

Dự Lễ hội có đồng chí Tống Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Đoàn công tác Liên hiệp Hợp tác xã tiêu dùng Việt Nam - VCCU; các phòng, ban, xã, phường trên địa bàn thành phố; đông đảo người dân và du khách.
Đồng chí Tống Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đánh trống khai mạc Lễ hội.
Tú Tỉ nghĩa là thổ địa, là thần cai quản vùng đất bản San Thàng. Lễ hội diễn ra ngày 2/2 âm lịch, là thời điểm bắt đầu một mùa làm ăn mới, cúng Tú Tỉ để mong một mùa màng tươi tốt; một năm mới mưa thuận gió hoà; con người khoẻ mạnh...
Nghi thức cúng Tú Tỉ.
Lễ hội gồm 2 phần, phần lễ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống của bản tại khu vực miếu cúng Tú Tỉ.
Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Lễ hội.
Phần hội gồm các hoạt động: Thi đấu giao hữu bóng chuyền hơi, kéo co, bắn nỏ và giao lưu văn nghệ; thi cắt bánh phở, giã bánh giầy, ẩm thực và không gian văn hóa, các trò chơi dân gian như: tó má lẹ, bịt mắt đánh chiêng, nhảy bao bố. Nhân dịp này, VNPT Lai Châu đã tài trợ lễ hội 10 triệu đồng.
Thi cắt bánh phở.
Ngoài việc bày tỏ sự biết ơn tới đấng siêu nhiên, lễ hội Tú Tỉ còn duy trì, phục dựng và phát huy những nét đẹp, phong tục, tập quán mang đậm bản sắc dân tộc và vốn văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Giáy, từ đó xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc và nâng cao chất lượng đời sống văn hoá trên địa bàn xã.
Đại biểu tham quan và trải nghiệm cắt bánh phở dân tộc Giáy.
Thông qua Lễ hội nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến du khách về con người và những tiềm năng, thế mạnh của xã San Thàng cũng như của thành phố Lai Châu.
Phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn xã.
Tin đọc nhiều

Kỳ 2: “Ánh sáng” từ một nghị quyết
Sâu lắng vở kịch “Con đò của mẹ”

“Phá rào” hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh

Làm giàu từ nghề thêu, dệt truyền thống

Vẻ đẹp mê hoặc của những đồi chè

Gần 600 học viên được tập huấn, hướng dẫn triển khai ký kết xóa bỏ hủ tục

Hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc

Mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc









