Thứ ba, 14/05/2024, 09:51 [GMT+7]

Vượt khó, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Thứ sáu, 31/05/2013 - 22:24'
(BLC) - Cơ sở vật chất sơ sài, đội ngũ y, bác sĩ thiếu, đường giao thông cách trở… là những gì Trạm Y tế xã Ta Gia (huyện Than Uyên) đang trải qua trong những năm qua. Vượt lên trên những khó khăn đó, Trạm đã hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã.

Trong những ngày đầu mùa hè, chúng tôi có dịp trở lại Trạm Y tế xã Ta Gia, vẫn cơ ngơi” đó, con người đó đang đều đặn khám chữa bệnh, tận tình chỉ dẫn cách uống thuốc, tư vấn sức khỏe cho từng người dân. Mặc dù đang bận thăm khám bệnh nhân nhưng y sĩ Vương Thanh Hải, Trưởng Trạm Y tế xã Ta Gia cho biết: "Ý thức của người dân trên địa bàn về bệnh tật đang dần được cải thiện, khi đau ốm bà con biết đến Trạm Y tế để khám và xin thuốc chứ không còn cúng ma chay như trước đây. Vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao".

Với địa bàn rộng (12 bản), dân số đông (4.482 nhân khẩu), dân cư chủ yếu là người dân tộc Thái, sống không tập trung nên việc khám, chữa bệnh của người dân không thường xuyên. Người dân địa phương thường mắc phải các loại bệnh chủ yếu: sốt rét, thương hàn, các bệnh ngoài da, viêm họng... Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng vẫn còn khá cao do điều kiện vệ sinh kém, các cháu chưa được quan tâm đến bữa ăn hàng ngày do nguồn thực phẩm tại địa phương còn hạn chế.Những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhất là đội ngũ y, bác sĩ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám, chữa bệnh cũng như sự tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân.

Khắc phục khó khăn trên và phát huy vai trò của đội ngũ y tế thôn, bản những năm qua, Trạm y tế xã đã đã thực hiện khá tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Với 7 cán bộ y tế cộng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các ban, ngành trong xã, đặc biệt là đội ngũ y tế thôn bản đã không quản ngại khó khăn đến từng thôn bản tuyên truyền, vận động người dân ăn chín uống sôi, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Các y sĩ tận tình chăm sóc, khám chữa bệnh cho người dân trong xã

Từ đầu năm đến nay, Trạm đã đón tiếp và khám cho khoảng 2.000 lượt người. Thường xuyên quan tâm kiểm tra việc cung ứng đủ thuốc, đủ chủng loại cho người bệnh. Bên cạnh đó, Trạm Y tế còn phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh. Các đối tượng như: người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi… đều được quan tâm khám sức khỏe định kỳ, tư vấn phòng chống bệnh tật… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã không xảy ra các loại dịch bệnh.

Trong năm 2012, được sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung tâm Y tế huyện, Trạm đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông tại cộng đồng bằng nhiều hình thức phong phú như: truyền thông lưu động, tổ chức hội thi, treo băng  rôn, phát thanh tại xã... để tuyên truyền phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, an toàn thực phẩm, Ngày Thế giới phòng chống Lao, sốt rét... Hàng tháng cán bộ Trạm luân phiên về thôn, bản truyền thông phòng chống sốt rét, triển khai phun tẩm hóa chất diệt muỗi, cấp phát thuốc và tuyên truyền cách phòng chống dịch, đặc biệt ở những bản vùng sâu, vùng xa như: Noong Quài, Huổi Cầy… Ông Lò Văn Tiển, bản Củng cho biết: "Nhờ cán bộ y tế đến tận thôn, bản tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống bệnh sốt rét nên thời gian qua số hộ dân bị mắc sốt rét đã không còn xuất hiện. Đối với một số trường hợp nghi mắc bệnh đã được cán bộ y tế cứu chữa kịp thời, đảm bảo sức khỏe tốt để lên nương rẫy".

 … cấp phát thuốc cho người bệnh.

 

 

“Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngay từ đầu năm, Trạm đã xây dựng quy chế, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ y tế và cử cán bộ đến tận từng thôn, bản để nắm tình hình dịch bệnh tại mỗi địa bàn. Qua đó, Trạm thực hiện chế độ giao ban, báo cáo theo định kỳ vào ngày 15 và 28 - 30 hàng tháng, nắm thông tin kịp thời về tình hình sức khỏe nhân dân, đặc biệt các loại dịch bệnh. Nhờ vậy, công tác khám chữa bệnh tại Trạm Y tế đã có nhiều chuyển biến” - y sĩ Vương Thanh Hải, Trưởng Trạm Y tế xã Ta Gia cho biết thêm.

Ở vùng cao như Ta Gia, khi điều kiện phát triển kinh tế -xã hội còn hạn chế, đời sống của bà con dân bản còn gặp nhiều khó khăn, những kết quả ban đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân mà Trạm Y tế xã đạt được thật đáng khích lệ.

Tính đến nay, tổng số lượt khám và điều trị đạt trên 2.000 lượt người, trong đó, khám cho người nghèo vượt 1.500 lượt; 504 trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh; tổ chức tiêm chủng cho 37 trẻ em; số cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả như: đặt vòng, triệt sản, tiêm thuốc, sử dụng bao cao su… đạt hơn 700 người.

 

Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...