đây, khi gia đình có người ốm đau thường mời thầy mo đến nhà cúng để trừ tà vì nghĩ rằng đó là do con ma làm. Từ ngày được các cán bộ Trạm Y tế xã tuyên truyền, cứ có người ốm là gia đình đưa ngay đến Trạm y tế xã nhờ các y, bác sỹ khám, kê đơn thuốc. Không những thế, các y, bác sỹ ở đây còn hướng dẫn cho chúng tôi cách ăn ở hợp vệ sinh, cách phòng bệnh để cả gia đình được khỏe mạnh”.

Với sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, nhân viên Trạm y tế, công tác CSSK cho nhân dân luôn đạt kết quả tốt: 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ và được cân, đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng hàng tháng; phụ nữ mang thai được khám thai ít nhất 3 lần trước khi sinh; cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 90%. Nếu như trước đây, trên địa bàn xã có không ít người dân mắc bệnh sốt rét thì nhiều năm trở lại đây bệnh này đã giảm hẳn. Chương trình phòng chống sốt rét được Trạm Y tế xã triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao đạt trên 97%. Ngoài ra, Trạm Y tế còn phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền chương trình mục tiêu y tế quốc gia như phòng chống lao, sốt rét, sốt xuất huyết, phòng chống HIV/AIDS, dân số KHHGĐ...

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã luôn có thái độ hòa nhã, thân thiện trong giao tiếp, tận tình chăm sóc, phục vụ người bệnh. Từ đầu năm đến nay,  Trạm Y tế xã đã khám chữa bệnh cho gần 2.000 lượt bệnh nhân. Anh Tẩn Chỉn Su - Trạm trưởng Trạm Y tế xã cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, Trạm Y tế xã Sì Lờ Lầu tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của Trạm, thực hiện tốt công tác bảo vệ, CSSK nhân dân, củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, phấn đấu để người dân có điều kiện được tiếp cận và hưởng các dịch vụ CSSK có chất lượng”.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...