Thứ năm, 09/05/2024, 18:34 [GMT+7]

Nên tập cho trẻ thói quen đánh răng

Thứ năm, 11/11/2010 - 11:15'
(BLC) - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, trong đợt I khám nha học đường (từ ngày 1/1/2010 đến 30/5/2010) cho học sinh 166/393 trường học, tỷ lệ trẻ em bị sâu răng chiếm 16,8%.
Giáo viên Trường Tiểu học Quyết Thắng, thị xã Lai Châu hướng dẫn học sinh lớp 1A1 đánh răng đúng cách. Anh Thanh Hoa.

Nguyên nhân là do các em chưa có ý thức trong việc chăm sóc răng miệng, chưa biết cách bảo vệ và phòng chống sâu răng. Mặc dù chương trình nha học đường đã được triển khai khá lâu nhưng vẫn chưa phủ rộng và thường xuyên tại các trường học nên vẫn còn nhiều trẻ chưa được chăm sóc răng miệng chu đáo. Do vậy, việc triển khai công tác nha học đường thường xuyên, liên tục, có hiệu quả ở tỉnh ta là yêu cầu cấp thiết để giúp giảm tỷ lệ sâu răng ở trẻ em.

Qua thăm dò ý kiến về nha học đường ở các trường tiểu học: số 1, số 2 thị xã Lai Châu; thị trấn Than Uyên… thì có tới 90% các trường và phụ huynh học sinh ủng hộ hoạt động nha học đường. Tuy nhiên, hoạt động tại các nha học đường chủ yếu nằm trong y tế nhà trường, còn gặp rất nhiều khó khăn: các em thường lơ là, trốn đánh răng hay chỉ súc miệng sơ qua bằng nước lã sau khi ăn.
Thực trạng trên là do thiếu kinh phí, cán bộ có trình độ chuyên môn về nha khoa. Hầu hết cán bộ y tế trường học chưa có trình độ chuyên môn về nha học đường. Ngoài ra hiện nay mức thu phí phục vụ nha học đường tại các trường rất thấp nên khó có thể trang bị máy móc, thiết bị, thuốc… phục vụ tốt cho công tác vệ sinh răng miệng của học sinh.
Từ thực tế trên cho thấy, ở lứa tuổi tiểu học, học sinh chưa có nhiều ý thức về răng miệng. Gia đình cần phối hợp với nhà trường dạy cho con em mình biết cách giữ vệ sinh, đánh răng, súc miệng bằng dung dịch fluor 0,2% 1 lần/tuần tại trường, hoặc muối sinh lý 9%0 đúng phương pháp. Bố mẹ nên tập thói quen cho con đánh răng mỗi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ để hình thành ý thức cho trẻ.
Ở các trường học cần đưa các kiến thức về: giáo dục kiến thức chăm sóc sức khỏe răng miệng; khám, tư vấn và điều trị các bệnh răng miệng cơ bản, cấp phát sản phẩm răng miệng, dạy cho học sinh có ý thức súc miệng bằng dung dịch fluor 0,2% 1 lần/tuần chứa fluor, khám răng tại trường theo định kỳ.
Việc chăm sóc răng miệng cho trẻ nhỏ phải được xem là mối quan tâm hàng đầu của các bà mẹ và không thể xem nhẹ bệnh sâu răng. Một số bà mẹ tuy ý thức được tầm quan trọng của việc đánh răng cho trẻ nhưng lại chưa có cách truyền tải thích hợp khiến con em mình chưa yêu thích hoạt động này, thực hiện gượng ép không có hiệu quả. Tâm lý trẻ nhỏ chưa thể tiếp nhận những kiến thức quá mô phạm dành cho người lớn, cũng chưa quen với việc vệ sinh cá nhân, thế nhưng cha mẹ chỉ biết ra lệnh hoặc ép buộc con đánh răng trước khi đi ngủ khiến trẻ cảm thấy như bị tra tấn, tâm lý không được vui vẻ. Do vậy, việc tập cho trẻ thói quen đánh răng không phải là vấn đề đơn giản, cần phải có phương pháp thích hợp với các em và với từng độ tuổi.
Để bảo vệ nụ cười trẻ thơ, cần có sự kết hợp giữa nhà trường và gia đình tạo cho trẻ có thói quen đánh răng sáng, tối; nên kết hợp những bài học sinh động, những câu chuyện kể về răng miệng hài hước có tính giáo dục cao về bệnh răng miệng, giúp trẻ tìm được niềm vui trong việc đánh răng để bảo vệ sức khỏe răng miệng và luôn giữ nụ cười xinh.

Ngọc Châm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...