Thứ ba, 14/05/2024, 18:38 [GMT+7]

Trạm Y tế xã Bản Bo làm tốt công tác khám chữa bệnh

Thứ hai, 01/07/2013 - 10:06'
(BLC) – Với sự quan tâm, nhiệt tình, chu đáo đối với người bệnh, Trạm Y tế xã Bản Bo, huyện Tam Đường đã trở thành một trong những địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Chúng tôi đến Trạm Y tế xã Bản Bo khi các cán bộ y tế đang tư vấn sức khỏe, khám bệnh cho bệnh nhân. Chứng kiến sự phục vụ nhiệt tình, tận tâm và những lời dặn dò chu đáo của các thầy thuốc nơi đây, chúng tôi mới hiểu  được tinh thần hết lòng vì người bệnh của đội ngũ y, bác sỹ. Để làm tốt công tác khám, chữa bệnh, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, hàng tuần, tháng, quý Trạm đều có chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể phân công cho từng thành viên. Và đều tổ chức giao ban đánh giá những kết quả đạt được.

Ngoài ra, để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ trong trạm thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc, trau dồi kiến thức, tích cực tham gia các lớp tập huấn do huyện, tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, để nắm tình hình các điểm bản được chặt chẽ, mỗi cán bộ đã xung phong phụ trách từ 2 đến 3 điểm bản; thường xuyên xuống địa bàn, đến từng từng gia đình tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn ở hợp vệ sinh và nâng cao ý thức khám chữa bệnh…

Cán bộ Trạm Y tế xã Bản Bo khám sức khỏe cho bệnh nhân.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trước đây do người dân còn duy trì những phong tục tập quán lạc hậu như cúng bái, chữa bệnh bằng “mẹo” từ cảm tính... chỉ khi nào cấp bách thì người dân mới tìm đến các cán bộ y tế; nên số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tại Trạm rất ít và thất thường. Nhưng những năm gần đây, điều đó thay đổi rất đáng kể, đã có sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ của nhân dân. Không những trung bình mỗi ngày có gần 50 trường hợp bệnh nhân đến khám mà ngày nào cũng có bệnh nhân điều trị nội trú.

Anh Chảo A Cáu ở bản Nậm Tàng chia sẻ: “Được các cán bộ y tế khám và điều trị, chứng viêm họng của tôi đã thuyên giảm rõ rệt, sức khỏe của tôi ngày một tiến triển. Điều quan trọng hơn là quá trình điều trị bệnh tại Trạm Y tế xã, các y bác sỹ luôn chan hòa với bệnh nhân, tôi vui lắm”.

Trao đổi với chúng tôi, y sỹ Vàng Thị Chen – Trưởng trạm Y tế xã Bản Bo cho biết: “Từ đầu năm đến nay Trạm đã khám cho hơn 6 nghìn trường hợp. Trong đó khám theo chương trình 139 là 4.386 trường hợp; khám cho trẻ dưới 6 tuổi 1.079 trường hợp; khám dự phòng 691 trường hợp; điều trị nội trú 103 trường hợp; điều trị ngoại trú và kê đơn 4.836 trường hợp; tổng số ngày điều trị nội trú 515 ngày; truyền thông trực tiếp 42 buổi với gần 1000 người tham gia… Các chương trình về mục tiêu quốc gia về y tế như: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được thực hiện đúng theo kế hoạch. Vì vậy, nhiều năm nay trên địa bàn xã không có dịch bệnh lớn xảy ra. Việc khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm được đảm bảo, người bệnh luôn được cung ứng đầy đủ thuốc".

Nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Trạm Y tế thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức lồng ghép tuyên truyền giáo dục sức khỏe đến từng thôn, bản. Đặc biệt là vấn đề thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giữ vệ sinh môi trường làng bản. Vì vậy mà trong nhiều năm qua, tỷ lệ sinh con thứ 3, vấn đề tảo hôn đã hạn chế, chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt.

Tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hiện tại Trạm mới có 6 phòng làm việc được xây dựng khá lâu, nay đã xuống cấp, hầu hết các phòng làm việc và các bệnh nhân thường phải nằm ghép. Nhưng đội ngũ y, dược sỹ luôn cố gắng nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...