

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết tại hội thảo khoa học hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống hen diễn ra tại Hà Nội sáng nay (10/5).
Theo GS.TSKH Nguyễn Năng An, Chủ tịch hội hen- dị ứng- miễn dịch lâm sàng, căn bệnh này dù rất phổ biến tại Việt Nam nhưng số bệnh nhân được điều trị đúng, kiểm soát hiệu quả lại rất ít. Theo tính toán, có khoảng 62% người bệnh hen không được điều trị dự phòng dài hạn, 65% bệnh nhân hen không được kiểm soát.
“Nếu lên cơn hen mà không được xử lý kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong. Nhưng nhiều người bệnh không hiểu rõ”, GS An nói.
Theo giáo sư An thì bệnh này có thể ảnh hưởng nặng nề cho sức khỏe, thậm chí tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Nhưng hiểu biết của người dân về căn bệnh này rất hạn chế, với gần 40% người dân không biết về nguyên nhân gây hen, 47% không biết hen có thể chữa khỏi, 41% không biết cơn hen có thể dự phòng được, 55% không biết các biện pháp ngừa cơn hen, 75% không biết về các thuốc điều trị hen và 78% không biết bệnh hen có thể kiểm soát được.
Hiện trên thế giới hiện có khoảng 300 triệu người mắc hen và 255.000 người chết vì hen mỗi năm.
Tin đọc nhiều

Sơn Bình: 1 người tử vong và 1 người hôn mê sâu do ăn nấm độc

Lễ phát động hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Thành phố Lai Châu: Chủ động phòng, chống dịch sởi
Nỗ lực đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng
“Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”
Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm, làm việc tại tỉnh Lai Châu

Sin Suối Hồ nỗ lực phòng, chống bệnh sởi







