-
Bản Nhiều Sang (xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường) có 60 hộ, 304 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Nằm cheo leo trên núi cao, những năm trước đây, người dân chỉ quen canh tác những loại cây trồng quen thuộc như: lúa, ngô, sắn, chăn nuôi nhỏ lẻ nên cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Xã Hồ Thầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động dân bản thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy nội lực, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế bằng chính bàn tay và khối óc.
Để giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền xã, bản trực tiếp xuống từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những cây, con giống cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Dẫn chúng tôi thăm những mô hình phát triển kinh tế của bản, anh Lò A Hoản - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nhiều Sang hồ hởi nói: Được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, bản được hỗ trợ giống cây ăn quả ôn đới để phát triển kinh tế. Được sự hướng dẫn kỹ thuật tận tình của cán bộ xã cùng với bàn tay chăm sóc của người dân, 4ha cây ăn quả (đào, lê, mận) của bản đều sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Bản chuyển đổi từ giống lúa địa phương cho năng suất thấp sang trồng các giống lúa mới (nghi hương, séng cù), năng suất cao, bình quân lương thực đầu người năm 2020 của bản đạt 920kg/người/năm, góp phần tạo nguồn lương thực ổn định. Bản chú trọng chăn nuôi đại gia súc, gia cầm để phát triển kinh tế. Nhờ cần cù lao động sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo của bản chỉ còn 6,67% năm 2020”.

Người dân bản Nhiều Sang (xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường) chăm sóc cây ăn quả.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay bản Nhiều Sang đổ bêtông tuyến đường nội bản sạch, đẹp với chiều dài 2,4km; nhà văn hóa xây dựng khang trang, giúp người dân hội họp, tham gia các phong trào ở cơ sở thuận tiện; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Ngoài ra, bản vận động Nhân dân đóng góp tiền, ngày công làm đường đi vào nương thảo quả với chiều dài hơn 2km, đóng góp 1.440 ngày công.
Thực hiện tiêu chí về môi trường, bản vận động bà con xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, đến nay bản có 68,3% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% các hộ gia đình chăn nuôi, gia súc, gia cầm thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, không chăn thả vật nuôi gần nhà ở; dọn vệ sinh nội bản vào thứ 7 hàng tuần, lắp đường điện thắp sáng nông thôn, xây dựng các lò đốt rác, thành lập tổ thu gom rác thải… góp phần giữ gìn vệ sinh bản làng sáng - xanh - sạch - đẹp. Cùng với đó, Nhân dân đã và đang thực hiện tốt quy ước, hương ước của bản, xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa, 100% người dân trong bản không mắc các tệ nạn xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
Những năm trở lại đây, kinh tế của bản từng bước phát triển, diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc, xuất hiện nhiều tấm gương làm giàu chính đáng trên đồng đất quê hương. Là một trong những nông dân tiêu biểu phát triển kinh tế, hiện nay gia đình anh Lù Thanh Bình nuôi 3 con trâu, 11 con lợn thịt, hơn 60 con gia cầm, trồng 3ha thảo quả, 1.600m2 mắc-ca, 6.000m2 cây ăn quả. Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, gia đình anh tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, trồng cỏ voi làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.
Anh Lù Thanh Bình chia sẻ: “Trước đây, kinh tế gia đình tôi rất khó khăn, được cán bộ xã tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế, tôi tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi theo hướng hàng hóa nên một vài năm trở lại đây kinh tế khá hơn, thu nhập trung bình mỗi năm trên 150 triệu đồng”.
Gia đình anh Tẩn A Nao (ở bản Nhiều Sang) cũng là một trong những hộ có kinh tế phát triển của bản. Anh Nao chú trọng phát triển những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao như: thảo quả, sa nhân, tam thất. Năm 2019, anh cùng với 6 hộ gia đình trong bản mở rộng diện tích trồng tam thất lên 300m2.
Anh Tẩn A Nao tâm sự: “Để phát triển kinh tế gia đình, tôi tìm tòi, học hỏi những kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Đến nay, các loại cây trồng của gia đình tôi đều sinh trưởng, phát triển tốt, cho thu hoạch đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, tôi và các hộ gia đình đã nhân thành công giống tam thất thu được 1.000 hạt, bán ra thị trường với giá 100.000 đồng/hạt. Cây tam thất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, hứa hẹn đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân”.
Đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng
Giá xăng tăng hơn 2.000 đồng/lít
Chính phủ giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu xuống 0%
Thủ tướng điện đàm, Kuwait đồng ý tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
Công bố quyết định thành lập Đội Quản lý Điện lực khu vực Bình Lư
Phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới
Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP
Cầu nối sản xuất và thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm