

Đến xã Nậm Tăm những ngày đầu mùa khô, chúng tôi thấy người dân đang cùng nhau phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa, trồng rừng ở nơi đất trống, đồi trọc. Khi xong công việc, bà con cắm biển báo, nhắc nhở nhau nâng cao ý thức bảo vệ rừng, có vụ việc xảy ra báo cáo ngay với chính quyền xã xử lý.
Để bảo vệ, phát triển rừng được thực hiện tốt, chính quyền xã phối hợp với cán bộ kiểm lâm huyện tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân. Các anh xuống từng bản, gặp gỡ từng người để tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, giúp dân hiểu rõ những việc không được làm, không nghe lời kẻ xấu phá hoại rừng, buôn bán lâm sản, ai vi phạm sẽ có chế tài xử lý.
Đưa ra những bằng chứng thực tế là các hình ảnh, thước phim mà pháp luật xử lý bọn tội phạm phá rừng tại các phiên tòa để giáo dục và răn đe, giúp bà con am hiểu, tránh vi phạm. Đồng thời chỉ ra lợi ích mà rừng mang lại, vận động dân trồng, khoanh nuôi để hưởng lợi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Từ đó cải thiện nguồn thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Quyết tâm giữ rừng, người dân ở 10 bản của xã tích cực bảo vệ, ngăn chặn các hành vi xâm lấn, phá hoại rừng, thông báo kịp thời đến chính quyền xã những vụ việc gây ảnh hưởng đến rừng. Ở các bản còn đưa nội dung bảo vệ rừng vào quy ước, hương ước, ký cam kết bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng giữa hộ với bản, bản với xã, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay xã đã phát hiện 47 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.
Người dân bản Pậu (xã Nậm Tăm) phát dọn thực bì rừng.
Ông Tao Văn Kẻo (bản Pậu) cho biết: Được cán bộ xã, kiểm lâm địa bàn tuyên truyền, người dân trong bản luôn chấp hành tốt việc bảo vệ rừng, không có trường hợp nào lấn chiếm, phá rừng xảy ra. Bà con tích cực phủ xanh đất trống, đồi trọc, khoanh nuôi, bảo vệ, tham gia cùng chính quyền xã tuần tra, kiểm soát các khu vực rừng. Là bí thư chi bộ, tôi thường xuyên vận động dân bản nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng.
Xã còn kiện toàn, củng cố tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản, có nhiệm vụ nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời các sự cố xảy ra để có biện pháp xử lý. Thường xuyên tuần tra, nhất là thời điểm mùa khô hanh, xác định vùng trọng điểm dễ cháy để khoanh vùng, đưa ra các phương án xử lý. Nhắc nhở bà con nâng cao ý thức, không sử dụng lửa, đốt nương làm rẫy gần rừng. Chính quyền xã còn thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập để người dân biết cách ứng phó khi sự cố xảy ra.
Bên cạnh đó, xã tiến hành khảo sát thực địa, lựa chọn các giống cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu để trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc với 196,2ha rừng mới được trồng trong năm. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá độ sinh trưởng của cây, cắm biển báo để nhắc nhở người dân. Hiện, diện tích rừng của xã là 6.257,5ha, tỉ lệ độ che phủ đạt 68,45%, mỗi năm, người dân hưởng lợi gần 3 tỷ đồng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Anh Lò Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND xã nhận định: Thời gian tới, chính quyền và Nhân dân trong xã tăng cường bảo vệ, đấu tranh với các hành vi phá hoại, khen thưởng cá nhân, tập thể trong bảo vệ, phát triển rừng. Từ đó, chung tay bảo vệ màu xanh của rừng.
Tin đọc nhiều
Khách hàng là trung tâm của sự phát triển bền vững

Nhân rộng diện tích trồng sâm Lai Châu

“Mở đường” cho nông sản vùng thấp Sìn Hồ
UBND huyện Nậm Nhùn tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 5

Lai Châu chuẩn bị tổ chức sự kiện “Thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử”

Huyện Tam Đường: Vào vụ trồng chanh leo

Bước chuyển mình đáng tự hào

Trồng chè theo hướng hữu cơ









