

Chị Nó dệt vải may trang phục truyền thống.
Đến thăm nhà dù đã chiều muộn nhưng chúng tôi thấy chị Nó vẫn miệt mài bên máy khâu may hoàn thiện bộ trang phục. Được biết, mỗi bộ trang phục, chị đều cẩn thận, tỉ mỉ may, thêu giúp khách hàng đều ưng ý.
Chị Nó cho biết: Tôi được mẹ dạy dệt vải từ lúc 15 tuổi. Thời điểm đó, tôi cũng học cách trồng bông, thêu thùa, may đo trang phục. Để hoàn thành một bộ trang phục của dân tộc Lự mất nhiều thời gian, làm thủ công bình quân khoảng 2 tháng, nay có sự hỗ trợ của máy móc thì nhanh hơn, tạo ra số lượng nhiều để bán hàng hóa. Nhận thấy trang phục truyền thống của các dân tộc bán giá cao, nhất là trang phục của đồng bào dân tộc ít người, tôi quyết định đầu tư may, thêu trang phục truyền thống dân tộc Lự vừa giữ được bản sắc văn hóa, có nguồn thu nhập.
Được biết, đầu năm 2024, sau nhiều lần suy tính, chị và chồng thống nhất tập trung làm trang phục truyền thống để bán hàng hóa. Theo đó, chị đầu tư các thiết bị hỗ trợ như: máy khâu, máy dập ly, duy trì sử dụng khung cửi dệt vải, nếu cần thêm nguyên liệu chị lựa chọn mặt hàng có chất lượng. Trong quá trình sản xuất, chị học hỏi kinh nghiệm từ người lớn tuổi trong bản; vào trang mạng xã hội tìm hiểu, sáng tạo, đổi mới hình thức và đa dạng hoa văn trang trí giúp bộ trang phục đẹp, hiện đại hơn, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.
Với chị Nó, công đoạn phức tạp nhất để có bộ trang phục hoàn chỉnh đó là những chi tiết về hoa văn và các đường chỉ đủ màu sắc, trong đó phần viền ngực áo, vùng eo, hông đòi hỏi tỉ mỉ, vì đó là điểm nhấn cần nhiều hoa văn, trang sức để trang trí. Chị Nó chia sẻ thêm: Khi khâu, thêu, tôi sử dụng các loại chỉ có màu sắc khác nhau, gắn đồng bạc dọc đường viền ngực áo. Mỗi chi tiết phải thật tỉ mỉ, đúng nguyên bản, để làm nổi bật trang phục.
Được biết mỗi tháng, chị Nó làm được từ 5 - 7 bộ trang phục, giá từ 2 - 2,5 triệu đồng/bộ, được nhiều khách hàng đặt mua.
Không chỉ may trang phục truyền thống, chị Nó còn tích cực tham gia đội văn nghệ của bản. Với vai trò đội trưởng, chị chủ động tìm hiểu các làn điệu dân vũ, dân ca truyền thống của dân tộc Lự để thành viên trong đội luyện tập; tham gia giao lưu, biểu diễn.
Chị Nó cũng mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất để khai thác tối đa lợi thế diện tích đất sẵn có của gia đình nhằm nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng. Từ đó, có nguồn lương thực dư thừa phục vụ chăn nuôi hàng hóa. Với gần 3ha đất ruộng, nương, chị cùng gia đình tập trung trồng lúa, ngô; đầu tư nuôi đàn lợn 12 con/lứa cùng hơn 100 con gia cầm các loại. Từ nhiều nguồn thu giúp gia đình chị đạt thu nhập gần 200 đồng/năm; được chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.
Anh Tao Văn Thòn - Trưởng bản Phiêng Chá nhận xét: Chị Nó là hội viên phụ nữ tiêu biểu của Chi hội Phụ nữ bản. Sự tiên phong, gương mẫu của chị trong phát triển kinh tế, giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc đã lan tỏa, tạo động lực để chị em trong bản, trong xã học tập, mạnh dạn thay đổi, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Gia đình chị Nó nhiều năm liền đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu.





