

Sinh ra và lớn lên tại huyện Tam Đường, từ nhỏ cậu bé người Mông Sùng Lử Páo hiểu hơn hết những thiếu thốn, cực nhọc và sự “chậm tiến” của đồng bào quê mình. Nhưng cuộc sống gian khó ấy đã góp phần tạo nên một Lử Páo tràn đầy nghị lực, biết “đẩy” về phía trước sau những nhọc nhằn để vươn lên bằng chính con đường “theo đuổi con chữ”. Trưởng thành qua nhiều cương vị công tác từ đoàn thể, chính quyền và giờ đây là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND huyện Tam Đường nhưng ngoài sự quyết đoán, cầu thị, phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, lời hứa trước cử tri mà ông Sùng Lử Páo vẫn luôn giữ được sự chất phác, giản dị, gần gũi trong cuộc sống. Với ông: “nghe dân nói, làm dân tin” – là cách thực hiện lời hứa với cử tri, với dân mình và với chính bản thân.
Huyện Tam Đường thường xuyên là nơi tổ chức Festival Dù lượn trong nước và quốc tế.
Điều đó được Chủ tịch UBND huyện Sùng Lử Páo thể hiện bằng cách làm của riêng mình. Vấn đề môi trường tại vùng sơ chế, chế biến dong riềng của xã Bình Lư những năm gần đây được nhiều người dân phản ánh, thậm chí cấp ủy, chính quyền xã cũng đã nhiều lần phản ánh lên cơ quan chức năng của huyện và tại hội nghị tiếp xúc cử tri của HĐND huyện. Mặc dù vấn đề này đã được huyện chỉ đạo tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân, cơ sở xay xát dong riềng thực hiện nghiêm quy định xả thải. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp cố tình hoạt động lén lút gây khó khăn cho cơ quan chức năng.
Trước những thông tin phản ánh của người dân và phóng viên, ngày 15/2/2023, đích thân Chủ tịch UBND huyện Tam Đường Sùng Lử Páo bất ngờ kiểm tra đột xuất, bắt quả tang cơ sở Tâm Hà (xã Bình Lư) đang có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường. Thời điểm kiểm tra, hệ thống máy xay xát vẫn đang hoạt động với công suất cao, nước thải thay vì chảy vào 3 ao chứa lại trực tiếp xả thẳng ra mương nước dẫn ra dòng suối Nậm Dê (không thực hiện cam kết với cấp ủy, chính quyền địa phương). Trên quan điểm xử lý nghiêm, triệt để, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Đoàn công tác liên ngành tiến hành lập biên bản vụ việc; tạm dừng hoạt động của cơ sở; thu mẫu nước thải nhằm phân tích mức độ ô nhiễm làm căn cứ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Trước những sai phạm với bằng chứng rất rõ ràng, chủ cơ sở cũng đã có cam kết khắc phục triệt để để sớm tái sản xuất.
Đại biểu Sùng Lử Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường trực tiếp chỉ đạo và cùng Nhân dân xã Nà Tăm làm đất trồng chè.
Trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi, sẵn sàng 4 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào” với Nhân dân, ông Sùng Lử Páo đã và đang hoàn thành “tròn vai” của người đại biểu dân cử. Khi cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có nhiều định hướng, quyết sách đúng, trúng trong lãnh, chỉ đạo đưa Tam Đường khởi sắc với nhiều dấu ấn trên lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp (liên kết sản xuất chanh leo, chuối; mở rộng diện tích chè…) và tích cực, chủ động nắm bắt, trực tiếp hoặc giao cơ quan chuyên môn giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Là cầu nối, đại diện phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề nổi cộm, vướng mắc trong chính sách của Nhà nước tại cơ sở đến cơ quan cấp trên có liên quan.
Đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (đại biểu HĐND tỉnh ứng cử đơn vị bầu cử huyện Nậm Nhùn) luôn chủ động tìm cách làm tốt vai trò của mình. Đó là tự đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri, quan tâm đến công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cơ quan chức năng. Chính việc “đeo bám” các cấp, các ngành trong giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri của đại biểu Chu Lê Chinh đã khiến nghị trường của nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri ở cấp huyện, cấp xã và ngay tại các kỳ họp HĐND tỉnh thực sự “nóng”.
Đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thu Lũm, huyện Mường Tè.
Cũng thông qua việc tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri và Nhân dân, đại biểu Chu Lê Chinh đã phát hiện những bất cập, những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị. Từ đó, thông tin, đôn đốc các cơ quan chức năng vào cuộc bằng nhiều giải pháp, cách thức đảm bảo đầy đủ, nhanh nhất chứ không chỉ dừng lại ở giải thích, giải trình.
Là xã thuần nông lại có nhiều diện tích đất bị thu hồi phục vụ xây dựng công trình thủy điện. Thiếu đất sản xuất, hạn chế trong phương thức sản xuất nên trong rất nhiều cuộc họp bản, tiếp xúc cử tri, Nhân dân đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền định hướng, có giải pháp tạo việc làm, tăng thu nhập. Trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND xã, đồng chí Lò Quyết Thắng rất trăn trở. Không “li hương” hay “li nông”, người dân vẫn có thể làm giàu, xã Mường Kim chủ động khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về nhân lực, đất đai với cách làm rất riêng. Sau khi đi tìm hiểu, nghiên cứu, học tập tại các địa phương khác, anh Thắng đưa ra chủ ý và bàn thảo kỹ trong Đảng ủy, UBND xã về việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất; quy hoạch vùng sản xuất tập trung theo hình thức liên kết sản xuất chuỗi giá trị và thâm canh tăng vụ: ngô, bí xanh, khoai tây, dưa chuột. Nỗi lo “đầu ra” cũng được giải quyết từ việc anh Thắng trực tiếp liên hệ với đầu mối ở miền xuôi bao tiêu sản phẩm.
Với sự quyết tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo và định hướng sản xuất đúng, trúng của cấp ủy, chính quyền xã cùng nỗ lực của Nhân dân, đến nay, xã Mường Kim có 238ha chè; 301ha đất ruộng 2 vụ, trong đó hơn 50ha đất canh tác lúa hàng hóa; 335ha ngô, 100ha sắn, 60ha rau đậu, 30ha đậu tương, 18ha lạc. Ngoài ra, với hơn 2.000ha rừng (1.884,76ha được chi trả dịch vụ môi trường rừng); 2.190 hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại, trồng 22,5ha cỏ với tổng đàn gia súc 13.545 con và trên 25.000 con gia cầm các loại; 24,6ha diện tích mặt nước nuôi cá các loại. Đời sống của người dân ngày càng nâng cao; người dân các bản tái định cư yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
Đại biểu HĐND xã Mường Kim, huyện Than Uyên thường xuyên xuống cơ sở hướng dẫn bà con phát triển kinh tế.
Đại biểu Chu Lê Chinh, Sùng Lử Páo hay Lò Quyết Thắng chỉ là những ví dụ điển hình trong hàng trăm đại biểu dân cử của Lai Châu đã và đang hiện thực hóa lời hứa, sự cam kết của mình với cử tri bằng hành động, bằng việc làm thiết thực và tất cả sự gần gũi, lắng nghe, tự giác chịu sự giám sát của cử tri. Để từ đó, niềm tin của cử tri đối với những đại biểu được tín nhiệm trong lá phiếu của mình mãi trọn vẹn.
(Còn nữa)
Tin đọc nhiều

Công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ

Gợi lên ký ức hào hùng trong Ngày Chiến thắng 9/5

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Moskva

Chi bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy: Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Hội nghị lần thứ 52 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên khóa XVIII

Kỳ họp thứ hai mươi mốt (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Mường Tè

Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh

Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân Ngày Chiến thắng









