Thứ hai, 13/05/2024, 02:36 [GMT+7]

Sinh ít con để nuôi dạy cho tốt

Thứ ba, 20/12/2011 - 16:15'
(BLC) - Đó là một trong những câu nói quen thuộc mà cán bộ Trạm Y tế xã, cộng tác viên dân số xã Bum Nưa (huyện Mường Tè) thường sử dụng khi làm công tác dân vận tại cơ sở. 

Cán bộ Trạm y tế xã Bum Nưa (huyện Mường Tè) khám định kỳ cho phụ nữ mang thai.

Bum Nưa là một trong những xã khó khăn của huyện Mường Tè với tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm 62,3%, một số người dân còn tư tưởng sinh nhiều con là dòng họ mạnh và phải có con trai để nối dõi. Để hạn chế tình trạng này, trong những năm qua, Trạm Y tế xã Bum Nưa đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Hàng năm, cán bộ Trạm phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể triển khai kế hoạch và giao chỉ tiêu về DS - KHHGĐ cụ thể cho từng thôn, bản.

Đồng thời, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện tăng cường cử cán bộ xuống nắm bắt tình hình để đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện công tác DS - KHHGĐ. Vì thế, xã Bum Nưa đang dần hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Hiện nay, xã có 15 cộng tác viên dân số/15 bản là người địa phương có kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, vận động người dân bỏ những thói quen, tập tục lạc hậu. Bằng sự nhiệt tình, năng nổ trong công việc, các cán bộ Trạm Y tế cũng như cộng tác viên dân số không quản ngại vất vả đến từng thôn, bản vận động người dân nghiêm túc thực hiện “mỗi gia đình có từ 1 đến 2 con”. Thường xuyên tuyên truyền, giải thích cho những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thấy được những khó khăn khi sinh nhiều con. Bên cạnh đó, đội ngũ này cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động của bản thân nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc.

Hiện nay toàn xã Bum Nưa có 1.092 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (có chồng), trong đó có 706 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

Tính đến tháng 11, xã có 98 trẻ sinh ra, trong đó có 24 trẻ là con thứ 3 trở lên, chiếm 24,4% (giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2010). Kết quả này cho thấy sự quan tâm sâu sát của chính quyền xã và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ những người làm công tác DS - KHHGĐ tại địa phương.

Chị Lò Thị Điện ở bản Nậm Xuổng tâm sự: “Vợ chồng tôi sinh được 2 con trai rồi, chồng tôi muốn vợ sinh thêm đứa con gái nữa để "có nếp, có tẻ". Khi được cán bộ dân số thường xuyên đến tuyên truyền, vận động sinh ít con để  gia đình bớt nghèo khó và nuôi dạy con tốt, chồng tôi đã từ bỏ ý định sinh thêm con gái...".

Chị Đao Thị Mạnh - cán bộ chuyên trách dân số của xã cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con thay đổi hành vi dưới nhiều hình thức như: sinh hoạt nhóm, cấp phát tờ rơi và đặc biệt hàng năm tổ chức 2 đợt chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ để cấp thuốc tránh thai, bao cao su, khám phụ khoa miễn phí cho bà con. Nhờ đó ý thức người dân trong việc thực hiện KHHGĐ được nâng lên rõ rệt”.

Thời gian tới, Trạm Y tế xã Bum Nưa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền DS – KHHG tập trung vào các gia đình sinh con một bề; phối hợp với các trưởng bản vận động các hội viên thành lập thêm Câu lạc bộ không sinh con thứ 3 trở lên tại các điểm bản…

Nguyễn Hằng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...