

Xã Can Hồ có gần 600 hộ với 2.260 nhân khẩu, chủ yếu các dân tộc: Hà Nhì, Si La và Mông sinh sống tại 5 bản. Xác định việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH là động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hàng năm, xã phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng, chú trọng gắn với việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.
Để thực hiện tốt phong trào, cấp ủy, chính quyền xã đề ra nhiều giải pháp thiết thực phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của địa phương. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước của bản. Nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc như: tết cổ truyền, lúa mới của người Hà Nhì; lễ mừng cơm mới, lễ cúng bản, cấm bản của người Si La. Nghề thủ công, đan lát truyền thống cũng được khuyến khích phát triển, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Từng bước đẩy lùi các hủ tục, mê tín dị đoan.
Lãnh đạo xã Can Hồ tuyên truyền, vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa.
Xây dựng đời sống văn hóa của các dân tộc trên địa bàn xã Can Hồ còn thể hiện đậm nét trong những ngày tết, lễ hội, các điệu múa, bài hát truyền thống được các đội văn nghệ của xã, bản luyện tập biểu diễn, thu hút đông đảo bà con tham gia, thể hiện tinh thần đoàn kết, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Quan tâm đến chất lượng giáo dục, trẻ em trong độ tuổi đi học được đến lớp đầy đủ để trở thành công dân có ích cho xã hội... Năm 2022, toàn xã có gần 80% số hộ được công nhận gia đình văn hóa; 100 bản được công nhận bản văn hóa; 80% đơn vị, cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa.
Cấp ủy, chính quyền xã cũng chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp các điểm sinh hoạt, nhà văn hóa cộng đồng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân các bản. Hiện, xã có 5 nhà văn hóa, 5 đội văn nghệ, tập luyện thường xuyên, biểu diễn vào dịp lễ, tết, tạo điều kiện cho các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển. Đây cũng là dịp để người dân rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui tươi, lành mạnh và góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.
Người dân xã Can Hồ (huyện Mường Tè) tích cực vệ sinh môi trường xung quanh bản.
Ông Lỳ Gạ Xá - Phó Chủ tịch UBND xã Can Hồ cho biết: “Để xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xã tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào; đồng thời triển khai đầy đủ các tiêu chí, hướng dẫn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và phong trào xây dựng nông thôn mới tới các bản, từ đó giúp bà con nhận thức đầy đủ các nội dung, tiêu chuẩn để xây dựng đời sống văn hóa. Việc đăng ký, bình xét, đề nghị công nhận gia đình văn hóa, bản văn hóa được thực hiện công khai, đúng tiêu chuẩn. Qua đó, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã ngày càng đổi mới, đời sống của người dân được nâng cao, công tác giảm nghèo đạt hiệu quả”.
Bản Seo Hai được biết đến là một trong những bản điển hình trong việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở xã Can Hồ, bản giữ vững danh hiệu bản văn hóa nhiều năm qua. Ông Giàng Chà Dự - Trưởng bản Seo Hai cho biết: “Bản có 88 hộ, trong đó có 68 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Để có được kết quả đó, Ban Công tác mặt trận, các đoàn thể bản tích cực tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, các tiêu chí của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư; vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hương ước, quy ước của địa phương; tham gia bảo vệ môi trường; hướng dẫn Nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà cửa sạch, đẹp. Người dân trong bản chủ động di dời chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở, đổ rác đúng nơi quy định; hàng tháng tổ chức vệ sinh đường nội bản, xung quanh bản… Đây là kết quả sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của Nhân dân trong bản”.
Với những kết quả đạt được, phong trào TDĐKXDĐSVH đã lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng trong thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Can Hồ ngày càng phát triển.
Tin đọc nhiều

Kỳ 2: “Ánh sáng” từ một nghị quyết
Sâu lắng vở kịch “Con đò của mẹ”

“Phá rào” hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh

Làm giàu từ nghề thêu, dệt truyền thống

Vẻ đẹp mê hoặc của những đồi chè

Gần 600 học viên được tập huấn, hướng dẫn triển khai ký kết xóa bỏ hủ tục

Hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc

Mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc









