Thêm 1 trường hợp tử vong do ngộ độc rượu tại huyện Phong Thổ
Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm bệnh nhân bị ngộ độc rượu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Hiện tại, vụ ngộ độc rượu tại huyện Phong Thổ cơ bản được kiểm soát về số ca bị ảnh hưởng. Số lượng rượu do người dân uống tại đám ma cũng đã được thu hồi để tiêu hủy. Tuy nhiên, lại có thêm 1 nạn nhân nữa tử vong sau khi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Theo đó, nạn nhân là ông Chẻo Chỉn Hào, 51 tuổi, dân tộc Dao, ở bản Sín Chải (xã Sì Lở Lầu). Ông Hào không ăn uống tại đám tang ở xã Ma Ly Chải mà tự uống rượu tại nhà, sau đó thấy có biểu hiện ngộ độc thì được gia đình đưa đi cấp cứu vào chiều 16/2. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, đau đầu, buồn nôn, đồng tử giãn. Mặc dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, song nạn nhân đã không qua khỏi.
Lãnh đạo huyện Phong Thổ cho hay, đây là nạn nhân đầu tiên bị ngộ độc bên ngoài đám ma dẫn đến tử vong. Tuy nhiên rượu mà nạn nhân sử dụng cũng được mua tại khu vực chợ Sì Lở Lầu - nơi cung cấp rượu dẫn đến ngộ độc tại Ma Ly Chải.
Tính đến cuối giờ sáng ngày 20/2, số người có triệu chứng liên quan đến ngộ độc rượu trong và ngoài đám tang là 126 người, xuất hiện ở 5 xã biên giới của huyện Phong Thổ, trong đó 9 người đã tử vong.
Liên quan đến vụ ngộ độc tập thể tại bản Tả Chải, hiện nay một số nạn nhân xuất viện trở về địa phương, lao động sản xuất bình thường. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 1 bệnh nhân nặng là ông Chang A Hờ (67 tuổi, ở bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải) vẫn đang phải chạy thận, lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tình trạng sức khỏe của ông Hờ đang rất nguy kịch và có thể không qua khỏi, vì ông còn mắc các triệu chứng về phế quản, tai biến. Chính quyền huyện Phong Thổ đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tiến hành vận động, tuyên truyền người dân sớm ổn định cuộc sống, không sử dụng và giao nộp rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hà Anh
Bình luận