

Theo ông Giàng A Chảo - Trưởng bản Sin Páo Chải, khoảng 6 năm trước, học sinh tại điểm trường mầm non của bản chuyển ra học tại trường trung tâm xã có nhiều thuận lợi về cơ sở vật chất. Cũng từ đó điểm trường này dừng hoạt động mặc dù cơ sở vật chất còn tốt. Ông Chảo cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở dân bản nâng cao ý thức bảo vệ tài sản chung, nhưng nếu cứ đóng cửa không sử dụng thì công trình sẽ xuống cấp theo thời gian.
Ông Chảo cho biết: Tôi và bà con trong bản đã kiến nghị với chính quyền địa phương về vấn đề này nhưng đến nay các cấp chưa có quyết định, phương án cuối cùng. Trường học bỏ hoang lâu ngày gây lãng phí tài sản của Nhà nước. Chúng tôi mong các cấp sớm có biện pháp chuyển đổi mục đích sử dụng.
Tại bản Sùng Chô có điểm trường mầm non Nậm Loỏng sau khi học sinh chuyển sang trường mới, nơi đây cũng bị bỏ hoang. Hiện, lớp học chỉ còn khung nhà do toàn bộ cánh cửa sổ, cửa chính bị kẻ gian tháo dỡ. Theo phản ánh của người dân, điểm trường này tuy nằm trên trục đường quốc lộ 4D nhưng cổng vào sâu lại có các cây to che khuất, dễ trở thành điểm tụ tập của các đối tượng nghiện hút. Tháng 5 vừa qua, ông Giàng A Chảo - Trưởng bản Sin Páo Chải đến nắm tình hình thấy có nhiều bơm kim tiêm đã qua sử dụng vứt ngổn ngang trong các ngóc ngách.
Điểm trường tiểu học bản Gia Khâu 2 cỏ mọc um tùm, xuống cấp nghiêm trọng.
Bản Gia Khâu 2 có 1 điểm trường mầm non và 1 điểm trường tiểu học hiện đang bỏ trống, xung quanh cỏ mọc um tùm. Việc trông coi, quản lý trường do trưởng bản đảm nhiệm. Tuy nhiên, gia đình trưởng bản đã chuyển đến chỗ ở mới, cách xa trường nên không quản lý được thường xuyên. Gia đình anh Mùa A Co sinh sống cạnh 2 điểm trường cũ thi thoảng phát cỏ để tránh rắn, rết… đến trú ngụ. Bản Gia Khâu 2 có nhà văn hóa khang trang, do đó bà con không có nhu cầu sử dụng 2 điểm trường này làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Năm ngoái trong bản có gia đình bà Chang Thị Ninh bị cháy nhà đã mượn điểm trường mầm non làm nơi ở hơn 1 năm.
Theo lời ông Má A Trang - Trưởng bản Gia Khâu 2, các điểm trường mầm non và tiểu học cũ đang xuống cấp. Không phải lúc nào cũng có người trông coi, giám sát nên bị một số người ý thức kém đến phá hoại, rất lãng phí. Nhân dân trong bản không tự quyết được, chỉ đợi chủ trương từ cấp trên.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND các cấp với cử tri xã Sùng Phài, cử tri của xã đã ý kiến, kiến nghị vấn đề này. Ông Nguyễn Hữu Cam - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Thành phố cũng đã rà soát thống kê trình tỉnh phương án xử lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đối với các công trình, lớp học trên địa bàn xã Sùng Phài. Theo đó, 2 điểm trường ở bản Gia Khâu 2 được tỉnh cho phương án đấu giá đất. Nếu nhân dân có nhu cầu đấu giá vị trí đất ở điểm trường này có thể tham gia. Điểm trường ở bản Sùng Chô đề xuất phương án xử lý tới đây trình tỉnh phê duyệt, thành phố sẽ thông báo tới nhân dân. Còn điểm trường ở bản Sin Páo Chải thành phố cũng sẽ tiến hành khảo sát và đưa ra phương án cụ thể.
Trước tình trạng các điểm trường lớp học bỏ hoang, gây lãng phí tài sản công, hơn nữa có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Hy vọng, chính quyền địa phương sớm có phương án cụ thể xử lý để tránh gây xuống cấp, lãng phí.
Tin đọc nhiều

Tăng cường quản lý kinh doanh dược phẩm

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Ngăn chặn các hoạt động buôn bán lâm sản trái phép
Bài 2: Khi Đảng gần dân, hủ tục không còn chỗ đứng

Tân Uyên – Nơi ánh sáng Nghị quyết 15 lan tỏa

Tam Đường tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

“Ma trận” sữa giả: Người tiêu dùng hoang mang

Kỳ 2: “Thắp đuốc” đi tìm lời giải






