

Trước thực trạng trên, cấp ủy, chính quyền và Trạm Y tế xã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân. Với sự kiên trì “Đến từng ngõ, gõ từng nhà”, những năm gần đây, người dân đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành vi trong việc CSSK cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Trao đổi với phóng viên, y sỹ Đào Hồng Nhật - Trưởng Trạm Y tế xã Mù Sang cho biết: Địa bàn rộng, giao thông không thuận tiện, thậm chí có bản cách trung tâm xã đến gần chục cây số nên việc khám thai rất khó thực hiện. Một số phụ nữ mang thai còn hay xấu hổ, chưa chủ động đi khám thai, chưa nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc khám thai cũng như chọn nơi sinh con an toàn nên tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai định kỳ và sinh tại cơ sở y tế thấp. Đặc biệt, trong công tác quản lý và phát hiện phụ nữ mang thai gặp rất nhiều khó khăn. Để giảm tình trạng này, cán bộ Trạm Y tế xã đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe như: nói chuyện chuyên đề cho phụ nữ mang thai và thanh thiếu niên lồng ghép trong các buổi họp bản, phát các thông điệp trên loa truyền thanh của xã. Vận động phụ nữ thực hiện CSSK sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn chị em cách chăm sóc trẻ nhỏ, phòng chống suy dinh dưỡng; vận động chị em đi khám phụ khoa, điều trị phụ khoa, khám thai định kỳ. Tư vấn cho các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu sau khi sinh, đồng thời, vận động các mẹ có con dưới 1 tuổi đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch để phòng bệnh.
Cán bộ Trạm Y tế xã Mù Sang tuyên truyền, tư vấn cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con nhỏ cách chăm sóc thai kỳ và dinh dưỡng cho con nhỏ.
Nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế địa phương nên công tác CSSK cho bà mẹ và trẻ em dần được thực hiện hiệu quả. Năm 2024, tổng số trẻ dưới 2 tuổi được cân đạt 97,5%; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi được cân định kỳ đạt 97,3%; trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin đạt 94,5%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi duy dinh dưỡng về cân nặng giảm còn 17,3%. Phụ nữ mang thai được quản lý thai và được khám thai định kỳ. Tỷ lệ bà mẹ đẻ/trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh đạt 73%...
Chị Lý Thị Chu ở bản Sin Chải (xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) cho biết: Tôi mang thai đứa thứ 2, nhờ được cán bộ y tế tuyên truyền, hướng dẫn, tôi đã biết cách ăn uống, bổ sung đủ chất cho thai nhi, lao động và nghỉ ngơi hợp lý, khám thai định kỳ và tiêm phòng uốn ván đầy đủ nên cả mẹ và con đều khỏe mạnh.
Riêng 5 tháng đầu năm 2025, Trạm Y tế xã quản lý 83 phụ nữ mang thai, trong đó 26/39 bà mẹ sinh con được chăm sóc sau sinh, đạt 66,6%; trên 92% bà mẹ được tiêm phòng đủ mũi uốn ván… Đặc biệt, thời gian gần đây, địa bàn xã không có tai biến sản khoa; bà mẹ sau khi sinh được cán bộ y tế bản thăm, tư vấn và hướng dẫn cách CSSK. Bên cạnh đó, trạm còn tăng cường công tác dự phòng và điều trị hiệu quả các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, các bệnh lây qua đường tình dục, CSSK vị thành niên thông qua tư vấn và cung cấp các dịch vụ CSSK sinh sản phù hợp với lứa tuổi.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, thời gian tới, xã Mù Sang mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế để đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trong CSSK. Tăng cường tiếp cận và nâng chất lượng CSSK bà mẹ trước, trong và sau sinh; cải thiện tình trạng sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng để triển khai các chương trình CSSK hiệu quả, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà mẹ và trẻ em trên địa bàn xã.
Tin đọc nhiều

Đẩy mạnh công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên
Chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân
Đổi mới từ tư duy đến hành động

Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa hè

Bác sĩ vùng cao nỗ lực phục vụ cộng đồng

Sơn Bình: 1 người tử vong và 1 người hôn mê sâu do ăn nấm độc

Lễ phát động hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Thành phố Lai Châu: Chủ động phòng, chống dịch sởi


